Trung tâm duy nhất đóng cửa, nhiều chủ xe loay hoay tìm chỗ đăng kiểm

Minh Nguyễn |

Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình dừng hoạt động do nhiều cán bộ bị khởi tố dẫn đến nhiều phương tiện phải loay hoay tìm chỗ để kiểm định.

Ngày 9.1, trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình (Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S) bất ngờ đóng cửa. Nguyên nhân của sự việc này là do một số cán bộ đã được cơ quan Công an mời đến làm việc, dẫn đến đơn vị không đủ đăng kiểm viên để tổ chức kiểm định nên đã đưa ra quyết định tạm dừng hoạt động. 

Đến nay, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S vẫn chưa hoạt động trở lại. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng 1.2, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S vẫn vắng tanh, chỉ có một số phòng làm việc mở cửa, vị trí dây chuyền kiểm định đóng cửa.

 
Chỉ một số phòng còn làm việc, khu vực đăng kiểm xe ôtô vẫn đóng cửa.

Việc trung tâm này tạm dừng hoạt đã gây phiên toái không nhỏ cho các chủ phương tiện khi đây là trung tâm đăng kiểm duy nhất của tỉnh Hòa Bình.

Anh Nguyễn Văn Sơn (trú huyện Cao Phong, Hòa Bình) chia sẻ, hiện nay ở Hòa Bình, các phương tiện phải đi các tỉnh lân cận như Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam hoặc xuống Hà Nội thì mới có thể kiểm định.

"Thời điểm trước Tết Nguyên đán phải sang tận trung tâm đăng kiểm ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ để kiểm định xe. Nhiều người khác cũng như tôi nên đăng kiểm rất lâu, thậm chí phải chờ cả ngày, rất mệt mỏi" - anh Sơn cho biết.

Còn anh Bùi Văn Nam (trú TP Hòa Bình) cho hay, việc di chuyển đi các tỉnh khác rất phiền toái, tốn kém tiền bạc, đường xá xa xôi. Ngoài ra, lượng phương tiện rất đông, có khi phải xếp hàng chờ 2 - 3 ngày mới có thể đăng kiểm.

Nhiều chủ phương tiện loay hoay tìm cách đăng kiểm.
Nhiều chủ phương tiện loay hoay tìm cách đăng kiểm.

"Thậm chí, giờ cũng không biết đi đâu để đăng kiểm vì nhiều nơi như Sơn La hay Hà Nội cũng có các trung tâm đăng kiểm bị dừng hoạt hoạt động" - anh Nam nói thêm.

Một chủ doanh nghiệp vận tải ở TP Hòa Bình cho hay đang phải cho các phương tiện hết hạn đăng kiểm dừng hoạt động vì nếu đi ra đường mà vi phạm bị phạt nặng hoặc lỡ không may xảy ra va chạm thì rất phiền phức.

"Người dân cũng như doanh nghiệp đang loay không biết đi đăng kiểm xe ở đâu và chỉ mong muốn trung tâm đăng kiểm ở địa phương sớm hoạt động trở lại để người dân yên tâm đi lại, doanh nghiệp ổn định sản xuất" -  chủ doanh nghiệp vận tải ở TP Hòa Bình bộc bạch.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hòa Bình xác nhận, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S chưa hoạt động trở lại.

"Hiện đơn vị chờ nhân sự hỗ trợ từ Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam để có thể hoạt động trở lại sớm nhất có thể" - vị lãnh đạo nói.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, dự báo số lượng phương tiện đến thời hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong tháng 1 và tháng 2.2023 là khoảng 3.000 phương tiện.

Trước đó, ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình. Trong đó, có Trịnh Thành Công (SN 1985) - Giám đốc - cùng Phó Giám đốc, Trưởng phòng Đăng kiểm, Phó Trưởng phòng Kiểm định và 6 đăng kiểm viên.

UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị hỗ trợ nhân sự thực hiện việc đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cách ăn chia tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V ở Hà Nội

Quang Việt |

Việc khởi tố các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi nhận hối lộ, cách ăn chia từ giám đốc xuống nhân viên.

37 trung tâm đăng kiểm vẫn đang bị dừng hoạt động

Minh Hạnh |

Sáng 31.1, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến 17h00 ngày 30.1.2023, cả nước có 243 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 Trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động.

Các trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ vắng vẻ sau kỳ nghỉ Tết

Thành Nhân |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão 2023, các trung tâm đăng kiểmCần Thơ hoạt động trở lại nhưng không có cảnh hàng dài ngồi đợi và cảnh ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Cách ăn chia tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V ở Hà Nội

Quang Việt |

Việc khởi tố các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi nhận hối lộ, cách ăn chia từ giám đốc xuống nhân viên.

37 trung tâm đăng kiểm vẫn đang bị dừng hoạt động

Minh Hạnh |

Sáng 31.1, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến 17h00 ngày 30.1.2023, cả nước có 243 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 Trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động.

Các trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ vắng vẻ sau kỳ nghỉ Tết

Thành Nhân |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão 2023, các trung tâm đăng kiểmCần Thơ hoạt động trở lại nhưng không có cảnh hàng dài ngồi đợi và cảnh ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm.