Trung Quốc xử phạt mạng xã hội Weibo vì đăng tải thông tin sai phạm

Đỗ Lộc |

Mạng xã hội có đông lượt truy cập nhất tại Trung Quốc bị phạt tiền vì đăng tải thông tin vi pham pháp luật.

Nền tảng mạng xã hội khổng lồ ở Trung Quốc Weibo đã bị phạt tiền lên đến 470 nghìn đô do vi phạm các quy định quản lý trên mạng Internet của Trung Quốc cụ thể là hành vi đăng tải thông tin phạm pháp trên mạng Internet.

Cụ thể trong thông cáo báo chí, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (Cyberspace Administration of China) cho biết: “Weibo đã vi phạm Luật an ninh mạng về bảo vệ trẻ vị thành niên cũng như vi phạm các quy định tại các Luật khác và Weibo sẽ phải thực thi án phạt, công ty phải xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan”.

Đối với mạng xã hội Weibo, năm 2021 là một năm nhiều biến động, tính từ đầu năm cho đến tháng 11 thì đây là lần thứ 44 mà Weibo bị cơ quan quản lý xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt ước tính lên đến 2,2 triệu đô.

Án phạt mới nhất đối với Weibo là một trong chuỗi các hình phạt mà Cơ quan quản lý nhà nước Trung Quốc đã thực thi nhằm siết chặt hoạt động cung cấp nội dung trên mạng Internet của các Công ty công nghệ trong năm nay, trong bối cảnh của việc quản lý thông tin trên mạng Internet đang được giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết để tuân thủ theo văn bản mới mà Trung Quốc đã ban hành quy định đối với việc phát hành, đăng tải thông tin hoặc đưa tin báo chí trên mạng Internet.

Mặt khác, đây cũng là biện pháp mạnh tay của Trung Quốc nhằm xóa bỏ văn hóa “Thần tượng trực tuyến” và cấm các công ty truyền thông xã hội quảng cáo cho những người nổi tiếng có ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.

Đỗ Lộc
TIN LIÊN QUAN

Những scandal rúng động giới giải trí Trung Quốc năm 2021

MINH PHONG |

Một năm sóng gió với giới giải trí Trung Quốc khi hàng loạt ngôi sao lớn liên tục dính scandal bê bối, thậm chí phải vào tù vì vi phạm pháp luật.

Trung Quốc vượt Mỹ đứng đầu thế giới về tài sản ròng

Thanh Hà |

Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành quốc gia có giá trị tài sản ròng lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tải sản ròng trong năm 2020 là 120 nghìn tỉ USD.

Hải quan Trung Quốc đã cấp tài khoản để doanh nghiệp Việt Nam đăng ký

Vũ Long |

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa hoàn thiện dữ liệu tại Hệ thống một cửa thương mại quốc tế và cấp tài khoản cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những scandal rúng động giới giải trí Trung Quốc năm 2021

MINH PHONG |

Một năm sóng gió với giới giải trí Trung Quốc khi hàng loạt ngôi sao lớn liên tục dính scandal bê bối, thậm chí phải vào tù vì vi phạm pháp luật.

Trung Quốc vượt Mỹ đứng đầu thế giới về tài sản ròng

Thanh Hà |

Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành quốc gia có giá trị tài sản ròng lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tải sản ròng trong năm 2020 là 120 nghìn tỉ USD.

Hải quan Trung Quốc đã cấp tài khoản để doanh nghiệp Việt Nam đăng ký

Vũ Long |

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa hoàn thiện dữ liệu tại Hệ thống một cửa thương mại quốc tế và cấp tài khoản cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.