Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai): Trục lợi hàng tỉ đồng ngân sách

ĐÌNH VĂN |

Không chăm sóc, bảo vệ rừng nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (Gia Lai) vẫn khai khống công việc, giả chữ ký để chiếm đoạt hàng tỉ đồng ngân sách. Ban này “dễ dãi” thanh toán hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp, dù thi công thiếu khối lượng đã ký kết. Từ lãnh đạo đến cán bộ của Ban còn thoải mái chi tiếp khách, mua sắm, chi công tác phí vô tội vạ.

Ung dung trục lợi

Ngày 19.10, thừa lệnh Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã ký văn bản số 2324/UBND-NC chỉ đạo Sở NNPTNT xử lý trách nhiệm Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa (BQL) do trục lợi tiền quản lý bảo vệ rừng.

Cụ thể, về kinh phí nuôi dưỡng rừng trồng, Sở NNPTNT chỉ đạo BQL ký hợp đồng với ông Tra (xã Hải Yang), ông A Buk (xã Đắk Sơ Mei) và ông D’Run (xã Hà Đông, đều ở huyện Đắk Đoa) nuôi dưỡng hơn 100ha rừng với số tiền 453 triệu đồng. Tuy vậy, số tiền mà các hộ nhận được chỉ có 43 triệu đồng; còn 410 triệu đồng danh sách nhận và chữ ký không phải của họ.

BQL hợp đồng chăm sóc rừng với các nhân viên Đỗ Văn Hùng, Hồ Chí Tuân, Phạm Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Văn Yên cùng thủ quỹ Trương Thị Hồng Lan với kinh phí 1,1 tỉ đồng (đây là phần không khoán cho hộ, nhóm hộ nhận khoán). Lách luật, các cán bộ này không thực hiện mà thuê người đồng bào dân tộc làm thay, đáng nói danh sách chi tiền không có địa chỉ, không có chữ ký của người làm thuê. Trong 1,53 tỉ đồng tiền nuôi dưỡng rừng trồng, danh sách chi cho cán bộ có chứng từ là 590 triệu đồng, còn hơn 942 triệu đồng không biết vào túi ai.

Đối với kinh phí làm đường ranh cản lửa, BQL giao khoán cho 2 cán bộ Phan Thị Hồng Phượng và Trương Thị Hồng Lan thực hiện với số tiền 859 triệu đồng. Thay vì làm đúng quy định, 2 cán bộ này thuê người đồng bào dân tộc thiểu số “làm giúp”. Đáng lý, phải thực hiện đúng kinh phí 859 triệu đồng, các cán bộ đã ký phiếu chi với số tiền thực hiện chỉ là 171 triệu đồng.

Đáng nói, các hộ nhận khoán khẳng định: Không biết, không nhận tiền và không phải chữ ký của họ và số tiền 859 triệu đồng (kể cả 171 triệu đồng ảo) không biết đã đi đâu, về đâu.

Năm 2017, BQL hợp đồng với ông Tơh (trú làng Kon Song Lok, xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa) làm đường ranh cản lửa với số tiền 196 triệu đồng. Ông Tơh cho biết, ông chỉ được giao làm 1km với số tiền 2 triệu đồng, nhưng trong phiếu chi, BQL “thanh toán” cho ông đến 36 triệu đồng, còn hơn 160 triệu đồng thì chữ ký trong hợp đồng và bản thanh lý hợp đồng không phải của ông. Hơn 1,019 tỉ đồng làm đường ranh cản lửa, danh sách chi hợp lý chỉ có đúng 10 triệu đồng, còn lại 1,008 tỉ đồng không biết ai đã trục lợi.

Mua sắm, tiếp khách, đi công tác vô tội vạ

Trong 4 năm 2014-2017, BQL được Sở NNPTNT giao 1,19 tỉ đồng để phát, đốt rừng có điều khiển. Hai cán bộ là bà Phạm Thị Mỹ Diệu và Trương Thị Hồng Lan không thực hiện mà hợp đồng với hai ông Đinh Kuech và ông Ksor Thức. Xác tín chứng từ, số tiền giao thực hiện chỉ có 59 triệu đồng nhưng hai ông không có nhận vì nhầm tưởng là trách nhiệm của hộ nhận khoán. Trong 1,13 tỉ đồng ngân sách rót về, BQL đã chi cho cán bộ 450 triệu đồng tiêu xài, còn hơn 680 triệu đồng đã bị chiếm dụng.

Về kinh phí đào hào, chống xâm lấn, BQL hợp đồng với Cty Phương Nhi. Dù thi công thiếu hàng nghìn mét đường hào, nhưng BQL vẫn “hào phóng” thanh toán dư gần 200 triệu đồng cho Cty này.

Tỉnh Gia Lai kiểm tra tài chính, phát hiện BQL xài ngân sách rất phí phạm. Hơn 1,3 tỉ đồng đã bị lãnh đạo và nhân viên BQL tìm cách vơ vét. Đó là chi tiếp khách thả cửa với số tiền hơn 400 triệu đồng không đúng quy định. Không đi công tác, không có lịch trình vẫn khai khống nhiên liệu hơn 510 triệu đồng.

Vì là ngân sách, nên BQL này bòn rút bằng cách “núp bóng” mua vật tư, hàng hóa không có mục đích hơn 250 triệu đồng. Thậm chí chi sai hơn 1 tỉ đồng tiền mua quà, tuyên truyền, hội thảo, hội nghị.

Tổng sai phạm của BQL là hơn 5,3 tỉ đồng. Ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai - có ý kiến bằng văn bản chỉ đạo thu hồi 5,3 tỉ đồng sai phạm, đồng thời yêu cầu Sở NNPTNT có trách nhiệm xử lý các cán bộ vi phạm.

Trách nhiệm với các sai phạm trên được xác định thuộc về các nguyên Trưởng BQL, trong đó có ông Văn Hải Hội, Phó trưởng BQL Mai Hồng Chương, Kế toán trưởng - ông Phạm Đức Linh, bà Phạm Thị Mỹ Diệu, Phan Thị Hồng Phượng - nhân viên kỹ thuật và bà Trương Thị Hồng Lan - thủ quỹ.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.