Trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Tiếp tục kiểm tra 3 dự án

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra tại 3 dự án nhà ở xã hội: Cao Nguyên 3, Môi trường xanh, Dabaco Khắc Niệm để làm rõ dấu hiệu trục lợi chính sách của các chủ đầu tư.

Quyết định kiểm tra "sót" 2 dự án

Ngày 14.4, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã công bố Quyết định số 30/QĐ-SXD kiểm tra về việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại thành phố Bắc Ninh và Từ Sơn.

Các doanh nghiệp được kiểm tra theo quyết định này gồm: Công ty TNHH Môi trường xanh là chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Môi trường xanh (TP.Từ Sơn); Công ty cổ phần Cao Nguyên là chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 (TP.Từ Sơn); Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam là chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Khắc Niệm (TP.Bắc Ninh).

Đây là 3 dự án được nêu trong loạt bài phản ánh dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về nhà ở xã hội trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, đăng trên Báo Lao Động từ cuối tháng 2.2022.

 
Việc các chủ đầu tư nhà ở xã hội thu "tiền chênh" khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà của đa số công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trở nên xa vời. Ảnh: Hữu Chánh.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Quyết định kiểm tra trên được công bố vào ngày 7.4. Đoàn kiểm tra gồm 9 người do ông Nguyễn Quang Minh, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn; đại diện chủ đầu tư 3 dự án.

Thời gian thực hiện kiểm tra: 15 ngày làm việc kể từ ngày 11.4.2022.

Đây cũng là quyết định kiểm tra lần thứ 2 trong vòng một tháng qua đối với 3 dự án này. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Sở Xây dựng, Công an và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện việc kiểm tra về việc quản lý và sử dụng nhà ở xã hội đối với 3 dự án nêu trên từ ngày 14 - 24.3, nhưng chưa có kết quả.

Trong loạt bài phản ánh của Báo Lao Động trước đó cũng nêu lên tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại dự án Cao Nguyên 2 (Công ty cổ phần Cao Nguyên thuộc Tập đoàn CĐ Việt Nam làm chủ đầu tư), Sao Hồng (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng làm chủ đầu tư). 

Tuy vậy, theo Quyết định số 30/QĐ-SXD không có tên 2 dự án này trong danh sách kiểm tra.

Phải nộp chênh 161 triệu đồng khi mua nhà ở xã hội Sao Hồng (Bắc Ninh). Ảnh: Hữu Chánh.
Phải nộp chênh 161 triệu đồng khi mua nhà ở xã hội Sao Hồng (Bắc Ninh).  Ảnh: Hữu Chánh.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Sau khi kiểm tra 3 dự án theo Quyết định số 30/QĐ-SXD, nếu thấy tình trạng đúng như phản ánh thì chúng tôi sẽ phải có 1 kế hoạch thanh tra toàn diện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh".

Báo Lao Động đã phản ánh những gì?

Cuối tháng 2.2022, Báo Lao Động đăng tải loạt bài phản ánh dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Trong đó, bài viết: Công nhân mất hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh (đăng ngày 22.2) nêu:

Tại 3 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: Cao Nguyên 3; Môi trường xanh, Dabaco Khắc Niệm, bán chênh từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá Sở Xây dựng phê duyệt, Nhà nước hỗ trợ. Số tiền chênh trên không được đưa vào hợp đồng mua bán, có dấu hiệu trốn thuế, trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Người dân phải đóng chênh 120 triệu đồng so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh khi mua một căn hộ tại dự án ở xã hội Cao Nguyên do công ty TNHH Cao Nguyên (tập đoàn CĐ Việt Nam) làm chủ đầu tư. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân phải đóng chênh 120 triệu đồng so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh khi mua một căn hộ tại dự án ở xã hội Cao Nguyên. Ảnh: Trần Tuấn.

Sau khi bài viết đăng tải, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh và đơn kiến nghị của người dân về tình trạng chủ đầu tư thu "tiền chênh" của người mua nhà ở xã hội còn xảy ra tại các dự án Cao Nguyên 2 (Công ty TNHH Cao Nguyên, tập đoàn CĐ Việt Nam làm chủ đầu tư), Sao Hồng (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng làm chủ đầu tư).

Vào cuộc tìm hiểu, thu thập tư liệu, chúng tôi thấy rằng nội dung phản ánh và nội dung đơn kiến nghị của người dân là có cơ sở. Thực tế, việc thu "tiền chênh" dạng này đã diễn ra nhiều năm qua tại 2 dự án trên nhưng chưa chủ đầu tư nào bị xử lý.

Các nội dung trên cũng đã được Báo Lao Động đăng tải qua các bài viết: Nỗi khổ của công nhân mua phải nhà ở xã hội bán chênh giá, chậm bàn giao (đăng ngày 15.3.2022) và Trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Không thể để "chìm xuồng" (đăng ngày 13.4.2022).

Chiêu trò đẩy giá nhà ở xã hội vượt tầm với công nhân ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Video: Trần Tuấn - Hữu Chánh.

Liên quan loạt bài trên, ngày 2.3.2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đề nghị làm rõ vấn đề Báo Lao Động nêu, xử lý nghiêm nếu để xảy ra vi phạm và báo cáo về Bộ.

Ngày 29.3, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh bất động sản  đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Everland - đơn đơn vị môi giới bất động sản tại dự án nhà ở xã hội Everland Bắc Giang. Số tiền xử phạt là 140 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Sàn giao dịch và doanh nghiệp bất động sản theo quy định. Đồng thời, đề nghị Công an, Cục Thuế tỉnh điều tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

"Ôm hàng" nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Ra quyết định xử phạt Everland

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Everland (Công ty Everland) 140 triệu đồng vì vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang.

Vụ đua nhau “ôm hàng” nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Đề xuất phạt 140 triệu đồng!

Trần Tuấn |

Trước thông tin Báo Lao Động phản ánh các nhà đầu tư đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội Evergreen (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khi dự án chưa đủ điều kiện mua bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng Bắc Giang đã phối hợp các sở, ngành vào cuộc xác minh, làm rõ và có báo cáo gửi UBND tỉnh Bắc Giang.

Thu tiền chênh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Dấu hiệu trốn thuế, trục lợi

Trần Tuấn |

Chuyên gia và luật sư nhận định, việc chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bỏ ra ngoài mỗi hợp đồng mua bán hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" có dấu hiệu trốn thuế và trục lợi từ chính sách Nhà ở xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Ôm hàng" nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Ra quyết định xử phạt Everland

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Giang - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Everland (Công ty Everland) 140 triệu đồng vì vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang.

Vụ đua nhau “ôm hàng” nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Đề xuất phạt 140 triệu đồng!

Trần Tuấn |

Trước thông tin Báo Lao Động phản ánh các nhà đầu tư đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội Evergreen (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khi dự án chưa đủ điều kiện mua bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng Bắc Giang đã phối hợp các sở, ngành vào cuộc xác minh, làm rõ và có báo cáo gửi UBND tỉnh Bắc Giang.

Thu tiền chênh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Dấu hiệu trốn thuế, trục lợi

Trần Tuấn |

Chuyên gia và luật sư nhận định, việc chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bỏ ra ngoài mỗi hợp đồng mua bán hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" có dấu hiệu trốn thuế và trục lợi từ chính sách Nhà ở xã hội.