Trước Tết Quý Mão, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ gần 14.000 người ảnh hưởng bởi mưa lũ

THUỲ TRANG |

Ngày 8.12, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình triển khai khoản viện trợ cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chương trình gồm các hoạt động hỗ trợ cung cấp các gói hàng thực phẩm, lương thực, cùng các vật dụng cụ gia đình và các đội tình nguyện viên về ứng phó thiên tai.

Dự án thực hiện từ 15.11.2022 đến 15.4.2023 sẽ hỗ trợ 13.845 người, là những người bị ảnh hưởng do mưa lũ tại 28 xã, phường thuộc 7 quận, huyện của thành phố.

Các hoạt động sẽ được thực hiện bao gồm cấp phát 3.400 gói lương thực, thực phẩm, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; cấp phát 1.500 bộ dụng cụ gia đình cho trị giá 1 triệu đồng/suất; cấp phát bộ sơ cấp cứu và các vật dụng cứu trợ cơ bản cho 64 Đội tình nguyện viên ứng phó thảm họa Chữ thập đỏ toàn thành phố; viện trợ 1 bộ trang thiết bị cứu hộ cơ bản cho Đội ứng phó thảm họa cấp thành phố trị giá 142 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 6,7 tỉ đồng.

Trước đó, từ ngày 27.9 đến ngày 15.10, hoàn lưu bão số 4, bão số 5 và mưa lũ lịch sử quét qua thành phố Đà Nẵng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về nhà cửa, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng của thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân thành phố Đà Nẵng trong đợt thiên tai lịch sử này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Khoản viện trợ trên.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ông Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh, đây là hoạt động cứu trợ khẩn cấp, yêu cầu triển khai trong thời gian ngắn, kinh phí giải ngân lớn, việc mua sắm hàng hóa đòi hỏi chuyên môn sâu, phạm vi triển khai rộng (112 tổ dân phố của 28 xã, phường thuộc 7 quận, huyện của thành phố), số lượng người hưởng lợi nhiều.

 
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh trao đổi thông tin dự án viện trợ. Ảnh: Nguyễn Văn

Đặc biệt, Khoản viện trợ được triển khai vào dịp cuối năm, nếu triển khai hoàn thành trước Tết nguyên đán Quý Mão sẽ góp phần làm gia tăng thêm ý nghĩa xã hội của khoản viện trợ.

"Do vậy, đây là chương trình cần sự nỗ lực rất lớn từ các bên tham gia để có thể tổ chức thành công, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước, của Trung ương Hội và của thành phố về cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo đúng quy trình của Hội, nhất là tính công bằng, minh bạch, nhanh nhạy, kịp thời, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng nhu cầu" - ông Anh nói.

Về nhiệm vụ các đơn vị có liên quan, Ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa sẽ cùng với Ban Điều hành Khoản viện trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn chi tiết cho các lực lượng tham gia triển khai Khoản viện trợ ở các cấp về quy trình thực hiện, đặc biệt là công tác lựa chọn đối tượng hưởng lợi, đảm bảo yếu tố công bằng, minh bạch.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai các hoạt động của Khoản viện trợ đảm bảo tiến độ, nhất là các hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật dụng, trang thiết bị đảm bảo đúng quy định. Mục tiêu là trao toàn bộ các gói hỗ trợ đến người dân trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ mưa lũ từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở khu vực trung Trung Bộ và nam Trung Bộ.

Hải Phòng: Nhiều điểm sạt lở do mưa lũ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Thiên Hà |

Chạy dọc tuyến đường thôn Nứa (xã Quảng Thanh) và thôn Hà Phú (xã Hòa Bình), huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng sẽ thấy được cảnh nhiều hộ dân ngày đêm sống trong lo âu, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn bởi tình trạng sạt lở đồi núi do ảnh hưởng của mưa lũ, vẫn kéo dài suốt nhiều tháng.

Làm căn cước công dân được tặng gạo, ấm lòng người dân những ngày mưa lũ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Những ngày này dù mưa to, gió lớn, triều cường dâng cao nhưng người dân đến làm căn cước công dân tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy lại cảm thấy ấm lòng khi nhận được những phần quà từ Công an phường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguy cơ mưa lũ từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở khu vực trung Trung Bộ và nam Trung Bộ.

Hải Phòng: Nhiều điểm sạt lở do mưa lũ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Thiên Hà |

Chạy dọc tuyến đường thôn Nứa (xã Quảng Thanh) và thôn Hà Phú (xã Hòa Bình), huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng sẽ thấy được cảnh nhiều hộ dân ngày đêm sống trong lo âu, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn bởi tình trạng sạt lở đồi núi do ảnh hưởng của mưa lũ, vẫn kéo dài suốt nhiều tháng.

Làm căn cước công dân được tặng gạo, ấm lòng người dân những ngày mưa lũ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Những ngày này dù mưa to, gió lớn, triều cường dâng cao nhưng người dân đến làm căn cước công dân tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy lại cảm thấy ấm lòng khi nhận được những phần quà từ Công an phường.