Trường đại học tổ chức cho hàng trăm thí sinh thi chui tại Hà Nội giữa dịch

Vân Trường |

Trước cổng trường đại học Kinh Bắc, 2 chiếc ô tô án ngữ chắn gần hết lối đi vào, nhìn từ ngoài đường thì không thể biết được bên trong đang diễn ra một kỳ thi với hàng trăm thí sinh...

Nhu cầu thi chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ vẫn rất lớn

Thông tư số 02/2021 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 1.8 đã chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính. Tuy vậy, trên thực tế, nhu cầu về 2 loại chứng chỉ này đối với công chức, viên chức thuộc các ngành nghề khác vẫn vô cùng lớn.

Nhu cầu lớn, lại bị "nén" sau khoảng thời gian dài bởi dịch nên ngay từ đầu tháng 10, khi dịch vừa có dấu hiệu hạ nhiệt, "cò" chứng chỉ, các trung tâm, công ty giáo dục có liên kết với các trường đại học đã trở lại hoạt động sôi nổi, khởi động tuyển sinh cho kỳ thi cấp chứng chỉ tại một số trường. Đại học Kinh Bắc (phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh) là đơn vị nhập cuộc sớm.

 
Văn phòng đại diện của Đại học Kinh Bắc ở Hà Nội.

Văn phòng đại diện của trường này tại Hà Nội (số 110B Ngọc Hà, Ba Đình) vừa tổ chức liền 2 kỳ thi lấy chứng chỉ tin học vào ngày 3.10 và 10.10 cho gần 550 thí sinh tự do, có cả thí sinh ngoại tỉnh, thời điểm khi Hà Nội vẫn chưa có bất cứ thông báo, kế hoạch nào về việc cho phép các hoạt động này trở lại.

Thi chui giữa dịch

Ngày 10.10, bất chấp cơn mưa nặng hạt, khoảng 270 thí sinh đổ về văn phòng của đại học Kinh Bắc tại Hà Nội để tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ tin học. Đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ là Trung tâm Ngoại ngữ tin học của đại học Kinh Bắc.

Cuộc thi diễn ra khá âm thầm, không được thông báo trên các kênh truyền thông của nhà trường. Việc tuyển thí sinh được các "cò" đăng tải trong một số nhóm mạng xã hội dành cho những người cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để phục vụ hoàn thiện hồ sơ công việc.

Trước ngày thi, thí sinh cũng được nhắc nhở trước: "Khi tới trường, anh chị học viên phải biết tự ý phi xe vào một trong hai cổng của bảo tàng ở phía đối diện để gửi xe không cần phải để nhắc, rồi đi bộ sang đường để vào làm thủ tục thi".

 
Thí sinh tập trung trước khi vào phòng thi.

270 thí sinh được chia làm 15 phòng thi với các múi giờ thi kéo dài từ 7h30 đến 14h15. Các thí sinh chỉ được phép tới trước 20 phút để làm thủ tục vào phòng thi. Ai tới sớm quá hoặc tới muộn quá sẽ không được dự thi.

14h ngày 10.10, theo ghi nhận, có khoảng 50 thí sinh tập trung tại tầng 1 của văn phòng Đại học Kinh Bắc chuẩn bị cho ca thi cuối. Bên ngoài cửa, 2 chiếc ô tô đỗ kín lối đi vào nên người đi đường không thể thấy các hoạt động diễn ra bên trong.

Thí sinh được hướng dẫn lên tầng 2 - một căn phòng khá chật chội để làm thủ tục đăng ký dự thi và khai báo y tế. Theo quan sát, trường không cử nhân viên đo thân nhiệt và hướng dẫn thí sinh quét mã QR code theo quy định. Tất cả thí sinh đều khai tờ khai y tế bản giấy trong khi có những thí sinh ngoại tỉnh đến thi. Một số thí sinh tâm sự cũng lo lắng khi đi thi trong hoàn cảnh dịch bệnh như này nhưng cho biết thêm "không còn cách nào khác vì đang rất cần kíp có chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ công việc".

Hoàn thành bài thi sau 45 phút khá dễ dàng, các thí sinh được hẹn sau 1 tuần có kết quả thì sẽ được nhận chứng chỉ. Để thí sinh thêm yên tâm, các "cò" chứng chỉ cũng cho biết "đề dễ, hầu hết sẽ đỗ, nếu không qua được cũng sẽ được thi lại miễn phí hoàn toàn".

 
Chứng chỉ tin học do trường đại học Kinh Bắc cấp.

Được biết, trường Đại học Kinh Bắc là cơ sở giáo dục đại học tư thục, được thành lập năm 2011, do ông Đoàn Xuân Tiếp – Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Chân Thiện Mỹ sáng lập, đầu tư xây dựng. Tháng 8.2018, trường này đã nằm trong danh sách 4 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học, theo thông báo của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuối năm 2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Kinh Bắc và các tỉnh.

Kết quả điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Minh Châu, phó hiệu trưởng Đại học Kinh Bắc đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.8, không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính

Quế Chi |

Bắt đầu từ ngày 1.8.2021, không còn quy định yêu cầu về chứng chỉngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư.

Lãng phí lớn khi cán bộ phải học quá nhiều chứng chỉ để được bổ nhiệm

Nguyễn Hà |

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) nêu ra việc cán bộ, công chức, viên chức phải đi học quá nhiều chứng chỉ, bằng cấp nhằm đủ điều kiện cho việc quy hoạch và bổ nhiệm.

Đua nhau đi học lấy văn bằng, chứng chỉ không hợp lý cũng là lãng phí

VƯƠNG TRẦN |

Dẫn chứng các ví dụ về lãng phí, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu vấn đề văn bằng, chứng chỉ không hợp lý gây ra việc "đua" nhau đi học. Nhiều khi không biết học để làm gì cũng cứ học, vì thấy người bên cạnh học, người trong cơ quan học thì mình học.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Từ 1.8, không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính

Quế Chi |

Bắt đầu từ ngày 1.8.2021, không còn quy định yêu cầu về chứng chỉngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư.

Lãng phí lớn khi cán bộ phải học quá nhiều chứng chỉ để được bổ nhiệm

Nguyễn Hà |

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) nêu ra việc cán bộ, công chức, viên chức phải đi học quá nhiều chứng chỉ, bằng cấp nhằm đủ điều kiện cho việc quy hoạch và bổ nhiệm.

Đua nhau đi học lấy văn bằng, chứng chỉ không hợp lý cũng là lãng phí

VƯƠNG TRẦN |

Dẫn chứng các ví dụ về lãng phí, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu vấn đề văn bằng, chứng chỉ không hợp lý gây ra việc "đua" nhau đi học. Nhiều khi không biết học để làm gì cũng cứ học, vì thấy người bên cạnh học, người trong cơ quan học thì mình học.