Trò nghèo đạt điểm 10 môn Văn sẽ đi làm thêm để trang trải việc học

Thanh Chung |

Cậu học trò nghèo Đặng Văn Quang đạt điểm 10 môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm nhiều người trầm trồ. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm của Quang lại không quá bất ngờ bởi trong 3 năm cấp THPT, Quang đã có thành tích học tập rất xuất sắc.

Không quá bất ngờ

Nam sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là em Đặng Văn Quang (trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), học sinh chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Hội An). Tuy nhiên, đối với cô giáo Phương Trang dạy môn Văn - giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp THPT của Quang thì thành tích này không khiến cô bất ngờ.

Theo cô Trang, Quang là thủ khoa đầu vào và đạt nhiều giải thưởng. Cụ thể, Quang từng giành giải nhất môn Văn ở kỳ thi Olympic truyền thống 30.4 được tổ chức tại TP.HCM. Đặc biệt, năm lớp 11, Quang xuất sắc đạt giải Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi môn Văn cấp quốc gia.

"Quang là học sinh rất giỏi môn Văn trong suốt 3 năm phổ thông trung học nên việc em được điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp không quá bất ngờ với tôi. Trong 3 năm, năm học nào Quang cũng đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Em ấy đạt điểm 10 môn Văn là điều hoàn toàn xứng đáng”- cô Trang chia sẻ.

Quang cho hay, sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn thì Quang nghĩ mình sẽ giành điểm số cao ở ngưỡng trên 9. Tuy nhiên, khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo đạt điểm 10, Quang có chút bất ngờ.

"Kết quả này khiến em rất vui sướng và tự hào vì niềm đam mê mãnh liệt dành cho môn học mình yêu thích bao năm qua đã được ghi nhận bằng một điểm số tuyệt đối” - Quang bộc bạch.

Thầy Lê Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - cho hay, nhà trường không quá bất ngờ khi Quang đạt điểm 10 bởi, thành tích học tập môn Ngữ văn rất xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng lớn trong 3 năm học trung học phổ thông.

Đối chiếu với kết quả do Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố, Quang đạt 8,2 điểm môn Toán và 9,2 điểm môn Anh.

Tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội

Quang cho biết, với giải Nhì môn Ngữ văn cấp quốc gia, vừa qua, em đã làm hồ sơ để xét tuyển vào ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bây giờ, Quang đang nóng lòng chờ kết quả các môn còn lại để tốt nghiệp THPT. Khi đó, em sẽ đủ điều kiện được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học mà em mơ ước bấy lâu.

Quang cho hay, khi ra Hà Nội, sẽ xin đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học, đỡ đần cha mẹ. Được biết, hoàn cảnh của Quang thuộc diện khó khăn. Cha em bị hen suyễn, mẹ bị chứng rối loạn tiền đình hành hạ khiến sức khỏe giảm sút.

"Em còn có một em trai đang học lớp 5, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có công việc ổn định để báo hiếu cha mẹ" - Quang tâm sự.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

"Em chỉ cần 5 phút để được 10 điểm môn thi tiếng Anh"

Nhóm PV |

Phấn khởi, tự tin sẽ đạt điểm cao là tâm trạng của hầu hết các sĩ tử khi hoàn thành xong môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều tỉnh thành, hầu hết các sĩ tử đều bước ra khỏi trường thi với tâm trạng vui vẻ. Nhiều thí sinh tự tin mình sẽ được điểm 9-10 với môn thi tiếng Anh.

Thi 9 - 10 điểm/môn vẫn trượt, không trầm cảm cũng sốc

Lê Thanh Phong |

Thi đạt điểm 8 - 9/môn vẫn trượt đại học, với những ngành có điểm chuẩn cao từ 28 - 30, nhiều thí sinh đạt 10 điểm/môn vẫn trượt đại học nguyện vọng 1. Học giỏi đến vậy vẫn thi trượt, không trầm cảm cũng sốc.

Nữ sinh mồ côi cha đạt 10 điểm môn Lịch sử ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Nữ sinh mồ côi cha ở Quảng Nam đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và cũng là thí sinh có điểm 10 môn Lịch sử duy nhất của tỉnh này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Em chỉ cần 5 phút để được 10 điểm môn thi tiếng Anh"

Nhóm PV |

Phấn khởi, tự tin sẽ đạt điểm cao là tâm trạng của hầu hết các sĩ tử khi hoàn thành xong môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều tỉnh thành, hầu hết các sĩ tử đều bước ra khỏi trường thi với tâm trạng vui vẻ. Nhiều thí sinh tự tin mình sẽ được điểm 9-10 với môn thi tiếng Anh.

Thi 9 - 10 điểm/môn vẫn trượt, không trầm cảm cũng sốc

Lê Thanh Phong |

Thi đạt điểm 8 - 9/môn vẫn trượt đại học, với những ngành có điểm chuẩn cao từ 28 - 30, nhiều thí sinh đạt 10 điểm/môn vẫn trượt đại học nguyện vọng 1. Học giỏi đến vậy vẫn thi trượt, không trầm cảm cũng sốc.

Nữ sinh mồ côi cha đạt 10 điểm môn Lịch sử ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Nữ sinh mồ côi cha ở Quảng Nam đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và cũng là thí sinh có điểm 10 môn Lịch sử duy nhất của tỉnh này.