Trường Đại học Đồng Tháp chính thức có Hiệu trưởng

LT |

ĐỒNG THÁP  – Trường Đại học Đồng Tháp chính thức có Hiệu trưởng sau thời gian do quyền Hiệu trưởng điều hành.

Chiều 13.12, Trường Đại học Đồng Tháp xác nhận, đơn vị chính thức có Hiệu trưởng sau thời gian do quyền Hiệu trưởng điều hành quản lý.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GDĐT ký Quyết định về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, công nhận ông Hồ Văn Thống - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TS Hồ Văn Thống, tân Hiệu trưởng Đại học Đồng Tháp. Ảnh: ĐHĐT
TS Hồ Văn Thống, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Ảnh: ĐHĐT

Ông Hồ Văn Thống sinh năm 1968, nguyên quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ông Thống có trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, cử nhân chính trị. Trước khi công tác tại trường Đại học Đồng Tháp, ông  Thống đã trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, như: Giám đốc Sở GDĐT; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Ngự (nay là TP. Hồng Ngự).

Từ tháng 8.2020, ông Thống được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp. Đến 11.2020 được bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 –  2025.

Trước đó, ngày 4.11.2020, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp thống nhất giao cho TS Lương Thanh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Tháp làm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.

LT
TIN LIÊN QUAN

Giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660 lần 2 âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy giảng viên Đại học Đồng Tháp âm tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình phức tạp của giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660

Lục Tùng |

Sau khi được xác định trở thành F1 của bệnh nhân 1660, kết quả truy vết cho thấy lịch trình của giảng viên Đại học Đồng Tháp khá phức tạp.

Đại học Đồng Tháp: Trao gần 200 bằng thạc sĩ

Lục Tùng |

Ngày 24.1, Trường Đại học Đồng Tháp làm lễ trao gần 200 bằng thạc sĩ khóa 7 và khai giảng lớp đào tạo cao học khóa 9.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660 lần 2 âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy giảng viên Đại học Đồng Tháp âm tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình phức tạp của giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660

Lục Tùng |

Sau khi được xác định trở thành F1 của bệnh nhân 1660, kết quả truy vết cho thấy lịch trình của giảng viên Đại học Đồng Tháp khá phức tạp.

Đại học Đồng Tháp: Trao gần 200 bằng thạc sĩ

Lục Tùng |

Ngày 24.1, Trường Đại học Đồng Tháp làm lễ trao gần 200 bằng thạc sĩ khóa 7 và khai giảng lớp đào tạo cao học khóa 9.