Trong 6 tháng, Đắk Lắk chỉ trồng mới được thêm 25 héc - ta rừng

BẢO TRUNG |

Trong vòng 6 tháng, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk chỉ trồng mới được 25 ha rừng, đạt 1,4% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong khi đó, nạn lâm tặc phá rừng, dân lấn chiếm đất để sản xuất vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

Ngày 15.7, nguồn tin của Lao Động cho hay, kế hoạch trồng rừng năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk là 1.817ha. Trong đó, có 73 ha Rừng phòng hộ, đặc dụng và hơn 1.700 ha rừng sản xuất lẫn 913.000 cây phân tán. Nhưng hiện, các đơn vị liên quan chỉ mới trồng được 25 ha, đạt 1,4% kế hoạch đề ra trước đó.

Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk lý giải rằng, để trồng mới rừng phải phụ thuộc vào thời tiết. Trong 6 tháng đầu năm, khí hậu ở Đắk Lắk chủ yếu là mùa khô, nên chỉ có thể phát dọn thực bì, làm đất, đào hố.... Từ tháng 6 trở đi đến tháng 10 và 11 mới bắt đầu thời gian cao điểm trồng rừng vì lúc này có mưa nhiều, cây cối sinh trưởng tốt hơn.

Trong một diễn biến khác, thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong 5 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 326 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 218,1 m3 gỗ, 216 phương tiện, công cụ các loại. Thời điểm Tết Nguyên đán, hàng loạt lâm tặc san phẳng một diện tích lớn rừng ở Krông Bông, Ea H'Leo khiến cho lực lượng chức năng rất vất vả truy quyét, xử lý. Đó là chưa kể đến việc cả trăm héc - ta rừng ở địa phương còn bị người dân lấn chiếm, đốt làm nương rẫy.

Như vậy, việc lâm tặc hoành hành, người dân lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy đã làm sụt giảm nghiêm trọng một diện tích rừng ở địa phương. Trong khi đó, từ đây đến cuối năm chính quyền các cấp tỉnh này trồng mới được bao nhiêu diện tích rừng vẫn là một dấu hỏi lớn cần thời gian trả lời.

Thực tế, nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép ở Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp; sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng vẫn chưa được thường xuyên, liên tục.

Đặc biệt, trách nhiệm của một số chủ rừng và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chưa cao, tình trạng mất rừng vẫn diễn ra; cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chưa tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào rừng...

Được biết, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã tập trung hướng dẫn những đơn vị tuyến dưới các giải pháp như chú trọng trồng mới rừng sản xuất; đẩy mạnh thâm canh, chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng phát triển rừng để đảm bảo đạt được kế hoạch trồng rừng của năm 2021 và nâng độ che phủ rừng đạt 39,04%.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk, Đắk Nông liên tục ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới

BẢO TRUNG |

Các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông liên tục ghi nhận thêm một số ca nhiễm COVID-19 mới.

Đắk Lắk làm gì để cải thiện chỉ số hài lòng của dân về phục vụ hành chính?

BẢO TRUNG |

Thời gian tới chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ hành động mạnh mẽ để cải thiện chỉ số Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính vốn đã quá thấp trong năm 2020.

Những thí sinh ở Đắk Lắk thi đợt 2 sẽ được hỗ trợ kinh phí ra ngoại tỉnh

BẢO TRUNG |

Những thí sinh ở Đắk Lắk ra ngoại tỉnh thi tốt nghiệp THPT đợt thứ 2 sắp tới dự kiến sẽ được hỗ trợ kinh phí ăn ở đi lại để giảm bớt khó khăn.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Sập mỏ than Trung Quốc: Hơn 50 người đang mắc kẹt

Thanh Hà |

2 người chết và hơn 50 người bị mắc kẹt dưới mỏ than bị sập ở Nội Mông, Trung Quốc ngày 22.2.

Đắk Lắk, Đắk Nông liên tục ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới

BẢO TRUNG |

Các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông liên tục ghi nhận thêm một số ca nhiễm COVID-19 mới.

Đắk Lắk làm gì để cải thiện chỉ số hài lòng của dân về phục vụ hành chính?

BẢO TRUNG |

Thời gian tới chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ hành động mạnh mẽ để cải thiện chỉ số Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính vốn đã quá thấp trong năm 2020.

Những thí sinh ở Đắk Lắk thi đợt 2 sẽ được hỗ trợ kinh phí ra ngoại tỉnh

BẢO TRUNG |

Những thí sinh ở Đắk Lắk ra ngoại tỉnh thi tốt nghiệp THPT đợt thứ 2 sắp tới dự kiến sẽ được hỗ trợ kinh phí ăn ở đi lại để giảm bớt khó khăn.