Trong 6 ngày Tết, Đà Nẵng chỉ có 1 vụ tai nạn giao thông

Hữu Long |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ 29 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng) toàn thành phố chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 1 người bị thương. So với cùng kỳ Tết năm ngoái, Đà Nẵng giảm 1 vụ, không có người chết.

Theo Phòng cảnh sát giao thông, từ ngày 10.2 đến 15.2 (29 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021), cảnh sát giao thông thanh phố kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 61 trường hợp điều khiển xe môtô vi phạm.

Trong số 61 trường hợp vi phạm có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, chở quá người so với quy định và không đội mũ bảo hiểm...

Năm 2021, toàn thành phố chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông. So với năm ngoái thì năm nay Đà Nẵng giảm 1 vụ tai nạn và không có người chết.

Cụ thể, tối 10.2, ông Phạm Văn C. (SN 1966, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển xe máy BKS 43H1 - 178.95 lưu thông trên tuyến đường Chương Dương theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn gần trụ điện CS22-CDND (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thì va chạm với ôtô BKS 43A - 487.87 chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông C. bị thương nặng, ôtô lao lên vỉa hè lật ngược.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong

T.Tuấn |

Ngày 15.2, cơ quan chức năng huyện Chư Pưh, Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong.

Những ngày đầu năm, xuất hiện tai nạn thương tâm do pháo nổ

TÂM AN |

Đã có một số tai nạn thương tâm do pháo nổ phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong những ngày đầu năm.

Giảm nhậu nhẹt là giảm đánh lộn và giảm tai nạn giao thông

Lê Thanh Phong |

Tết thì thường có rượu bia, nhưng hạn chế vẫn hơn. Uống nhiều say xỉn, mất kiểm soát, không tông nhau thì cũng choảng nhau, hoặc cả hai.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong

T.Tuấn |

Ngày 15.2, cơ quan chức năng huyện Chư Pưh, Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong.

Những ngày đầu năm, xuất hiện tai nạn thương tâm do pháo nổ

TÂM AN |

Đã có một số tai nạn thương tâm do pháo nổ phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong những ngày đầu năm.

Giảm nhậu nhẹt là giảm đánh lộn và giảm tai nạn giao thông

Lê Thanh Phong |

Tết thì thường có rượu bia, nhưng hạn chế vẫn hơn. Uống nhiều say xỉn, mất kiểm soát, không tông nhau thì cũng choảng nhau, hoặc cả hai.