Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giảng dạy trực tuyến từ 1.2.2021

Thành Nhân |

Chiều tối 29.1, PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu Trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã ký thông báo số 105/TB-ĐHKTCN về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 1.2.2021.

Theo thông báo, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 342/UBND-KGVX của UBND TP.Cần Thơ, Công văn số 352/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo thành phố và Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28.1.2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo từ ngày 1.2.2021 đến ngày 7.2.2021, nhà trường tổ chức giảng dạy theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo học tập trung tại trường trở lại. Trong thời gian này, sinh viên được nghỉ ở nhà và chuẩn bị tốt các điều kiện để học trực tuyến theo lịch học trên thời khóa biểu.

"Phòng Đào tạo phối hợp với phòng khoa, trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thông báo đến giảng viên, sinh viên thực hiện dạy học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu học kỳ II năm 2020 - 2021 trên hệ thống Quản lý giáo dục của trường.

Trong thời gian này, viên chức khối văn phòng vẫn làm việc bình thường. Đối với giảng viên, ngoài thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trực tuyến, giảng viên thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của khoa/trường.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đề nghị viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên thực hiện nghiêm nội dung thông báo này và thường xuyên theo dõi thông báo tiếp theo về lịch học trên trang thông tin điện tử của Trường (www.ctuet.edu.vn) hoặc Facebook Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ; chủ động theo dõi các thông tin chính thống về phòng, chống dịch bệnh, hạn chế di chuyển và tập trung ở các khu vực đông người" - Thông báo số 105 nêu rõ.

Trước đó, chiều 29.1.2021, PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu Trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã ký thông báo số 104 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo thông báo Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo đến toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động (VC, GV, NLĐ) và người học thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ yêu cầu viêc chức, giáo viên, người lao động và người học không được chủ quan lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không để nguồn lây bệnh lây lan ra công động.

“Bộ phận bảo vệ tổ chức kiểm soát việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, xịt cồn sát khuẩn đối với VC, GV, NLĐ và người học, khách khi vào trường và lấy thông tin dịch tễ đối với khách đến liên hệ công tác với trường.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường nâng mức cảnh báo lên mức độ cao, sẵn sàng ứng phó không để dịch lây lan trong trường, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan vệ sinh môi trường, chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn tại các nơi công cộng, thông tin truyền thông về công tác phòng chống dịch để VC, GV, NLĐ và người học yên tâm học tập thực hiện nghiêm việc không tung tin thất thiệt liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Phòng Đào tạo phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm tham mưu kịp thời hình thức triển khai dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo kế hoạch giảng dạy vừa phòng, chống dịch hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh” - Thông báo số 104 nêu rõ.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 2 trường hợp về từ Hải Dương có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Thành Nhân |

2 trường hợp từ Hải Dương về Cần Thơ có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cả 2 trường hợp này hiện đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ, kể cả những người có tiếp xúc gần.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo duy trì đội phản ứng nhanh, sẵn sàng truy vết

Thành Nhân |

Chiều tối ngày 28.1, UBND TP Cần Thơ đã ban hành công văn về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lịch trình di chuyển của trường hợp nhập cảnh trái phép ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Trường hợp nhập cảnh trái phép khai lịch trình di chuyển từ Bà Rịa – Vũng Tàu và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Khi đến Cần Thơ thuê xe ôm chở đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ,….

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cần Thơ: 2 trường hợp về từ Hải Dương có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Thành Nhân |

2 trường hợp từ Hải Dương về Cần Thơ có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cả 2 trường hợp này hiện đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ, kể cả những người có tiếp xúc gần.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo duy trì đội phản ứng nhanh, sẵn sàng truy vết

Thành Nhân |

Chiều tối ngày 28.1, UBND TP Cần Thơ đã ban hành công văn về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lịch trình di chuyển của trường hợp nhập cảnh trái phép ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Trường hợp nhập cảnh trái phép khai lịch trình di chuyển từ Bà Rịa – Vũng Tàu và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Khi đến Cần Thơ thuê xe ôm chở đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ,….