Trồng mới hàng nghìn cây xanh ở các huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.5, tại các huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trồng 2.000 cây xanh nhằm hưởng ứng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Đợt này, các đơn vị sẽ trồng các loại cây bản địa như giáng hương, sao và cây ăn trái tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (huyện Buôn Đôn) và Đồn biên phòng 741 (huyện Ea Súp) đều thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk và
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động tiến hành trồng cây xanh trên địa bàn huyện Buôn Đôn. Ảnh: Bảo Trung

Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho hay, việc trồng cây xanh đã tạo nên vùng tiểu khí hậu xung quanh các đơn vị biên phòng. Điều này không chỉ góp phần xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp cải thiện môi trường mà còn giáo dục tinh thần cho cán bộ chiến sĩ nhất là chống biến đổi khí hậu... đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ rừng.

Theo ông Tuyên: Sự kiện năm nay có sự tham gia, phối hợp của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk nhằm hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (3.7.1957 -3.7.2022). Điều này cũng thể hiện sự quan tâm của hậu phương đối với tiền tuyến là các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến đầu bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thổ.

Lãnh đạo
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk và Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng nhau trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Bảo Trung

Ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: "Việc phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm thía những lời chỉ dạy của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt.

Một lượng lớn cây xanh vừa được trồng mới ở hai huyện vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Một lượng lớn cây xanh vừa được trồng mới ở hai huyện vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

“Việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, kết trái, tỏa bóng mát và thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng nhằm cải thiện và giữ gìn môi trường sinh thái. Do đó, trồng cây gây rừng là trách nhiệm mỗi cá nhân và toàn xã hội vì một môi trường sống an toàn, bền vững”, ông Toàn nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Ngắm nhìn những hàng cây xanh "hiếm hoi" rợp bóng mát ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Hiện nắng nóng ở TPHCM vẫn tiếp tục kéo dài từ sáng đến trưa với nhiệt độ ở ngưỡng cao, tiết trời oi bức. Bên cạnh những con đường "vắng bóng" cây xanh, chỉ có nắng và nhựa đường, Thành phố vẫn có những con đường cây xanh rợp bóng mát, khiến nhiều người dân yêu thích mỗi khi đi qua đây.

Vì một Việt Nam xanh - Chung sức trồng 1 tỉ cây xanh

Nguyễn Hà |

Ngày 26.4, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Con Cưng tổ chức Lễ ký kết và Công bố chương trình “Vì một Việt Nam xanh - Chung sức trồng 1 tỉ cây xanh”.

TPHCM rà soát toàn bộ cây xanh ngăn gãy đổ mùa mưa bão

MINH QUÂN |

UBND TPHCM yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên, khu dân cư để xử lý, hạn chế thấp nhất việc cây xanh ngã đổ do giông gió, lốc xoáy gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân khi tham gia giao thông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngắm nhìn những hàng cây xanh "hiếm hoi" rợp bóng mát ở TPHCM

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Hiện nắng nóng ở TPHCM vẫn tiếp tục kéo dài từ sáng đến trưa với nhiệt độ ở ngưỡng cao, tiết trời oi bức. Bên cạnh những con đường "vắng bóng" cây xanh, chỉ có nắng và nhựa đường, Thành phố vẫn có những con đường cây xanh rợp bóng mát, khiến nhiều người dân yêu thích mỗi khi đi qua đây.

Vì một Việt Nam xanh - Chung sức trồng 1 tỉ cây xanh

Nguyễn Hà |

Ngày 26.4, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Con Cưng tổ chức Lễ ký kết và Công bố chương trình “Vì một Việt Nam xanh - Chung sức trồng 1 tỉ cây xanh”.

TPHCM rà soát toàn bộ cây xanh ngăn gãy đổ mùa mưa bão

MINH QUÂN |

UBND TPHCM yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên, khu dân cư để xử lý, hạn chế thấp nhất việc cây xanh ngã đổ do giông gió, lốc xoáy gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân khi tham gia giao thông.