Trụ sở UBND TP.Thủ Đức được đề xuất đặt tại UBND quận Thủ Đức

Huyền Trân |

Trụ sở chính của UBND và HĐND Thành phố Thủ Đức (sau khi sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức) được đề xuất đặt tại trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ (số 43 Nguyễn Văn Bá, quận Thủ Đức).

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM về việc xin ý kiến lộ trình phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn 2019-2021 (gồm cả việc sáp nhập 3 quận 2, 9, Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới là Thành phố Thủ Đức) và bố trí trụ sở làm việc mới.

Để việc sử dụng trụ sở các đơn vị sau sắp xếp hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm, Sở Nội vụ đề xuất đặt trụ sở UBND và HĐND Thành phố Thủ Đức tại trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ (số 43 Nguyễn Văn Bá, quận Thủ Đức).

Thành ủy Thành phố Thủ Đức được đề xuất đặt tại UBND quận 2 cũ (số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2).

Trụ sở cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố Thủ Đức dự kiến đặt tại trụ sở UBND quận 9 cũ (số 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9).

Lộ trình cán bộ, công chức, viên chức dôi dư (giai đoạn 20120225) sau khi sáp nhập 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành đơn vị hành chính mới là Thành phố Thủ Đức. Chụp màn hình
Lộ trình cán bộ, công chức, viên chức dôi dư (giai đoạn 2021-2025) sau khi sáp nhập 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành đơn vị hành chính mới là Thành phố Thủ Đức. Chụp màn hình

Sở Nội vụ cũng cho biết, dự kiến cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi lập Thành phố Thủ Đức (giai đoạn 2021-2025) là 399 người.

Về lộ trình phương án sắp xếp nhân sự của Thành phố Thủ Đức, Sở Nội vụ đề xuất trong năm 2021, căn cứ vào lộ trình sắp xếp sẽ rà soát lập danh sách cụ thể những người sẽ tiếp tục công tác tại Thành phố Thủ Đức trong tương lai cũng như số lượng người dôi dư trong giai đoạn 2021 - 2025.

Với trường hợp nếu không đủ điều kiện hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hết tuổi lao động hoặc không đủ điều kiện tái cử thì thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Với trường hợp đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác thì địa phương lập danh sách và số lượng cụ thể.

Trên cơ sở này, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ tổng hợp số lượng, danh sách những trường hợp cần giải quyết dôi dư của ba quận (2, 9, Thủ Đức), đồng thời tiến hành rà soát nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn TPHCM để tham mưu thực hiện thủ tục điều động cán bộ, công chức, viên chức hoặc xét chuyển viên chức thành công chức và bố trí vị trí công tác.

Từ năm 2022 trở đi, thành phố sẽ thực hiện tương tự như năm 2021 cho đến khi đảm bảo số lượng theo quy định.

Trước đó vào chiều 12.10, tại kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM Khóa IX, 100% đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết sắp xếp địa giới chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Trong đó, thống nhất sáp nhập địa giới hành chính 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành một đơn vị hành chính mới là Thành phố Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức có diện tích 211km2, với dân số khoảng hơn 1 triệu dân.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

100% đại biểu HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức

HỮU HUY |

Chiều 12.10, tại kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM Khóa IX, 100% đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết tán thành thống nhất Nghị quyết sắp xếp địa giới hình chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Trong đó, thống nhất sáp nhập địa giới hành chính 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành Thành phố Thủ Đức.

Cử tri quận 2 đề xuất tên gọi khác thay cho Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Đề án Thành phố Thủ Đức được nhiều cử tri quan tâm, góp ý tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của tổ đại biểu Quốc hội TPHCM, ngày 7.10.

Góp ý cho đề án Thành phố Thủ Đức: Cần làm rõ thẩm quyền của lãnh đạo TP

MINH QUÂN |

Thiếu tướng Phan Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng cần có một Nghị quyết của Quốc hội làm rõ thẩm quyền cho lãnh đạo Thành phố Thủ Đức, kể cả xử phạt hành chính.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

100% đại biểu HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức

HỮU HUY |

Chiều 12.10, tại kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM Khóa IX, 100% đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết tán thành thống nhất Nghị quyết sắp xếp địa giới hình chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Trong đó, thống nhất sáp nhập địa giới hành chính 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành Thành phố Thủ Đức.

Cử tri quận 2 đề xuất tên gọi khác thay cho Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Đề án Thành phố Thủ Đức được nhiều cử tri quan tâm, góp ý tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của tổ đại biểu Quốc hội TPHCM, ngày 7.10.

Góp ý cho đề án Thành phố Thủ Đức: Cần làm rõ thẩm quyền của lãnh đạo TP

MINH QUÂN |

Thiếu tướng Phan Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng cần có một Nghị quyết của Quốc hội làm rõ thẩm quyền cho lãnh đạo Thành phố Thủ Đức, kể cả xử phạt hành chính.