Trung tâm TPHCM ngập như sông do mưa lớn kết hợp triều cường

CHÂN PHÚC - MINH QUÂN |

TPHCM - Tối ngày 23.10, cơn mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy phải dẫn bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đến 20h30 ngày 23.10, các tuyến đường trung tâm TPHCM như: Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Cô Bắc, Cô Giang... (quận 1) nước ngập hơn nửa bánh xe.

Tại đường Nguyễn Văn Cừ, nước ngập kéo dài khoảng 300 m, sâu nửa bánh xe máy. Nhiều người phải chạy xe máy đi sát dải phân cách để tránh đoạn nước ngập sâu. Tuy nhiên, vẫn có nhiều xe bị chết máy, người dân hì hục đẩy bộ.

Một số con hẻm trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng ngập sâu, nước tràn cả vào nhà dân.

Đường Nguyễn Văn Cừ ngập mênh mông sau mưa lớn tối ngày 23.10.   Ảnh: Chân Phúc
Đường Nguyễn Văn Cừ ngập mênh mông sau mưa lớn tối ngày 23.10. Ảnh: Chân Phúc
Người dân chạy xe máy sát dải phân cách tránh khu vực ngập sâu.  Ảnh: Chân Phúc
Người dân chạy xe máy sát dải phân cách tránh khu vực ngập sâu. Ảnh: Chân Phúc
ddd
Nước ngập khiến việc đi lại khó khăn.  Ảnh: Chân Phúc
sss
Một người chạy xe máy đi vào khu vực ngập sâu khiến xe bị chết máy.  Ảnh: Chân Phúc
Nước ngập khiến cuộc sống người dân hai bên đường đảo lộn.  Ảnh: Chân Phúc
Nước ngập khiến cuộc sống người dân hai bên đường bị đảo lộn. Ảnh: Chân Phúc
sss
Nhiều con hẻm hai bên đường Nguyễn Văn Cừ ngập sâu.  Ảnh: Chân Phúc

Tương tự, tại đường Trần Hưng Đạo giao Nguyễn Biểu, nước ngập kéo dài hơn 1km. Không chỉ xe máy, một số ôtô qua đây cũng bị chết máy, phải đẩy bộ.

Giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu (quận 1) mênh mông nước.  Ảnh: Chân Phúc
Giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu (quận 1) mênh mông nước. Ảnh: Chân Phúc
Nước ngập nửa bánh xe đạp.
Nước ngập nửa bánh xe đạp.   Ảnh: Chân Phúc
Xe ô tô qua cũng bị chết máy phải đẩy bộ.  Ảnh: Chân Phúc
Xe ôtô qua khu vực trung tâm cũng bị chết máy phải đẩy bộ. Ảnh: Chân Phúc
dddd
Hàng loạt xe máy phải dẫn bộ.  Ảnh: Chân Phúc

Các tuyến đường khác ở quận 1 như: Cô Bắc, Cô Giang,... cũng bị ngập sâu sau cơn mưa lớn, cuộc sống người dân hai bên đường bị đảo lộn.

Nước ngập trên đường Cô Bắc (quận 1).  Ảnh: Chân Phúc
Nước ngập trên đường Cô Bắc (quận 1). Ảnh: Chân Phúc

Đến gần 21h, nhiều khu vực ở TPHCM vẫn còn mưa to. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mưa kết hợp với triều cường đang duy trì nên gây ngập úng khu vực trũng, thấp.

Trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ khuếch tán dần về miền Nam, gió chuyển dần sang hướng Đông Bắc và hoạt động với cường độ mạnh dần. Do đó, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Về đêm và đầu sáng trời se lạnh, mát mẻ.

CHÂN PHÚC - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

TPHCM: Vì sao Thành phố Thủ Đức có địa hình cao lại trở thành “rốn ngập”?

MINH QUÂN |

Từ đầu tháng 5, nhiều cơn mưa lớn xuất hiện liên tiếp và gây ngập lụt nhiều tuyến đường chính ở Thành phố Thủ Đức (TPHCM) như Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Đăng Văn Bi… Nhiều người dân không hiểu vì sao Thành phố Thủ Đức – một trong những nơi có địa hình thuộc cao nhất thành phố lại thành “rốn ngập”.

Dự án chống ngập ì ạch, người dân tiếp tục lội nước

MINH QUÂN |

TPHCM vẫn còn 18 điểm ngập khi mưa và 4 điểm ngập do triều vẫn chưa khắc phục được. Trong khi đó, không ít dự án chống ngập vẫn đang trong tình trạng “nằm chờ,” trì trệ khiến người dân lo lắng khi chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa vừa qua, nhiều tuyến đường đã tái diễn ngập nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

TPHCM: Vì sao Thành phố Thủ Đức có địa hình cao lại trở thành “rốn ngập”?

MINH QUÂN |

Từ đầu tháng 5, nhiều cơn mưa lớn xuất hiện liên tiếp và gây ngập lụt nhiều tuyến đường chính ở Thành phố Thủ Đức (TPHCM) như Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Đăng Văn Bi… Nhiều người dân không hiểu vì sao Thành phố Thủ Đức – một trong những nơi có địa hình thuộc cao nhất thành phố lại thành “rốn ngập”.

Dự án chống ngập ì ạch, người dân tiếp tục lội nước

MINH QUÂN |

TPHCM vẫn còn 18 điểm ngập khi mưa và 4 điểm ngập do triều vẫn chưa khắc phục được. Trong khi đó, không ít dự án chống ngập vẫn đang trong tình trạng “nằm chờ,” trì trệ khiến người dân lo lắng khi chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa vừa qua, nhiều tuyến đường đã tái diễn ngập nước.