Trường bị “tố” thu tiền hỗ trợ xăng xe, Sở Giáo dục vào cuộc thanh tra

Quách Du |

Ngay sau khi xuất hiện thông tin, phụ huynh "tố" một trường học trên địa bàn đã huy động hỗ trợ tiền xăng cho giáo viên, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh.

Ngày 22.10, ông Lê Văn Nguồn – Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa cử đoàn công tác về xác minh các khoản thu đầu năm học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Minh, huyện Đông Sơn, do trước đó, trường này bị "tố" lạm thu.

 
Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với nhà trường. Ảnh: H.Đ

Theo ông Nguồn, tại đây, bà Lê Thị Phương Lan – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, nhà trường không tiến hành huy động hay thực hiện thu khoản tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên, với mức 200.000 đồng/học sinh như bị phản ánh. Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, trường cũng chưa tiến hành thu một khoản đóng góp nào.

Trước đó, theo một số phụ huynh có con em đang học tại ngôi trường này cho biết, tại cuộc họp phụ huynh, giáo viên nhà trường đã liệt kê lên bảng hàng loạt các khoản thu gồm: Quỹ đoàn đội, tiền gửi xe, tiền quỹ chữ thập đỏ, tiền bảo hiểm thân thể, tiền sổ liên lạc điện tử, tiền nước uống, tiền quỹ hội phụ huynh.

 
Theo các phụ huynh, ngoài số tiền tăng buổi tăng tiết (chỗ khoanh đỏ), giáo viên nhà trường còn thông báo (bằng miệng) về khoản 200.000 đồng tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên đi dạy tăng buổi tăng tiết. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Ngoài ra còn có, tiền vệ sinh 140.000 đồng/năm; quỹ lớp 300.000 đồng/năm; tiền mua máy photo 50.000 đồng, tiền mua máy chiếu 550.000 đồng, tiền tăng tiết tăng buổi 200.000 đồng/ tháng, tiền Hội khỏe Phù Đổng 50.000 đồng, tiền hỗ trợ dạy tiếng Anh 120.000 đồng/năm, tiền khen thưởng 60.000 đồng, tiền tăng cường cơ sở vật chất 320.000 nghìn đồng.

Đặc biệt hơn, các phụ huynh tỏ ra khá băn khoăn khi cô giáo chủ niệm thông báo (bằng lời, không ghi lên bảng) về khoản tiền hỗ trợ xăng xe cho cho giáo viên dạy tăng buổi, tăng tiết, với số tiền là 200.000/em.

Giải thích về các khoản thu trên, bà Lê Thị Phương Lan  – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hiện trường đang thiếu giáo viên, nên không học được buổi 2, khi các gia đình viết đơn xin cho các cháu học buổi 2, nhà trường mới bố trí dạy. Trường cũng không thu khoản tiền này, mà cuối năm phụ huynh hỗ trợ cho giáo viên như thế nào là tự nguyện.

 
Theo nhà trường, hiện, trường chưa tiến hành thu bất cứ một khoản đóng góp nào. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Đối với khoản xã hội hóa 320.000 đồng, bà Lan cho biết, năm học 2019-2020 nhà trường dự toán mua bàn ghế cho học sinh, mua bảng từ, mở rộng sân trường… ước tính khoảng 181 triệu đồng. Sau đó, nhà trường mời đại diện hội phụ huynh lên khảo sát và dự toán các khoản. Xong, việc đóng khoản tiền này là tùy tâm của từng phụ huynh và không ép buộc.

Cũng theo ông Nguồn, sau khi làm việc với nhà trường, Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu trường cung cấp toàn bộ hồ sơ, sổ sách, bản kế hoạch thu, chi đầu năm học để đoàn tiếp tục kiểm tra. Sau khi có kết luận chính thức, Sở sẽ thông tin công khai.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cử tri bất bình việc "lạm thu" dưới "mác" xã hội hóa giáo dục

VƯƠNG TRẦN |

Việc “ép” phụ huynh tự nguyện tài trợ qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, qua các thày cô giáo, dưới mác "xã hội hóa giáo dục" khiến nhiều cử tri bất bình.

Vụ học sinh “tố” giáo viên lạm thu: Hoàn trả thêm một khoản lạm thu khác

Thanh Mai |

Theo thông tin từ Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong buổi sáng ngày 12.10 đã thực hiện xong việc trả lại tiền hội phí cho học sinh đã bị thu không đúng từ năm học 2018-2019.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu: "Cơn mưa" tin nhắn... “đe dọa”

Thanh Mai |

“Cô hỏi lại lần cuối, ai là người viết đơn... Cô đang cầm lá đơn. Và cô đang xem chữ của bạn nào... Cô nói lại: Theo điều 135 Bộ Luật Hình sự... các em phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”. Đó là những hình ảnh, tin nhắn PV liên tục được học sinh lớp 12CB1 Trường THPT TP.Cao Lãnh (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp sau khi Lao Động đăng tải bài viết học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu

Thanh Mai |

Nhiều học sinh lớp 12CB1 đã gửi đơn đến Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh cô giáo (Mai Thị Truyền), giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và là giáo viên chủ nhiệm lớp, có biểu hiện “lạm thu” tiền...

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cử tri bất bình việc "lạm thu" dưới "mác" xã hội hóa giáo dục

VƯƠNG TRẦN |

Việc “ép” phụ huynh tự nguyện tài trợ qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, qua các thày cô giáo, dưới mác "xã hội hóa giáo dục" khiến nhiều cử tri bất bình.

Vụ học sinh “tố” giáo viên lạm thu: Hoàn trả thêm một khoản lạm thu khác

Thanh Mai |

Theo thông tin từ Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong buổi sáng ngày 12.10 đã thực hiện xong việc trả lại tiền hội phí cho học sinh đã bị thu không đúng từ năm học 2018-2019.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu: "Cơn mưa" tin nhắn... “đe dọa”

Thanh Mai |

“Cô hỏi lại lần cuối, ai là người viết đơn... Cô đang cầm lá đơn. Và cô đang xem chữ của bạn nào... Cô nói lại: Theo điều 135 Bộ Luật Hình sự... các em phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”. Đó là những hình ảnh, tin nhắn PV liên tục được học sinh lớp 12CB1 Trường THPT TP.Cao Lãnh (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp sau khi Lao Động đăng tải bài viết học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu

Thanh Mai |

Nhiều học sinh lớp 12CB1 đã gửi đơn đến Ban giám hiệu Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh cô giáo (Mai Thị Truyền), giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và là giáo viên chủ nhiệm lớp, có biểu hiện “lạm thu” tiền...