Trung tâm 114 Quảng Ninh "đau đầu" vì các cuộc gọi quấy nhiễu, báo cháy giả

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Trung bình hằng tuần, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được hơn 2.000 cuộc gọi vào số điện thoại tổng đài 114, trong đó phần lớn là các cuộc gọi quấy nhiễu, báo cháy giả và nháy máy.

Ngày 15.4, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thời gian gần đây, đã liên tục bị các đối tượng xấu, trẻ em gọi điện đến để chọc phá tổng đài 114, không ít cuộc gọi báo cháy giả.

Theo thống kê, trung bình hàng tuần, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được hơn 2000 cuộc gọi vào số tổng đài 114, trong đó phần lớn là các cuộc gọi quấy nhiễu, báo cháy giả, nháy máy gây ra rất nhiều khó khăn cho cán bộ trực tổng đài trong công tác tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy.

fgfdgdf
Trung bình hàng tuần, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi vào số tổng đài 114, trong đó phần lớn là các cuộc gọi quấy nhiễu. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tin báo cháy giả là hành vi hết sức nguy hiểm bởi các cuộc gọi đến tổng đài sẽ chiếm dụng đường dây, dẫn đến tổng đài không thể tiếp nhận được các cuộc gọi báo cháy thật để có phương án chữa cháy kịp thời.

Do đó, những cá nhân có hành vi báo cháy giả, gọi điện quấy rối tổng đài 114 là trực tiếp gây cản trở đến thông tin báo cháy.

Những số gọi đến để quấy rối, báo cháy giả thường là những số điện thoại không chính chủ, khi phối hợp với các công ty viễn thông để kiểm tra không thể xác minh được.

Cá nhân có hành vi báo cháy giả có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. Đối với tổ chức mức phạt tiền sẽ từ 8.000.000 đến 12.000.000 đồng được quy định tại Nghị định số 144/2021 NĐ-CP.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Công an Quảng Ninh bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh

Đoàn Hưng |

Ngày 15.4, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Trọng hiện đang lẩn trốn tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng Ninh: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo với phương thức giả mạo tin nhắn

Đoàn Hưng |

Ngày 15.4, theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP SDCNC), Công an tỉnh Quảng Ninh, tình trạng lừa đảo với phương thức giả mạo tin nhắn của các ngân hàng tiếp tục gia tăng trở lại.

Quảng Ninh: Cần gỡ khó thủ tục xuất nhập cảnh trong hoạt động du lịch

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Theo thông tin của Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái, hiện thủ tục nhập cảnh bên Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn đang gặp một số vướng mắc. Chi hội mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ để đón đầu cho mùa du lịch 2023, trước mắt là dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 - 1.5 sắp tới.

Doanh thu và lý do phim Người giữ thời gian của Mỹ Tâm rút khỏi rạp

ĐÔNG DU |

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, hôm nay (ngày 16.4), phim "Người giữ thời gian" của cô sẽ chính thức ngừng chiếu. Tác phẩm chỉ chiếu đúng 9 ngày và mang về doanh thu khá ổn.

Bến xe khách Điện Biên có mức đấu giá khởi điểm gần 57 tỉ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Khu đất rộng gần 2.600 m2 thuộc bến xe khách (cũ) được đấu giá với mức khởi điểm gần 57 tỉ đồng cho 50 năm sử dụng.

5 khu đất vàng ở TP Hồ Chí Minh sắp được xây nhà vệ sinh công cộng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Lãnh đạo UBND thành phố vừa thông qua chủ trương tận dụng 5 khu đất vàng đang chưa triển khai, để làm nhà vệ sinh tạm thời phục vụ cho người dân. Đó là khu Thương xá Tax trên đường Nguyễn Huệ; số nhà 2-4- 6 cũng trên đường này; số 8 đến 12 Lê Duẩn; số 8 Nguyễn Trung Trực và số 2- 4 - 6 Hai Bà Trưng.

Vụ lật xe khách ở Bình Thuận: 1 người bị thương nặng đã tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ lật xe khách khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 sáng 16.4, một nữ hành khách bị đè kẹt trong xe được cứu ra ngoài và đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thông tư mới về bổ nhiệm, xếp lương chưa đáp ứng hết nguyện vọng giáo viên

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Thông tư mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành đã sửa đổi những bất cập trong các Thông tư 01, 02, 03, 04 về xếp lương, tiêu chuẩn với giáo viên trường công lập. Đây là tin vui đối với nhiều giáo viên, nhưng thầy cô vẫn có những băn khoăn.

Công an Quảng Ninh bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh

Đoàn Hưng |

Ngày 15.4, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Trọng hiện đang lẩn trốn tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng Ninh: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo với phương thức giả mạo tin nhắn

Đoàn Hưng |

Ngày 15.4, theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP SDCNC), Công an tỉnh Quảng Ninh, tình trạng lừa đảo với phương thức giả mạo tin nhắn của các ngân hàng tiếp tục gia tăng trở lại.

Quảng Ninh: Cần gỡ khó thủ tục xuất nhập cảnh trong hoạt động du lịch

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Theo thông tin của Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái, hiện thủ tục nhập cảnh bên Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn đang gặp một số vướng mắc. Chi hội mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ để đón đầu cho mùa du lịch 2023, trước mắt là dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 - 1.5 sắp tới.