Trung tâm dưỡng lão "đánh liều" xin máy bay Boeing 727 bỏ hoang

Hương Giang |

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội về lý do một trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội làm công văn xin hoặc đổi dịch vụ lấy chiếc máy bay Boeing 727 của hãng hàng không Campuchia bị bỏ lại sân bay Nội Bài trong 12 năm, đã khiến nhiều người xúc động. 

Theo nội dung công văn, nhiều người cao tuổi đang sống tại đây luôn ao ước được một lần trải nghiệm ngồi trên máy bay trong khi sức khỏe hiện tại không cho phép để di chuyển bằng máy bay thực sự.

Trong lúc đang tìm cách để hiện thực hóa ước mơ của các cụ, Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) biết được thông tin sân bay Nội Bài đang giữ một chiếc máy bay bị bỏ quên 12 năm.

“Chúng tôi đánh liều gửi công văn này đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho trung tâm xin chiếc máy bay này, không chỉ phục vụ cho các cụ đang sống tại trung tâm mà những người cao tuổi khác có mong muốn tương tự”, công văn này cho hay.

Ngoài việc "đánh liều" trên, trung tâm dưỡng lão này con mạnh dạn đề xuất phương án: "Trường hợp không thể cho, trung tâm xin được phép trao đổi bằng 3 suất ở trung tâm trong 12 năm, với tổng giá trị tương đương gần 4 tỉ đồng".

Theo lãnh đạo trung tâm dưỡng lão này, ý tưởng trên xuất phát từ việc nhân viên của viện nghe được câu chuyện của các cụ. Khi ngồi ghế đá nói chuyện với nhau, một cụ bỗng hỏi: “Đi máy bay có say như đi ôtô không nhỉ, có thích không?”… rồi các cụ bàn tán rôm rả.

Nhân viên nghe thấy vậy cũng giải thích cho các cụ biết quy trình đi máy bay như thế nào. Nghe xong các cụ hào hứng hơn nữa và nói rằng nếu được đi một lần trong đời thì thích quá.

Từ đó, họ lên ý tưởng cho các cụ trải nghiệm một lần trong đời được đi máy bay. Ý tưởng ban đầu là thuê một chiếc ôtô rồi làm cánh máy bay, ô cửa sổ bằng bìa cứng và nhờ những tiếp viên hàng không về hướng dẫn các cụ trải nghiệm, nhưng phương án này không khả quan, vì các cụ sẽ không có cảm giác thật.

Khi biết thông tin về chiếc máy bay bị bỏ quên ở sân bay Nội Bài nên trung tâm này đã "đánh liều" làm công văn gửi Cục Hàng không.

Trước đó, đã từng có doanh nghiệp muốn đổi hàng hóa lấy chiếc máy bay để làm quán cà phê, nhà hàng, địa điểm vui chơi... nhưng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng không có cơ sở pháp lý để trao đổi máy bay bằng hàng hóa trị giá 3 tỉ đồng và từ chối.

Cục Hàng không Việt Nam cũng từng nhờ một doanh nghiệp thẩm định giá chiếc máy bay Boeing 727 bị bỏ rơi ở sân bay Nội Bài nhưng không thẩm định được giá vì không có căn cứ để thẩm định. Đến nay, sau 12 năm, Cục Hàng không vẫn chưa quyết định phương án xử lý máy bay bỏ quên này.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Máy bay của Bamboo Airways gặp sự cố đột ngột "hạ thấp"

Duy Thiên |

Chiều 2.10, phản ánh từ nhiều hành khách trên chuyến bay QH212 của Bamboo Airways khởi hành từ Tp.Hồ Chí Minh đi Hà Nội, máy bay đã gặp sự cố đột ngột "hạ thấp" ở độ cao gần 9.500 m.

Ra mắt công ty bảo dưỡng, sửa chữa máy bay đầu tiên tại Việt Nam

Minh Hạnh |

Ngày 26.9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines đã ra mắt Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Công nghệ hàng không Việt Nam Singapore với các trang thiết bị hiện đại để vận hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy bay ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Vietnam Airlines phản hồi thông tin máy bay tiếp cận 2 lần mới hạ cánh

Minh Hạnh |

Vietnam Airlines vừa chính thức lên tiếng liên quan vụ việc chuyến bay VN781, cất cánh từ TP Hồ Chí Minh đi Melbourne (Úc).  Trong quá trình tiếp cận hạ cánh, phi hành đoàn được thông báo từ cơ quan kiểm soát không lưu về việc càng máy bay chưa được hạ theo tiêu chuẩn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Máy bay của Bamboo Airways gặp sự cố đột ngột "hạ thấp"

Duy Thiên |

Chiều 2.10, phản ánh từ nhiều hành khách trên chuyến bay QH212 của Bamboo Airways khởi hành từ Tp.Hồ Chí Minh đi Hà Nội, máy bay đã gặp sự cố đột ngột "hạ thấp" ở độ cao gần 9.500 m.

Ra mắt công ty bảo dưỡng, sửa chữa máy bay đầu tiên tại Việt Nam

Minh Hạnh |

Ngày 26.9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines đã ra mắt Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Công nghệ hàng không Việt Nam Singapore với các trang thiết bị hiện đại để vận hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy bay ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Vietnam Airlines phản hồi thông tin máy bay tiếp cận 2 lần mới hạ cánh

Minh Hạnh |

Vietnam Airlines vừa chính thức lên tiếng liên quan vụ việc chuyến bay VN781, cất cánh từ TP Hồ Chí Minh đi Melbourne (Úc).  Trong quá trình tiếp cận hạ cánh, phi hành đoàn được thông báo từ cơ quan kiểm soát không lưu về việc càng máy bay chưa được hạ theo tiêu chuẩn.