Trung Quốc nghỉ Tết, các cửa khẩu Lạng Sơn sẽ thông quan hẹn trước

Trần Tuấn |

Chính quyền huyện Ninh Minh và thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã gửi thư công tác, thông báo về thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở các cửa khẩu đang có thông quan hàng hóa, giao thương với tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 19.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Vy Công Tường, Cục phó Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, chính quyền huyện Ninh Minh và thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã gửi thư công tác, thông báo về thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam và Chi Ma.

Theo đó, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Cốc Nam, phía Trung Quốc sẽ nghỉ Tết từ ngày 21 đến hết ngày 23.1 (tức từ ngày 30 tháng chạp đến mùng 2 tết); từ ngày 24 đến ngày 27.1 (tức ngày mùng 3 tết đến mùng 6 tết), thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước (hay còn gọi là thông quan hẹn trước - PV); từ ngày 28.1, khôi phục hoạt động thông quan bình thường.

Riêng tại cửa khẩu Chi Ma, phía Trung Quốc sẽ nghỉ tết từ ngày 21 đến 27.1, tuy nhiên, vẫn thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước và từ ngày 28.1, khôi phục trở lại hoàn toàn hoạt động.

Trung Quốc vừa mở cửa trở lại sau 3 năm dịch. Nhờ đó, hàng hoá Việt Nam xuất vào nước này cũng được gỡ bỏ các biện pháp xét nghiệm COVID-19 khi thông quan qua các cửa khẩu biên giới từ ngày 8.1.

Liên quan đến lịch nghỉ tết ở các cửa khẩu Trung Quốc, đại diện Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã gửi thông tin cập nhật đến các doanh nghiệp có nhu cầu, kế hoạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong thời gian nói trên.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng có chỉ đạo, trong thời gian nghỉ tết, các Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma phải bố trí một lãnh đạo trực để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ tết của các doanh nghiệp được thông suốt.

Với lợi thế có 12 cặp cửa khẩu trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng trong quan hệ thương mại Việt  - Trung. 

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt trên 162 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều qua Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chiếm 10,12% trong tổng kim ngạch thương mại.

Năng lực thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa Việt Nam.

Tình hình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8.1. Video: Trần Tuấn
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người dân háo hức ngày đầu mở cửa khẩu

TRẦN TUẤN - VĂN ĐỨC - ĐOÀN HƯNG |

Sau 3 năm tạm dừng do dịch COVID-19, từ 8h sáng 8.1, tại các cửa khẩu quốc tế trên các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã nhộn nhịp người làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Phóng viên Lao Động đã ghi nhanh tại các cửa khẩu quốc tế này.

Tài xế cửa khẩu livestream chia vui ngày đầu Trung Quốc mở cửa biên giới

Trần Tuấn |

“Kể từ hôm nay, anh em tài xế có thể tự lái xe qua biên giới giao hàng như trước khi có dịch“, tài xế Phạm Anh Dũng nói trên video phát sóng trực tiếp (livestream) từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn: Các cửa khẩu đã sẵn sàng cho quy trình mới

Trần Tuấn |

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đảm bảo sẵn sàng đáp ứng quy trình quản lý, phương thức xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh mới bắt đầu từ hôm nay 8.1.2023.

Bắt giữ “trùm” ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 21.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Người dân háo hức ngày đầu mở cửa khẩu

TRẦN TUẤN - VĂN ĐỨC - ĐOÀN HƯNG |

Sau 3 năm tạm dừng do dịch COVID-19, từ 8h sáng 8.1, tại các cửa khẩu quốc tế trên các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã nhộn nhịp người làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Phóng viên Lao Động đã ghi nhanh tại các cửa khẩu quốc tế này.

Tài xế cửa khẩu livestream chia vui ngày đầu Trung Quốc mở cửa biên giới

Trần Tuấn |

“Kể từ hôm nay, anh em tài xế có thể tự lái xe qua biên giới giao hàng như trước khi có dịch“, tài xế Phạm Anh Dũng nói trên video phát sóng trực tiếp (livestream) từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn: Các cửa khẩu đã sẵn sàng cho quy trình mới

Trần Tuấn |

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đảm bảo sẵn sàng đáp ứng quy trình quản lý, phương thức xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh mới bắt đầu từ hôm nay 8.1.2023.