Tròn 60 năm Bác Hồ và Anh hùng vũ trụ Gherman Titov thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1.1962 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng vũ trụ German Titov cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi thăm vịnh Hạ Long vào ngày 22.1.1960. Một hòn đảo trên vịnh Hạ Long mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Gherman Titov ghé thăm sau đó đã mang tên anh hùng vũ trụ này.

Gherman Stepanovich Titov (1935-2000) là một nhà du hành vũ trụ người Liên Xô. Với chuyến bay vào vũ trụ ngày 6.8.1961 trên tàu Vostok 2, Gherman Titov trở thành người thứ hai bay quanh trái đất. Ông cũng là người đầu tiên bay quanh trái đất nhiều lần (tổng cộng 17 lần), là người đầu tiên lái tàu vũ trụ và ở hơn một ngày trên vũ trụ.

Theo tư liệu, sau khi làm việc với lãnh đạo Hồng Quảng (nay là tỉnh Quảng Ninh), sáng ngày 22.1.1962, Bác Hồ và nhà du hành vũ trụ Liên Xô đi thăm vịnh Hạ Long trên chiếc tàu Hải Lâm của Hải quân.

Anh hùng vũ trụ German Titov chèo thuyền cùng Bác Hồ vào đảo sau này mang trên ông. Ảnh: Tư liệu
Anh hùng vũ trụ Gherman Titov chèo thuyền cùng Bác Hồ vào đảo sau này mang trên ông. Ảnh: Tư liệu

Khoảng gần 12 giờ trưa, trời rét đậm, tàu đưa Bác và Gherman Titov thăm vịnh Hạ Long đến một hòn đảo đá đẹp, có bãi cát trắng dưới chân đảo. Bác bảo cho tàu cập đảo, để mọi người dừng chân thăm đảo.

Sau khi đi một vòng thăm đảo, Bác khen đảo đẹp. Trưa hôm ấy, Bác cùng anh hùng du hành vũ trụ Gherman Titov ăn bữa cơm kỷ niệm với đảo và các chiến sĩ bảo vệ Bác. Để có một kỷ niệm về chuyến thăm vịnh Hạ Long và biết ơn nhân dân Liên Xô, Bác đề nghị đặt tên hòn đảo là “đảo Titov”. Mọi người cười rất vui, nhất trí. Anh hùng Gherman Titov cảm ơn và nói với Bác: “Đó thật là một vinh dự lớn lao cho cháu”. Từ ấy, đảo đá được mang tên Anh hùng du hành vũ trụ Liên Xô Gherman Titov.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tặng quà lưu niệm cho phu nhân Anh hùng Titov tại lễ khánh thành tượng Gherman Titov ngày 15.9.2015. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tặng quà lưu niệm cho phu nhân Anh hùng Titov tại lễ khánh thành tượng Gherman Titov ngày 15.9.2015. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau này, Gherman Titov đã có những đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với Liên Xô. Với cương vị là Chủ tịch Hội Hữu nghị Xô - Việt, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Nga - Việt là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, vào ngày 27.6.1997, ông đã có dịp trở lại Việt Nam, thăm lại hòn đảo Titov.

Với mong muốn góp phần tiếp tục phát triển tình hữu nghị quý báu, truyền thống giữa Việt Nam với Liên bang Nga, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp và hỗ trợ Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga thực hiện dự án xây dựng tượng đài Anh hùng vũ trụ Gherman Titov trên vịnh Hạ Long. Ngày 14.9.2015, tại đảo Titov trên vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Gherman Titov.

Buổi lễ còn có sự tham gia của bà Tamara – phu nhân Gherman Titov cùng con gái.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vịnh Hạ Long – Chặng đường 10 năm là kỳ quan thế giới mới

Nguyễn Hùng |

Kết thúc hành trình gần 5 năm bầu chọn, ngày 12.11.2011, vịnh Hạ Long chính thức được Tổ chức New7wonders công nhận là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.  

Khách nghỉ qua đêm trên vịnh Hạ Long tăng dần

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đã bắt đầu tăng dần, trong đó có ngày hàng trăm khách lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long.

Trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long

Ngọc Vân |

Ngày 25.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự lễ ký thoả thuận thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vịnh Hạ Long – Chặng đường 10 năm là kỳ quan thế giới mới

Nguyễn Hùng |

Kết thúc hành trình gần 5 năm bầu chọn, ngày 12.11.2011, vịnh Hạ Long chính thức được Tổ chức New7wonders công nhận là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.  

Khách nghỉ qua đêm trên vịnh Hạ Long tăng dần

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đã bắt đầu tăng dần, trong đó có ngày hàng trăm khách lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long.

Trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long

Ngọc Vân |

Ngày 25.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự lễ ký thoả thuận thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.