Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình: Vận động 31 lao động chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trước tuổi vì không có nguồn trả lương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Vì không có nguồn để chi trả lương cho những lao động hợp đồng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao rà soát đối với các trường hợp lao động hợp đồng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh để có phương án sắp xếp đối với các trường hợp lao động hợp đồng.

Cụ thể, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh hiện có 31 lao động hợp đồng, đây là số lao động hợp đồng được sáp nhập từ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Nhiếp ảnh tỉnh Ninh Bình. Trước khi được sáp nhập về Trung tâm Văn hóa tỉnh, toàn bộ số lao động hợp đồng này đều được hưởng lương và các khoản đóng góp khác theo lương từ nguồn ngân sách nhà nước. Đến ngày 29.9.2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Nhiếp ảnh tỉnh vào Trung tâm Văn hóa tỉnh (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh).

Quyết định sáp nhập của UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, “Việc sáp nhập được giữ nguyên hiện trạng về nhân sự cũng như mức hỗ trợ lương và các khoản đóng góp khác cho toàn bộ số lao động này”. Tuy nhiên, từ tháng 1.2022, theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 7.1.2022 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và biên chế của các Hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Theo Quyết định số 13 của UBND tỉnh Ninh Bình thì 31 lao động hợp đồng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh không thuộc diện được UBND tỉnh giao chỉ tiêu. Như vậy đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước sẽ không tiếp tục cấp để chi trả lương và các khoản đóng góp theo lương cho 31 lao động này. Tuy nhiên 31 lao động trên từ năm 2022 đến nay, vẫn đi làm bình thường và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày 5.10.2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức hội nghị, thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh... Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ các khoản chi lương từ ngân sách nhà nước cho 31 lao động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao có phương án sắp xếp đối với 31 lao động hợp đồng nêu trên theo đúng quy định, dừng ký hợp đồng, giảm chỉ tiêu lao động không xác định thời hạn khi có người nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình (qua Sở Nội vụ) về số lượng và danh sách lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Ngày 10.10.2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề xuất phương án tiếp tục hỗ trợ tiền lương và các khoản đóng góp theo lương, chi thường xuyên cho lao động tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Đến ngày, 21.10.2022, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính tỉnh rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc đối với 31 lao động họp đồng tại Trung tâm văn hóa tỉnh.

Mới đây, vào ngày 5.12, Sở Tài chính Ninh Bình đã có văn bản số 3199/STC-HCSN gửi UBND tỉnh về việc vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với hợp đồng lao động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Theo đó, Sở Tài chính tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao cùng với Trung tâm Văn hóa tỉnh chủ động gặp gỡ, trao đổi, động viên số lao động hợp đồng trên xin nghỉ hưu trước tuổi đối với các lao động đã ký hợp đồng lâu năm và sắp hết tuổi lao động; đối với các trường hợp còn lại, nhất là các lao động mới ký hợp đồng thì tạo điều kiện và động viên để các lao động tự liên hệ công tác, tìm việc làm mới và chấm dứt hợp đồng; xây dựng lộ trình báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình.

Năm 2022, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình có 69 cán bộ, viên chức và người lao động (hiện nay 1 người đã về hưu), trong đó 31 lao động hợp đồng không thuộc diện được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Từ tháng 8.2022, toàn bộ 69 cán bộ, viên chức tại Trung tâm này đều bị nợ lương, nợ BHXH. Sau khi Báo Lao Động vào cuộc và có loạt bài phản ánh về tình trạng nợ lương, nợ BHXH tại Trung tâm này, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát và đến ngày 5.11.2022, 37 cán bộ, viên chức tại Trung tâm này đã được nhận đủ tiền lương và các khoản phụ cấp khác. Riêng 31 trường hợp lao động hợp đồng thì đến tháng 12.2022 mới được nhận đủ lương.

Năm 2023, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình tiếp tục được giao chỉ tiêu là 37 cán bộ, viên chức. Riêng 31 trường hợp lao động hợp đồng trên không nằm trong diện chỉ tiêu được giao và không được hưởng lương từ ngân sách. Trong khi đó, những lao động hợp đồng này vẫn đi làm bình thường và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng nghìn lao động bị cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 còn chưa qua đi thì một lần nữa, hàng nghìn người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lại đứng trước tình cảnh bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Hơn 31.370 NLĐ bị chấm dứt hợp đồng: Công đoàn đề xuất giải pháp kịp thời

Hà Anh |

Chiều 9.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN cho biết, thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình, tại các tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng bị thiếu, cắt giảm đơn hàng dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động.

Hà Nội: Gần ngày 20.11, 65 nhân viên các trường học sắp bị chấm dứt hợp đồng

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của nhiều nhân viên làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) về việc sắp bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Ninh Bình: Hàng nghìn lao động bị cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 còn chưa qua đi thì một lần nữa, hàng nghìn người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lại đứng trước tình cảnh bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Hơn 31.370 NLĐ bị chấm dứt hợp đồng: Công đoàn đề xuất giải pháp kịp thời

Hà Anh |

Chiều 9.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN cho biết, thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình, tại các tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng bị thiếu, cắt giảm đơn hàng dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động.

Hà Nội: Gần ngày 20.11, 65 nhân viên các trường học sắp bị chấm dứt hợp đồng

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của nhiều nhân viên làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) về việc sắp bị chấm dứt hợp đồng lao động.