Trước khi "cầm trịch" "siêu giải đấu" Poker toàn Việt Nam, Capital & Pik Club có gì?

Nhóm PV Bạn đọc |

Trước khi bắt tay cùng 2 Câu lạc bộ Poker khác, một tại Nghệ An và một tại TPHCM, để tổ chức "siêu giải đấu" quy mô toàn quốc có mức thưởng lên tới 2,5 tỉ đồng, Capital & Pik được biết đến là một CLB chứa đầy bất ổn...

Theo tìm hiểu, sau khi bị Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam tước quyền thành viên vào ngày 19.12.2017, CLB Capital Poker đã đổi tên mới thành Capital & Pik Poker, chuyển trụ sở từ 136 Hàng Trống (Hoàn Kiếm) đến số 1A Tăng Bạt Hổ (Thuộc Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội). 

Với cái tên mới, một thời gian ngắn sau đó, CLB này lại dễ dàng trở thành một thành viên mới toanh của Hiệp hội Bridge và Poker Việt Nam.

Tên mới, trụ sở mới nhưng cách hoạt động của CLB này không thay đổi. Hàng loạt giải đấu tiếp tục được tổ chức theo hình thức “thu phí - đánh bài - lãnh thưởng” mà trước đó Tổng cục Thể dục – Thể thao và Hiệp hội đã có yêu cầu dừng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Linh - Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hà Nội khẳng định: “Lãnh đạo Cung Văn hóa Thể thao Hà Nội đã báo cáo lên Thành Đoàn Hà Nội rằng CLB Poker đã dừng mọi hoạt động và chuyển địa điểm đi khỏi Cung Văn hóa cách đây vài tháng”.

CLB Capital & Pik Poker nằm trong Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội.
CLB Capital & Pik Poker nằm trong Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội.

Điều đặc biệt, PV cũng đã nhiều lần được ông Lại Hồng Đăng – PGĐ Cung Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định: “Do thấy hoạt động của CLB này có một số vấn đề nên chúng tôi đã yêu cầu họ dừng ngay hoạt động trong khu vực của Cung”.

Tuy vậy, sau đó theo thâm nhập thực tế của PV, Capital & Pik Poker vẫn hoạt động rầm rộ tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội với nhiều giải đấu lớn.

Thậm chí, có lần, tại phòng làm việc của mình, ông Lại Hồng Đăng vừa khẳng định Capital & Pik Poker đã dừng hoạt động, thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác nhưng ngay sau đó, PV đã trực tiếp xuống trụ sở của CLB này cách phòng làm việc của ông Đăng chỉ vài trăm mét, tất cả hoạt động, các giải đấu vẫn diễn ra bình thường.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Khánh – Trưởng công an Phường Phạm Đình Hổ cho biết: “Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra hoạt động của CLB Poker này và có báo cáo lên quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội”.

Được biết, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội thuộc Thành đoàn Hà Nội là trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao cho Thanh niên, được thành lập năm 1986. Trụ sở của Capital & Pik Poker Club nằm ở khu vực hầm rạp biểu diễn cũ.

Một CLB Poker tại TPHCM bị phạt 22 triệu đồng

Ngày 1.3, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Quận 10 đã phối hợp với UBND Phường 15 kiểm tra một CLB đang hoạt động tại địa phương là All in Poker Club. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm nhưng chủ yếu tập trung ở lĩnh vực hành chính, sử dụng lao động... Với các lỗi nói trên, All in Poker Club bị xử phạt tổng cộng 22 triệu đồng.

Nhóm PV Bạn đọc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm giải Poker "khủng", mức thưởng tăng "sốc" và vẫn tổ chức chui

Nhóm PV Bạn đọc |

Lần này, Câu lạc bộ "cầm trịch" giải đấu là Poker Capital & Pik, đặt trong Cung văn hóa Thể thao Hà Nội. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội - khẳng định, đây là giải chui, có dấu hiệu lạm dụng trò thể thao Poker để đánh bạc.

Nên tạm dừng có thời hạn trò chơi bài lá Poker

Nhóm PV Bạn đọc |

Cuối cùng thì giải đấu “đóng phí – đánh bài – lĩnh tiền tỉ”, bất chấp các dấu hiệu của cờ bạc với giá trị “khủng”, vẫn được tổ chức rầm rộ và (dường như là) thành công tại Hà Nội. Khó thể quy hết trách nhiệm cho chính quyền cơ sở bởi ngay từ đầu, chính những công chức được giao quản lý, giám sát tại cấp này đã thực thà thừa nhận không hiểu gì về Poker.

Giữa tâm “bão” nghi ngại, Hà Nội vẫn muốn lập riêng Hội chơi Poker

Long Nguyễn |

Giữa lúc Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam còn đang loay hoay, chưa biết phải làm sao với 4 CLB thành viên có truyền thống chống lệnh, thì một nguồn tin của PV Báo Lao Động khẳng định, Hà Nội cũng đang muốn lập Hội Bridge & Poker cho riêng mình. Thông tin trên khiến nhiều người nghi ngại...

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hà Nội thêm giải Poker "khủng", mức thưởng tăng "sốc" và vẫn tổ chức chui

Nhóm PV Bạn đọc |

Lần này, Câu lạc bộ "cầm trịch" giải đấu là Poker Capital & Pik, đặt trong Cung văn hóa Thể thao Hà Nội. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội - khẳng định, đây là giải chui, có dấu hiệu lạm dụng trò thể thao Poker để đánh bạc.

Nên tạm dừng có thời hạn trò chơi bài lá Poker

Nhóm PV Bạn đọc |

Cuối cùng thì giải đấu “đóng phí – đánh bài – lĩnh tiền tỉ”, bất chấp các dấu hiệu của cờ bạc với giá trị “khủng”, vẫn được tổ chức rầm rộ và (dường như là) thành công tại Hà Nội. Khó thể quy hết trách nhiệm cho chính quyền cơ sở bởi ngay từ đầu, chính những công chức được giao quản lý, giám sát tại cấp này đã thực thà thừa nhận không hiểu gì về Poker.

Giữa tâm “bão” nghi ngại, Hà Nội vẫn muốn lập riêng Hội chơi Poker

Long Nguyễn |

Giữa lúc Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam còn đang loay hoay, chưa biết phải làm sao với 4 CLB thành viên có truyền thống chống lệnh, thì một nguồn tin của PV Báo Lao Động khẳng định, Hà Nội cũng đang muốn lập Hội Bridge & Poker cho riêng mình. Thông tin trên khiến nhiều người nghi ngại...