Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô lấy tên chú đi học?

H.Long |

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô (Đắk Nông) hiện nay tên thật là Hán Duy Hòa chứ không phải Hán Duy Thập. Ông Hòa không thi đỗ tốt nghiệp cấp II nên sử dụng bằng THCS của chú họ là Hán Duy Thập để đi học cấp III rồi làm việc đến thời điểm này.

Ngày 25.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận, đơn vị vẫn đang xác minh, làm rõ nội dung tố cáo của người dân về việc Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô hiện tại sử dụng bằng cấp không đúng quy định.  

Theo đơn tố cáo, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô hiện nay là Hán Duy Hòa chứ không phải Hán Duy Thập. Ông Hoà có tiểu sử sinh năm 1961, quê ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Ông Hòa ngày còn ở quê không thi đỗ tốt nghiệp cấp II, nên sử dụng bằng THCS của chú họ là Hán Duy Thập (SN 1959) để đi học cấp III (hệ 10/10). Từ đó đến nay, ông Hòa lấy tên người chú của mình là Hán Duy Thập để học tập và công tác đến giờ.

Liên quan đến việc ông Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô Hán Duy Thập khai man hồ sơ, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác nhận, đơn vị đang tiến hành xác minh thông tin. Được biết, UBKT Tỉnh ủy cũng đã lập đoàn về lại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để xác minh thông tin về bằng cấp ông Thập. Dự kiến, tuần sau UBKT sẽ có kết luận chính thức vụ việc.

“Thông tin ông Hán Duy Thập dùng bằng giả là chưa chính xác. Trước đây, ông Hán Duy Thập đang học lên cấp 2 rồi không đi học nữa. Gia đình ông Thập bấy giờ đã để ông Hán Duy Hòa - cháu ông Thập, đi học tiếp. Ông Hòa sử dụng tên người chú, đi học, làm việc và giữ chức Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Krông Nô.

Bản thân ông Hán Duy Thập hiện ở ngoài quê đã mất cách đây vài tháng. Ông này trước làm nông ở Hà Tĩnh” -  lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy thông tin.  

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện: Nhận chức trước, trả nợ bằng cấp sau

HỮU LONG |

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc nhiều địa phương tại Đắk Lắk có nhiều trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện theo quy định. Tuy nhiên sau khi thanh tra, tỉnh Đắk Lắk áp dụng hình thức kỷ luật... rút kinh nghiệm người đứng đầu và yêu cầu người sai phạm bổ sung bằng cấp còn thiếu.

Nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp không được công nhận: Bộ GDĐT đưa ra cảnh báo

HUYÊN NGUYỄN |

Người học không nên theo các chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp bằng, theo một lãnh đạo của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT.

"Tố cáo chạy bằng cấp, kiểm tra thì ra ngay"

HẢI THÀNH |

Đó là ý kiến của Nguyên Tổng Bí thư (TBT) Lê Khả Phiêu trước phản ánh về bằng cấp của của Bí thư Hải Dương. Theo nguyên TBT, khi có vấn đề như vậy phải tổ chức triển khai kiểm tra ngay.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện: Nhận chức trước, trả nợ bằng cấp sau

HỮU LONG |

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc nhiều địa phương tại Đắk Lắk có nhiều trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện theo quy định. Tuy nhiên sau khi thanh tra, tỉnh Đắk Lắk áp dụng hình thức kỷ luật... rút kinh nghiệm người đứng đầu và yêu cầu người sai phạm bổ sung bằng cấp còn thiếu.

Nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp không được công nhận: Bộ GDĐT đưa ra cảnh báo

HUYÊN NGUYỄN |

Người học không nên theo các chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp bằng, theo một lãnh đạo của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT.

"Tố cáo chạy bằng cấp, kiểm tra thì ra ngay"

HẢI THÀNH |

Đó là ý kiến của Nguyên Tổng Bí thư (TBT) Lê Khả Phiêu trước phản ánh về bằng cấp của của Bí thư Hải Dương. Theo nguyên TBT, khi có vấn đề như vậy phải tổ chức triển khai kiểm tra ngay.