Trong hơn 40 năm, quần thể voi ở Đắk Lắk giảm 90% về số lượng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ năm 1980 đến nay, quần thể voi ở địa phương này (cả voi rừng lẫn voi nhà) đã giảm mạnh 90% về số lượng. Đây là thực trạng đáng báo động.

Ngày 15.12, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ký kết hợp tác về chuyển đổi xây dựng mô hình du lịch thân thiện với voi giữa địa phương và tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation).

Theo thỏa thuận hợp tác, tỉnh Đắk Lắk sẽ hạn chế tối đa, hướng tới không tổ chức các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi voi nhà bao gồm du lịch cưỡi voi, các hội thi hay dùng voi để tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng.

Tổ chức Động vật Châu Á có trách nhiệm vận động các nguồn lực hợp pháp nhằm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để mang lại phúc lợi cho voi và các hộ dân mưu sinh nhờ nguồn thu từ voi.

Từ năm 2012 đến nay,  công tác bảo tồn voi tại tỉnh Đắk Lắk đã và đang được các tổ chức quốc tế quan tâm và hỗ trợ.

Cụ thể, trong giai đoạn I, từ năm 2016 đến 2018, tổng mức hỗ trợ 50.000 USD.

Giai đoạn II, từ năm 2019 đến 2021, tổng mức hỗ trợ 60.000 USD dưới hình thức viện trợ không hoàn lại.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: "Hiện, quần thể voi tại Đắk Lắk còn khoảng 140 cá thể, giảm 90% số lượng voi so với năm 1980. Đây là hiện tượng rất đáng lo ngại tại Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung.

Để tiếp tục giải quyết khó khăn cho công tác bảo tồn voi, từ năm 2022 đến 2026, mong rằng Tổ chức Động vật Châu Á sẽ hỗ trợ cho Trung tâm bảo tồn voi 231.000 USD như cam kết để thực hiện công tác bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh sẽ cam kết ủng hộ những đề xuất, của tổ chức tổ chức Động vật Châu Á qua đó  nhằm xây dựng và triển khai mô hình du lịch sinh thái thân thiện với voi tại Đắk Lắk nhằm hướng tới chấm dứt sử dụng loại hình du lịch cưỡi voi cũng như các hoạt động ảnh hưởng đến phức lợi của voi nhà trong du lịch và lễ hội".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá ổ cho vay với lãi suất hơn 400%/năm ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện M’Đrắk điều tra, xử lý một nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào địa phương để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Đắk Lắk lập kế hoạch nhập voi cái "ngoại" về để gây giống voi nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm bảo tồn voi tỉnh này đã có kế hoạch nhập một vài cá thể voi cái ở các nước khu vực Đông Nam Á để duy trì, phát triển cá thể voi nhà ở địa phương.

Đắk Lắk xác minh vụ thai phụ bất ngờ tử vong trong bệnh viện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một sản phụ đang mang thai nằm theo dõi trong bệnh viện đã bất ngờ lâm vào tình trạng nguy kịch dẫn đến  tử vong. Sau đó, đứa bé vừa sinh ra cũng không may qua đời.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triệt phá ổ cho vay với lãi suất hơn 400%/năm ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 14.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện M’Đrắk điều tra, xử lý một nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào địa phương để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Đắk Lắk lập kế hoạch nhập voi cái "ngoại" về để gây giống voi nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm bảo tồn voi tỉnh này đã có kế hoạch nhập một vài cá thể voi cái ở các nước khu vực Đông Nam Á để duy trì, phát triển cá thể voi nhà ở địa phương.

Đắk Lắk xác minh vụ thai phụ bất ngờ tử vong trong bệnh viện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một sản phụ đang mang thai nằm theo dõi trong bệnh viện đã bất ngờ lâm vào tình trạng nguy kịch dẫn đến  tử vong. Sau đó, đứa bé vừa sinh ra cũng không may qua đời.