Trước bão số 13, Nghệ An còn 13 điểm sạt lở nguy hiểm

QUANG ĐẠI |

Triển khai các giải giáp phòng chống bão số 13, UBND tỉnh Nghệ An cảnh báo trên địa bàn hiện có 13 điểm sạt lở nguy hiểm, buộc phải di dời dân.

Trước thông tin bão số 13 có thể đổ bộ, UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai các giải pháp khẩn cấp ứng phó.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 đang tiến vào đất liền, tỉnh Nghệ An ban hành lệnh cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17h ngày 13.11.2020. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 14.11.

Sạt lở tại tuyến quốc lộ 7A, đoạn qua huyện Con Cuông (Nghệ An) kéo theo cột điện bị đổ. Ảnh: Bảo Trâm
Sạt lở tại tuyến quốc lộ 7A, đoạn qua huyện Con Cuông (Nghệ An) kéo theo cột điện bị đổ. Ảnh: Bảo Trâm

Kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền, triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, tài sản, đối với hoạt động du lịch trên dọc tuyến biển và lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản ven biển và đất liền. Không để người dân trên các lồng bè, chòi canh, tàu thuyền khi bão đổ bộ vào.

Chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cột tháp cao, cây xanh,... để hạn chế thiệt hại do bão. Rà soát phương án bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều, các công trình phòng chống lụt bão.

Tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; đối với các hồ đã đầy nước cần chủ động điều tiết để đón lũ, kiểm tra việc cung cấp thông tin cho chính quyền, người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định; kiểm tra an toàn và vận hành công trình trong các hệ thống thủy nông, chủ động tiêu thoát nước đệm phòng, chống úng ngập, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất.

Tỉnh Nghệ An ra lệnh cấm biển từ chiều 13.11. Ảnh: QĐ
Tỉnh Nghệ An ra lệnh cấm biển từ 17h ngày 13.11 để phòng tránh bão số 13. Ảnh: QĐ

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung bảo vệ an toàn hồ chứa, không để xả lũ bất ngờ; tập trung khơi thông dòng chảy, hạn chế thấp nhất lũ lụt gây ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có rất nhiều điểm có nguy cơ bị sạt lở, đặc biệt là có 13 điểm sạt lở nguy hiểm, buộc phải di dời dân.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GTVT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền để người dân hạn chế ra đường. Các đơn vị quân đội, công an thường xuyên duy trì lực lượng, chủ động ứng cứu kịp thời khi bão lũ xảy ra.

Hiện Nghệ An có 3.503 phương tiện/17.580 lao động đang trực tiếp đánh bắt hải sản; tổng số tàu thuyền đang neo đậu tại bến 3.069 phương tiện /15.610 lao động; phương tiện ngoại tỉnh vào neo đậu, trú tránh tại địa bàn là 11 phương tiện /70 lao động. Các công trình thủy điện, hồ đập thủy lợi được triển khai vận hành theo phương án chống lụt bão được duyệt; các hồ chứa đều đảm bảo an toàn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bão số 13 lại mạnh lên giật cấp 16, diễn biến nguy hiểm khó lường

Thảo Anh |

Hồi 22 giờ ngày 13.11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo thời tiết 14.11: Bão số 13 gây mưa lớn diện rộng, gió giật mạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.11, do ảnh hưởng của bão số 13 Vamco từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50-150mm.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 Vamco giật cấp 15, tiến thẳng Quảng Bình

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24h tới, bão số 13 Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 14.11, vị trí tâm bão ở 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đón khách thông Tết

Minh Hạnh |

Hôm nay, 21.1.2023 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, lượng khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Ước tính sẽ có khoảng 65.000 lượt khách qua Cảng trong ngày.

Bão số 13 lại mạnh lên giật cấp 16, diễn biến nguy hiểm khó lường

Thảo Anh |

Hồi 22 giờ ngày 13.11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo thời tiết 14.11: Bão số 13 gây mưa lớn diện rộng, gió giật mạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.11, do ảnh hưởng của bão số 13 Vamco từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50-150mm.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 Vamco giật cấp 15, tiến thẳng Quảng Bình

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 24h tới, bão số 13 Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 14.11, vị trí tâm bão ở 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.