Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An đi vào hoạt động

Kỳ Quan |

Ngày 15.8, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 hình thành từ tận dụng cơ sở Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An. Trung tâm có quy mô 150 giường bệnh, là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An và các tỉnh lân cận.

Trung tâm có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch. Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công.

Trung tâm đã đầu tư lắp mới 150 máy thở oxy dòng cao HFNC và một số máy móc, thiết bị y tế hiện đại phục vụ cho công tác điều trị, cứu chữa bệnh nhân COVID-19 như máy ECMO, máy truyền dịch, máy lọc máu, máy theo dõi bệnh nhân,…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Út - trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế và gửi lời tri ân sâu sắc đến Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên cũng như đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Long An sẽ làm việc trực tiếp tại Trung tâm.

Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 sẽ là bước ngoặt quan trọng trong công tác chống dịch của tỉnh Long An. Với hệ thống thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ có tay nghề, nhiều kinh nghiệm sẽ nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân COVID-19, kéo giảm được tỷ lệ tử vong, góp phần giúp tỉnh Long An từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lò hỏa táng ở Long An quá tải không phải do bệnh nhân COVID-19

Kỳ Quan |

Do tâm lý ngán ngại dịch COVID-19, nhiều địa phương trong tỉnh Long An và các quận, huyện của TP.HCM giáp ranh Long An không chôn cất người chết (không phải bệnh nhân COVID-19) như tập quán, mà chuyển đi hỏa táng, dẫn đến cơ sở hỏa táng ở tỉnh Long An bị quá tải.

Long An: Bảo vệ “vùng xanh”, khống chế “vùng đỏ”, khoanh vùng tất cả F0

Kỳ Quan |

Để có thể kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước ngày 1.9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, tỉnh Long An tập trung toàn lực để bảo vệ “vùng xanh”, tầm soát toàn bộ người dân “vùng đỏ” để phát hiện, khoanh vùng, cách ly tất cả các trường hợp F0.

Kinh nghiệm sản xuất “3 tại chỗ” hiệu quả của Long An

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang hoạt động ổn định, giúp hàng chục nghìn công nhân lao động có việc làm và thu nhập, góp phần duy trì phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Lò hỏa táng ở Long An quá tải không phải do bệnh nhân COVID-19

Kỳ Quan |

Do tâm lý ngán ngại dịch COVID-19, nhiều địa phương trong tỉnh Long An và các quận, huyện của TP.HCM giáp ranh Long An không chôn cất người chết (không phải bệnh nhân COVID-19) như tập quán, mà chuyển đi hỏa táng, dẫn đến cơ sở hỏa táng ở tỉnh Long An bị quá tải.

Long An: Bảo vệ “vùng xanh”, khống chế “vùng đỏ”, khoanh vùng tất cả F0

Kỳ Quan |

Để có thể kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước ngày 1.9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, tỉnh Long An tập trung toàn lực để bảo vệ “vùng xanh”, tầm soát toàn bộ người dân “vùng đỏ” để phát hiện, khoanh vùng, cách ly tất cả các trường hợp F0.

Kinh nghiệm sản xuất “3 tại chỗ” hiệu quả của Long An

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang hoạt động ổn định, giúp hàng chục nghìn công nhân lao động có việc làm và thu nhập, góp phần duy trì phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.