Trung tá Cảnh sát giao thông đường thuỷ hy sinh trong khi đi tuần tra

Mai Hường |

Trong khi đi tuần tra, xuồng của lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ Bắc Ninh bị một tàu đâm phải, khiến 3 cán bộ rơi xuống sông, trong đó trung tá Trần Ngọc Sơn hy sinh.

Ngày 11.1, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về việc trung tá Trần Ngọc Sơn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thông báo nêu: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ 8h ngày 15.12.2020, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội và đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng 23h ngày 4.1.2021, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh gồm: Thiếu tá Đinh Xuân Tuấn, SN 1985 - tổ trưởng - lái xuồng; Trung tá Trần Ngọc Sơn, SN 1977 - tổ viên; Trung úy Phan Khắc Lành, SN 1982 - tổ viên, sử dụng xuồng tuần tra số hiệu CA99 - 0019 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy tại ngã ba sông (điểm giao giữa sông Đuống và sông Thái Bình) thuộc địa phận xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, xuồng tuần tra bất ngờ bị tàu di chuyển theo hướng Phả Lại - Hải Dương va chạm làm xuồng bị lật úp, hai cán bộ Đinh Xuân Tuấn và Phan Khắc Lành đã nhảy khỏi xuồng và bơi vào bờ; còn ông Trần Ngọc Sơn, thành viên tổ tuần tra bị mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 15h30 ngày 9.1.2021 phát hiện thi thể trung tá Trần Ngọc Sơn tại Km96 trên tuyến sông Thái Bình, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 200m.

Ngày 10-11.1.2021, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu và an táng trung tá Trần Ngọc Sơn theo quy định của lực lượng Công an nhân dân và phong tục địa phương nơi cư trú.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Phạm Đông |

Thượng úy công an bị đấm tử vong khi can ngăn vụ xô xát vừa được Công an tỉnh Hà Nam đề nghị công nhận liệt sĩ và truy thăng quân hàm.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho đại úy công an hy sinh ở Quảng Trị

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho đại úy Trương Văn Thắng, hy sinh ở Quảng Trị.

Đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho đại úy công an hy sinh ở Quảng Trị

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với đại úy Trương Văn Thắng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Phạm Đông |

Thượng úy công an bị đấm tử vong khi can ngăn vụ xô xát vừa được Công an tỉnh Hà Nam đề nghị công nhận liệt sĩ và truy thăng quân hàm.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho đại úy công an hy sinh ở Quảng Trị

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho đại úy Trương Văn Thắng, hy sinh ở Quảng Trị.

Đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho đại úy công an hy sinh ở Quảng Trị

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với đại úy Trương Văn Thắng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.