Trường Đại học Cần Thơ sẽ học không tập trung bắt đầu từ ngày 4.2.2021

Thành Nhân |

Ngày 2.2, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Thông báo số 240/ĐHCT-KHTH về việc học không tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông báo, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tại một số địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội...

Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28.01.2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 442/BGDĐT-GDĐH ngày 01.02.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 388/UBND-KGVX ngày 01.02.2021 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về phòng chống dịch COVID-19; căn cứ tình hình thực tế của Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ thông báo: Từ ngày 04.02.2021, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức giảng dạy và học không tập trung cho đến khi nghỉ Tết theo Thông báo số 65/ĐHCT-KHTH ngày 14.01.2021. Giao cho giảng viên chủ động sắp xếp, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo. Sau khi hết thời gian nghỉ Tết (21.02.2021), tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, trường sẽ có các chỉ đạo tiếp theo; vì vậy sinh viên cần lưu ý theo dõi thông tin của trường.

Riêng lịch dạy và học học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Hòa An vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Trưởng các đơn vị đào tạo có trách nhiệm thông báo kịp thời cho giảng viên, cố vấn học tập của đơn vị mình nội dung trên để giảng viên liên hệ với sinh viên về việc tổ chức học tập các học phần do mình phụ trách.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường phải tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao việc phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị. Đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên tại các trung tâm của trường cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng Công tác Sinh viên tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường, đồng thời hướng dẫn quy trình xử lý khi có tình huống xảy ra.

Địa chỉ và số điện thoại cần liên hệ khẩn: Phòng Công tác Sinh viên (Trạm Y tế): Điện thoại (0292) 3 872 115, di động: 0919636757, Email: nttuong@ctu.edu.vn.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Học sinh học trực tuyến tại nhà từ ngày 2.2.2021

TRẦN LƯU |

Ngày 1.2, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn Phòng Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày mai (2.2), TP.Cần Thơ sẽ tổ chức cho các học sinh học trực tuyến tại nhà để phòng dịch COVID-19...

Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giảng dạy trực tuyến từ 1.2.2021

Thành Nhân |

Chiều tối 29.1, PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu Trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã ký thông báo số 105/TB-ĐHKTCN về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 1.2.2021.

Cần Thơ: 2 trường hợp về từ Hải Dương có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Thành Nhân |

2 trường hợp từ Hải Dương về Cần Thơ có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cả 2 trường hợp này hiện đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ, kể cả những người có tiếp xúc gần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ: Học sinh học trực tuyến tại nhà từ ngày 2.2.2021

TRẦN LƯU |

Ngày 1.2, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn Phòng Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày mai (2.2), TP.Cần Thơ sẽ tổ chức cho các học sinh học trực tuyến tại nhà để phòng dịch COVID-19...

Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giảng dạy trực tuyến từ 1.2.2021

Thành Nhân |

Chiều tối 29.1, PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu Trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã ký thông báo số 105/TB-ĐHKTCN về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 1.2.2021.

Cần Thơ: 2 trường hợp về từ Hải Dương có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Thành Nhân |

2 trường hợp từ Hải Dương về Cần Thơ có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cả 2 trường hợp này hiện đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ, kể cả những người có tiếp xúc gần.