Trường Đại học Y khoa Vinh bị tố tự ý đào tạo quốc phòng sai chỗ

QUANG ĐẠI |

Mặc dù Thông tư liên tịch đã quy định rõ Trường Đại học (ĐH) Y khoa Vinh đào tạo quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường ĐH Vinh, nhưng trường này đã tự ý đưa sinh viên đi đào tạo nơi khác.

Quy hoạch một nơi, đào tạo một nẻo

Báo Lao Động nhận được phản ánh một số vấn đề nổi cộm tại Trường ĐH Y khoa Vinh.

ĐH Vinh ra văn bản hủy liên kết giáo dục quốc phòng an ninh với ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: PV
ĐH Vinh ra văn bản hủy liên kết giáo dục quốc phòng an ninh với ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: PV

Theo nội dung đơn, mặc dù Bộ Quốc phòng-GD&ĐT-LĐTB&XH đã ban hành Thông tư liên tịch số 123 ngày 5.11.2015 quy định SV (sinh viên) Trường ĐH Y khoa Vinh đào tạo chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) tại Trung tâm giáo dục QPAN ĐH Vinh, nhưng Hiệu trưởng trường ĐH Y Khoa Vinh không tuân thủ.

Theo tài liệu của Trường ĐH Vinh cung cấp, thực hiện Thông tư liên tịch 123 và chỉ đạo của Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh Nghệ An, trường đã làm việc với Trường ĐH Y khoa Vinh và đã thống nhất tổ chức liên kết giáo dục QPAN cho SV Trường ĐH Y khoa Vinh từ ngày 30.10 đến 23.12.2016.

Ngày 28.10.2016, phía ĐH Y khoa Vinh làm việc với ĐH Vinh, thống nhất mức kinh phí và các điều khoản, đề nghị đưa 543 SV vào học đợt 1.

Đến ngày 2.11.2016, phía ĐH Y khoa Vinh đề nghị giảm học phí xuống 20% với bậc đại học, 33% đối với bậc cao đẳng, nhưng không nêu ý kiến bằng văn bản và cũng không đưa ra căn cứ pháp lý cụ thể, không ký hợp đồng.

Do đó, ngày 2.11.2016, Trường ĐH Vinh đã ban hành văn bản số 1303 thông báo hủy khóa liên kết giáo dục QPAN với Trường ĐH Y khoa Vinh.

Lúc này, hơn 500 SV ĐH Y khoa Vinh đã nhập học 4 ngày, quân trang, quân phục đã sử dụng, phía ĐH Vinh phải yêu cầu mỗi SV hoàn lại hơn 300 nghìn các chi phí đã bỏ ra. Đến nay, đã 2 năm trôi qua, ĐH Y khoa Vinh không làm việc lại với ĐH Vinh để đào tạo QPAN cho SV.

Theo ĐH Vinh, việc làm của Trường ĐH Y khoa Vinh là không đúng và đã “ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chung của nhà trường”.

Thấy sai nên đã dừng đào tạo

Làm việc với ông Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh, PV nhận được câu trả lời là nhà trường vẫn chấp hành quy định của Thông tư 123, vì đây là văn bản liên bộ, có giá trị pháp lý.

Ông Phú giải thích lý do chưa đưa SV vào học tại Trung tâm giáo dục QPAN ĐH Vinh vì do vướng về mức học phí chưa phù hợp, lịch học nhà trường chưa sắp xếp được…

PV hỏi có phải nhà trường đã đưa SV đi nơi khác đào tạo, ông Nguyễn Cảnh Phú phủ nhận thông tin đó và cho biết sẽ đưa SV đào tạo theo địa chỉ mà Thông tư 123 quy định.

Tuy nhiên, một số SV ĐH Y khoa Vinh cho biết đã tham gia học quân sự tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề số 1 Nghệ An.

Trong một diễn biến khác, đại diện Trường Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết vào khoảng năm 2016-2017, trường có nhận đào tạo quân sự cho SV Trường ĐH Y khoa Vinh.

“Sau đó có ý kiến cho rằng việc làm đó là sai nên chúng tôi đã dừng đào tạo SV ĐH Y khoa Vinh”, đại diện Trường Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.

Không rõ số SV ĐH Y khoa Vinh được đào tạo quân sự không đúng với quy định của Thông tư liên tịch 123 sẽ được xử lý ra sao.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM hoang mang với “lịch học lạ”

Bích Hà |

Nhiều sinh viên của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) chia sẻ nỗi hoang mang khi nhà trường xếp lịch học bắt đầu từ 6h sáng hằng ngày.

Điểm học tập yếu kém, hơn 70 sinh viên Đại học Luật TP. HCM có nguy cơ buộc thôi học

Nguyễn Hà |

Hơn 70 sinh viên chính quy, văn bằng 2 chính quy của Đại học Luật TP. HCM có nguy cơ buộc thôi học vì có kết quả học tập yếu kém.

Đà Nẵng: Thêm 300 sinh viên Đại học Đông Á có cơ hội học tập, làm việc tại Nhật Bản

Thanh Hải |

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Công sứ Nhật Bản Shinichi Asazuma, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến Đà Nẵng, trường ĐH Đông Á và Cty CP ĐTTM&XD Hải Phong đã ký kết hợp tác chiến lược về cung ứng nguồn nhân lực cho các tập đoàn Nhật Bản, nâng tổng số việc làm được các DN Nhật ưu tiên tuyển dụng SV ĐH Đông Á lên đến hơn 1.100 vị trí mỗi năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM hoang mang với “lịch học lạ”

Bích Hà |

Nhiều sinh viên của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) chia sẻ nỗi hoang mang khi nhà trường xếp lịch học bắt đầu từ 6h sáng hằng ngày.

Điểm học tập yếu kém, hơn 70 sinh viên Đại học Luật TP. HCM có nguy cơ buộc thôi học

Nguyễn Hà |

Hơn 70 sinh viên chính quy, văn bằng 2 chính quy của Đại học Luật TP. HCM có nguy cơ buộc thôi học vì có kết quả học tập yếu kém.

Đà Nẵng: Thêm 300 sinh viên Đại học Đông Á có cơ hội học tập, làm việc tại Nhật Bản

Thanh Hải |

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Công sứ Nhật Bản Shinichi Asazuma, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến Đà Nẵng, trường ĐH Đông Á và Cty CP ĐTTM&XD Hải Phong đã ký kết hợp tác chiến lược về cung ứng nguồn nhân lực cho các tập đoàn Nhật Bản, nâng tổng số việc làm được các DN Nhật ưu tiên tuyển dụng SV ĐH Đông Á lên đến hơn 1.100 vị trí mỗi năm.