Trung tâm thương mại, siêu thị thường là điểm tham quan, mua sắm của nhiều người dân và nhiều gia đình ở TPHCM. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều quy định để ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh.
Ghi nhận của phóng viên vào chiều cuối tuần 9.5, lượng khách đến siêu thị Co.opmart Phú Lâm (Quận 6, TPHCM), Aeon Mall (quận Bình Tân, TPHCM) đã giảm xuống, không được đông như những ngày bình thường.
Tại đây, mọi người đều phải đo nhiệt độ và rửa tay với nước khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh. Bên trong khu vực mua sắm, người dân và nhân viên đều chấp hành việc đeo khẩu trang. Các quầy thanh toán cũng được bố trí những tấm kính ngăn cách giữa khách hàng và nhân viên thu ngân để đảm bảo quy định phòng dịch.
Dành thời gian cuối tuần để đi siêu thị mua thức ăn một tuần cho gia đình, bà Nguyễn Thị Tú (61 tuổi, Quận 6, TPHCM) chia sẻ: "Tôi luôn tự giác đeo khẩu trang khi ra đường, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân vừa bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, hạn chế ra đường cũng là cách chủ động bảo vệ bản thân".
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TPHCM đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các loại hình dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke; sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, trò chơi điện tử; các hoạt động thể dục thể thao trong nhà như gym, bi-da, yoga...; các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, có tổ chức hát với nhau; các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng.