Trung tâm thương mại Hà Nội vắng bóng người mua ngày cuối tuần

PHẠM ĐÔNG |

Vừa qua, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các trung tâm thương mại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù là cuối tuần, ở các trung tâm thương mại đều vắng vẻ hơn so với thời gian trước đây.

Ghi nhận ngày 2.10 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (Long Biên, Hà Nội) sau thời gian dài phải tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, các cửa hàng quần áo ở bên trong đã được phép mở cửa trở lại, đón khách tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, lượng người dân lui tới cũng không đông đúc do còn dè dặt về tình hình dịch bệnh.

Người dân thực hiện quét mã QR khai báo y tế trước khi vào mua sắm.
Người dân thực hiện quét mã QR khai báo y tế trước khi vào mua sắm.
Người dân thực hiện quét mã QR khai báo y tế trước khi vào mua sắm.

Ngay cửa ra vào trung tâm đều bố trí mã QR để người dân khai báo y tế trước khi vào mua sắm. Cùng với đó, nhân viên túc trực đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế cho khách hàng khi vào bên trong.

Tất cả các gian hàng được vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc, toàn bộ nhân viên và khách hàng đều tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo 5K đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Nhân viên các cửa hàng đều thông báo cho khách đến phải giãn cách an toàn ít nhất 2m khi mua sắm và thanh toán.

 
 
Bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) khá vắng khách.

Theo quan sát, tại khu vực bán đồ ăn cùng với các nhu yếu phẩm được nhiều người dân lựa chọn lui tới nhiều. Ở các gian hàng được mở cửa  đã trưng bày biển quảng cáo sale từ 10-50% nhằm thu hút khách hàng tới mua sắm.

Tuy nhiên, lượng khách tham quan và mua sắm còn khá thưa thớt. Tại các quầy chỉ xuất hiện cảnh nhân viên lúi húi dọn dẹp và chuẩn bị bày biện các mặt hàng.

Các gian hàng đều đưa ra nhiều khuyến mãi để thu hút khách hàng.
Các gian hàng đều đưa ra nhiều khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Trao đổi với Báo Lao Động, chị Nguyễn Thu Thủy - nhân viên bán hàng của một cửa hàng tại đây cho biết: "Sau khi được mở cửa kinh doanh trở lại, cửa hàng cũng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng nhưng chưa thu lại được nhiều hiệu quả.

Phần nhiều do dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên nhiều người vẫn hạn chế ra ngoài dẫn đến cảnh tượng đìu hiu, vắng vẻ dù đã được mở bán hàng trở lại".

Tình trạng vắng vẻ cũng xảy ra ở trung tâm thương mại Savico Megamall (Long Biên, Hà Nội).

 
Nhân viên của trung tâm thương mại Savico Megamall túc trực để đo thân nhiệt và hỗ trợ người dân khai báo y tế.

Khách hàng chủ yếu đến để mua hàng thiết yếu, thực phẩm, rau củ. Còn lại, khu ẩm thực, khu dành cho trẻ em và khu bán hàng thời trang thì vẫn vắng vẻ, nhiều gian hàng còn “cửa đóng then cài”.

 
 
Nhiều gian hàng treo bảng sale tới 50% để thu hút khách hàng nhưng cũng khá ít người dân tới tham quan và mua sắm.

Bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ngay khi TP.Hà Nội ban hành văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn, trong đó cho phép các trung tâm thương mại được hoạt động trở lại, Sở đã ban hành hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trong kinh doanh thuộc lĩnh vực của ngành công thương.

Sở cũng phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc các trung tâm thương mại, siêu thị thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, đồng thời tiếp tục bảo đảm nguồn hàng, bình ổn giá cả.

Đồng thời tham mưu với Thành phố triển khai nhiều giải pháp kích cầu mua sắm, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, nhằm đẩy mạnh giao thương, phát triển thị trường, tạo đầu ra cho doanh nghiệp, góp phần cho tăng trưởng của kinh tế thành phố.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Loạt trung tâm thương mại vốn sầm uất ở Hà Nội nay "cửa đóng then cài"

Thế Kỷ |

Vốn nổi tiếng sầm uất, náo nhiệt, nay các trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza, Lotte... đều rơi vào tình trạng "cửa đóng then cài" khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 xuất hiện tại Hà Nội.

Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông đông đúc dù siết chặt phòng dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng trong ngày cuối tuần, lượng người đổ về trung tâm thương mại Aeon (Hà Đông, Hà Nội) vẫn đông nghịt.

Trung tâm thương mại tụ tập đông người, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh ngay

Hà Phương |

Theo lãnh đạo TP.Hà Nội, trung tâm thương mại (TTTM) xuất hiện tình trạng tập trung rất đông người, không khai báo y tế..., thành phố yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác phòng dịch tại các khu vực trên.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Loạt trung tâm thương mại vốn sầm uất ở Hà Nội nay "cửa đóng then cài"

Thế Kỷ |

Vốn nổi tiếng sầm uất, náo nhiệt, nay các trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza, Lotte... đều rơi vào tình trạng "cửa đóng then cài" khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 xuất hiện tại Hà Nội.

Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông đông đúc dù siết chặt phòng dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng trong ngày cuối tuần, lượng người đổ về trung tâm thương mại Aeon (Hà Đông, Hà Nội) vẫn đông nghịt.

Trung tâm thương mại tụ tập đông người, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh ngay

Hà Phương |

Theo lãnh đạo TP.Hà Nội, trung tâm thương mại (TTTM) xuất hiện tình trạng tập trung rất đông người, không khai báo y tế..., thành phố yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác phòng dịch tại các khu vực trên.