Trong 11 tháng, hơn 6.000 người tử vong vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông trong 11 tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.11.2020), cả nước để xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người.

Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - ông Nguyễn Trọng Thái, so với 11 tháng của năm 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí khi số vụ tai nạn giao thông giảm 2.900 vụ (giảm 18,2%), số người chết giảm 927 người (giảm 13,2%), số người bị thương giảm 2.492 người (giảm 20,5%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 7.345 vụ, làm chết 5.932 người, bị thương 3.921 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 848 vụ (giảm 10,3%), giảm 889 người chết (giảm 13%), giảm 619 người bị thương(giảm 13,6%). Đường sắt xảy ra 79 vụ, làm chết 63 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 62 vụ (giảm 43,9%), giảm 54 người chết (giảm 46,1%), giảm 23 người bị thương (giảm 53,4%)...

Cũng theo đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ tính riêng trong tháng 10.2020 (từ ngày 15.10.2020 đến 14.11.2020), cả nước xảy ra 1.332 vụ tai nạn giao thông, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 302 vụ (giảm 18,4%), giảm 65 người chết (giảm 9,8%), giảm 249 người bị thương (giảm 19,5%).

Cụ thể, đường bộ xảy ra 763 vụ, làm chết 584 người, bị thương 421 người. Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người. Đường thuỷ xảy ra 7 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cả nước 10 tháng đầu năm xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa

Thành Nhân |

Trong 10 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông đường thủy nội địa đã xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, bị thương 5 người.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương động viên gia đình công nhân bị tai nạn giao thông

Diệu Thuý |

“Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức thăm hỏi và động viên 3 gia đình đoàn viên, người lao động bị thương vong do tai nạn giao thông.

Bộ Công an chia mức độ hậu quả tai nạn giao thông thành 6 loại

Việt Dũng |

Ngoài quy định trách nhiệm điều tra, giải quyết các vụ tai nạn đối với Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cũng chia mức độ hậu quả tai nạn thành 6 loại, trong dự thảo thông tư.

Bình Dương: 226 người chết do tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 10 tháng đầu năm, tại Bình Dương có 226 người tử vong, hơn 1.000 người bị thương do tai nạn giao thông.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Cả nước 10 tháng đầu năm xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa

Thành Nhân |

Trong 10 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông đường thủy nội địa đã xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, bị thương 5 người.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương động viên gia đình công nhân bị tai nạn giao thông

Diệu Thuý |

“Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức thăm hỏi và động viên 3 gia đình đoàn viên, người lao động bị thương vong do tai nạn giao thông.

Bộ Công an chia mức độ hậu quả tai nạn giao thông thành 6 loại

Việt Dũng |

Ngoài quy định trách nhiệm điều tra, giải quyết các vụ tai nạn đối với Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cũng chia mức độ hậu quả tai nạn thành 6 loại, trong dự thảo thông tư.

Bình Dương: 226 người chết do tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 10 tháng đầu năm, tại Bình Dương có 226 người tử vong, hơn 1.000 người bị thương do tai nạn giao thông.