Trường Đại học Bạc Liêu đề xuất chủ động, liên kết đào tạo

NHẬT HỒ |

Kiến nghị với Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu đề nghị để trường chủ động đào tạo, liên kết… có cơ chế nghiên cứu khoa học.

Ngày 30.10, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức khai giảng năm học mới. Dự khai giảng, có các đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương.

Để năm học 2020 - 2021 và các năm học tiếp theo của trường thật sự phát triển mạnh mẽ và thành công hơn nữa, Trường Đại học Bạc Liêu đã đề xuất, kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian tới tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để trường được chủ động trong công tác đào tạo và liên kết đào tạo; ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật; trao cơ chế mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trong tổ chức cán bộ; cho phép khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ các hoạt động hợp tác, dịch vụ đào tạo và khoa học công nghệ.

Tân sinh viên có điểm cao được tặng thưởng nhân ngày khai giảng Đại học Bạc Liêu (Ảnh Nhật Hồ)
Tân sinh viên có điểm cao được tặng thưởng nhân ngày khai giảng Đại học Bạc Liêu (Ảnh Nhật Hồ)

PGS.TS Từ Diệp Công Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu nhấn mạnh: “Những thành tích đạt được dựa trên sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên,và sinh viên của trường. Bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, sự hợp tác chặt chẽ của nhà trường với Đại học Quốc gia TPHCM, sự hợp tác với các trường, viện, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh,...”.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trường tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, hoàn thiện bộ máy tổ chức hợp lý,xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại,...

Hiệu trưởng Đại học Bạc Liêu cũng cam kết tập thể thầy và trò trường sẽ quyết tâm đồng lòng phát huy nội lực nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn để hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ trong năm học mới.

Nhân dịp khai giảng, Trường Đại học Bạc Liêu cũng khen thưởng cho 19 tân sinh viên có điểm tuyển sinh cao năm 2020.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Trên 1.4 tỉ đồng, 6 tấn hàng gửi đồng bào miền Trung

NHẬT HỒ |

Thông qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, số tiền mặt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt trên 1.4 tỉ đồng. Đơn vị này cũng nhận nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Lao động nông thôn qua đào tạo nghề ở Bạc Liêu: Vẫn khó sống bằng nghề

NHẬT HỒ |

Hơn 10 năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã đào tạo nghề cho gần 52.000 lao động nông thôn. Tuy nhiên, số lao động khá lên từ những nghề được đào tạo chưa đến 2.000 người. Điều này cho thấy, tại nông thôn, có nghề nhưng khó sống từ nghề.

Bạc Liêu: Gần 12.000 tỉ đồng ứng phó với biển đổi khí hậu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu đã bố trí vốn đầu tư các công trình chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh lên đến trên 12.000 tỉ đồng. Chính việc bố trí hợp lý, xây dựng kè Gành Hào kịp thời nên tình trạng sạt lở giảm, người dân bớt khổ hơn mỗi khi đến mùa mưa bão.

Bạc Liêu: Truy tặng bằng khen cho người dũng cảm cứu nạn, cứu hộ

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Quyết định truy tặng bằng khen cho ông Châu Khêl, ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc dũng cảm trong cứu nạn, cứu hộ.

Bạc Liêu: Lò đốt rác hơn 5 tỉ đồng xây xong rồi... bỏ hoang

NHẬT HỒ |

UBND huyện Phước Long, Bạc Liêu gập rút cho xây dựng lò đốt rác tập trung hàng tỉ đồng không theo quy hoạch, không được sự chấp nhập của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Sau khi xây dựng xong, bị người dân phản ứng nên bỏ hoang.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bạc Liêu: Trên 1.4 tỉ đồng, 6 tấn hàng gửi đồng bào miền Trung

NHẬT HỒ |

Thông qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, số tiền mặt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt trên 1.4 tỉ đồng. Đơn vị này cũng nhận nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Lao động nông thôn qua đào tạo nghề ở Bạc Liêu: Vẫn khó sống bằng nghề

NHẬT HỒ |

Hơn 10 năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã đào tạo nghề cho gần 52.000 lao động nông thôn. Tuy nhiên, số lao động khá lên từ những nghề được đào tạo chưa đến 2.000 người. Điều này cho thấy, tại nông thôn, có nghề nhưng khó sống từ nghề.

Bạc Liêu: Gần 12.000 tỉ đồng ứng phó với biển đổi khí hậu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu đã bố trí vốn đầu tư các công trình chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh lên đến trên 12.000 tỉ đồng. Chính việc bố trí hợp lý, xây dựng kè Gành Hào kịp thời nên tình trạng sạt lở giảm, người dân bớt khổ hơn mỗi khi đến mùa mưa bão.

Bạc Liêu: Truy tặng bằng khen cho người dũng cảm cứu nạn, cứu hộ

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Quyết định truy tặng bằng khen cho ông Châu Khêl, ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc dũng cảm trong cứu nạn, cứu hộ.

Bạc Liêu: Lò đốt rác hơn 5 tỉ đồng xây xong rồi... bỏ hoang

NHẬT HỒ |

UBND huyện Phước Long, Bạc Liêu gập rút cho xây dựng lò đốt rác tập trung hàng tỉ đồng không theo quy hoạch, không được sự chấp nhập của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Sau khi xây dựng xong, bị người dân phản ứng nên bỏ hoang.