Trở lại Hà Nội, người dân cần khai báo y tế như thế nào?

Tùng Giang |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, người dân trở lại Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế.

Theo công điện số 03/CĐ-CT của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố được ban hành ngày 27.4.2021, sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, người dân trở lại Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế.

Theo quy định này, những người đến từ vùng có dịch không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Mức phạt tù tối đa đến 12 năm, phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Ngoài ra, người nào che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19 bị phạt tối đa 20 triệu đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục xuất hiện tại Hà Nội, quy định trên nhằm kiểm soát rõ nơi đến và nơi đi của người dân trong dịp nghỉ lễ trước khi trở lại Thủ đô và không để dịch lây lan.

Để đảm bảo phòng dịch hiệu quả, người dân cần khai báo như sau:

1. Tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

2. Khai báo y tế qua mạng (khai online) tại địa chỉ antoancovid.vn/khaibao và tokhaiyte.vn.

3. Khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone tại: https://bluezone.gov.vn.

Ứng dụng này đã bổ sung tính năng quét QR Code. Người dùng Bluezone khi đến nơi công cộng sẽ quét QR code tại đó, để ghi nhận sự có mặt, tăng khả năng ghi nhận.

Ứng dụng giúp truy vết và thực hiện khoanh vùng, dập dịch diễn ra nhanh chóng hơn, tránh cách ly nhầm, cách ly trên diện rộng.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Khai báo y tế đối với người về địa phương trong dịp nghỉ lễ

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong đó yêu cầu tất cả công dân về địa phương nghỉ lễ 30.4 - 1.5 phải đến Trung tâm y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế.

Xử lý nghiêm người không khai báo y tế sau nghỉ lễ về Hà Nội

Tùng Giang |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký và ban hành Công điện số 03 CĐ-CT gửi giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, sẽ xử lý nghiêm người không khai báo y tế sau nghỉ lễ 30.4 - 1.5 về Hà Nội.

Hãng bay chịu trách nhiệm kiểm soát việc khai báo y tế của hành khách

Đặng Tiến |

Nếu không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển. Trường hợp để hành khách chưa khai báo y tế theo quy định lên tàu bay, các hãng hàng không cũng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Yên Bái: Khai báo y tế đối với người về địa phương trong dịp nghỉ lễ

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong đó yêu cầu tất cả công dân về địa phương nghỉ lễ 30.4 - 1.5 phải đến Trung tâm y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế.

Xử lý nghiêm người không khai báo y tế sau nghỉ lễ về Hà Nội

Tùng Giang |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký và ban hành Công điện số 03 CĐ-CT gửi giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, sẽ xử lý nghiêm người không khai báo y tế sau nghỉ lễ 30.4 - 1.5 về Hà Nội.

Hãng bay chịu trách nhiệm kiểm soát việc khai báo y tế của hành khách

Đặng Tiến |

Nếu không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển. Trường hợp để hành khách chưa khai báo y tế theo quy định lên tàu bay, các hãng hàng không cũng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.