Trò chuyện đầu năm với các chiến sĩ áo trắng căng mình trong tâm dịch COVID-19

Vũ Long |

Trong khi người dân cả nước đang hân hoan chúc Tết, chào đón năm mới thì trên 1.000 “chiến sĩ” ngành y đang căng mình trong tâm dịch COVID-19.

Lễ giao thừa đặc biệt nhất

Mùng 1 Tết, đã sang ngày thứ 16, TS BS Vũ Minh Điền - một trong những chuyên gia đầu ngành dịch tễ - một trong những thầy thuốc giỏi nhất của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cùng nhiều chuyên gia hàng đầu của Bộ Y tế "cắm chốt', lăn lộn trong tâm dịch tại Chí Linh (Hải Dương).

Ứng phó với dịch bệnh COVID-19, nhiều bệnh viện dã chiến đã được xây dựng “thần tốc” tại Hải Dương. Ảnh: SG
Ứng phó với dịch bệnh COVID-19, nhiều bệnh viện dã chiến đã được xây dựng “thần tốc” tại Hải Dương. Ảnh: SG

“Có mặt tại ổ dịch từ 16 ngày nay, chúng tôi đã đang và sẽ chống dịch với tinh thần cao nhất. Công việc khống chế dịch bệnh COVID-19 chắc chắn còn nhiều gian lao, nhưng ở đây, tại tâm dịch Hải Dương, cả người bệnh và đội ngũ y bác sĩ đang chạy đua với thời gian, cơ bản ổ dịch lớn nhất của Chí Linh đã được “khóa chặt” – TS BS Vũ Minh Điền chia sẻ với PV Lao Động.

TS Vũ Minh Điền lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: MC
TS Vũ Minh Điền lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: MC

Cũng là một trong số hơn 30 bác sĩ, y sĩ – những chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, bỏ lại gia đình, cha mẹ, vợ con phía sau, lăn lộn trong vùng dịch với quyết tâm khống dịch cao nhất, ThS BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế tập trung để chuẩn bị thiết lập bệnh viện dã chiến ngay trong chiều 29.1.

Chia sẻ với PV Lao Động, BS Khoa cho biết: Ngoài 30 cán bộ y tế của Bộ Y tế và các bệnh viện, Hải Dương còn có khoảng 1.000 “chiến sĩ tình nguyện” là 400 giáo viên và 600 học sinh của trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương cùng tham gia hỗ trợ trong đợt phòng chống dịch.

Đây là lực lượng thường trực, các em sinh viên không về quê ăn Tết mà ở lại hỗ trợ công tác lấy máu xét nghiệm, truy vết, điều tra dịch tễ.

Đối với các chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, không có khái niệm thứ bảy, chủ nhật, không có khái niệm Tết, không có ngày nghỉ.

Theo BS Khoa, đêm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thanh Long đã chúc Tết qua các đầu cầu trực tuyến tất cả các điểm phòng chống dịch, anh em cũng chúc Tết nhau và bắt tay vào việc ngay sau đó.

Ths BS Nguyễn Trọng Khoa hướng dẫn bệnh nhân chống dịch COVID-19. Ảnh: MC
Ths BS Nguyễn Trọng Khoa hướng dẫn bệnh nhân chống dịch COVID-19. Ảnh: MC

"Chúng tôi sẵn sàng dành hết tâm huyết để hỗ trợ nhân dân Hải Dương kiểm soát dịch bệnh. Đây không chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi đối với riêng dân Hải Dương, mà còn đối với nhân dân cả nước.

Tối qua giao thừa, chúng tôi cũng tổ chức đi thăm các bệnh nhân, đặc biệt là các cháu nhỏ trong khu bệnh viện dã chiến. Ngày hôm nay Mùng 1 Tết, anh em tiếp tục đi các điểm động viên các đơn vị dã chiến trong ngành” – BS Nguyễn Trọng Khoa chia sẻ.

Thông tin từ vùng dịch Hải Dương: Tình hình đã khá hơn

Theo BS Nguyễn Trọng Khoa, đến sáng nay (mùng 1 Tết), chưa có thêm ca bệnh mới. Tình trạng bệnh nhân đang điều trị cũng tốt hơn.

“Một số bệnh nhân nặng cũng đã khá hơn. Sau khi được điều trị, cấp cứu đã tiến triển tốt. Sáng hôm qua cũng đã có cuộc hội chẩn chuyên môn toàn quốc cho thấy tình hình đã khá hơn. Đến thời điểm này, tại Hải Dương đã có 52 bệnh nhân ra viện, trong đó có 49 bệnh nhân được ra viện hôm qua. Hiện tại, Hải Dương còn hơn 200 ca bệnh đang điều trị. Trong những ngày tới, nếu có đủ điều kiện ra viện, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho bệnh nhân ra viện tiếp" - BS Khoa nói.

PGS TS Trần Như Dương tại vùng dịch COVID-19 Chí Linh, Hải Dương. Ảnh: MC
PGS TS Trần Như Dương tại vùng dịch COVID-19 Chí Linh, Hải Dương. Ảnh: MC

PGS TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Đoàn công tác đã “cắm chốt” tại vùng dịch Hải Dương từ ngày 27.1, 16 ngày nay các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên vẫn đang bám trụ kề vai sát cánh cùng chính quyền và nhân dân Hải Dương chung sức để sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

“Đoàn công tác chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Bộ Y tế, đặc biệt là của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hải Dương tạo mọi điều kiện tốt nhất, kể cả nơi ăn chốn ở để chúng tôi có sức khỏe và yên làm việc. Sau 16 ngày chống chọi trong tâm dịch, anh em chúng tôi vẫn khỏe mạnh” – PGS TS Trần Như Dương thông tin.

Cũng qua chia sẻ của PGS TS Trần Như Dương, để hỗ trợ các cán bộ y tế phòng chống dịch tốt, người dân thực hiện tốt thông điệp 5K, đón Tết nhưng không quên chú trọng phòng chống dịch bệnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 12.2: Tình hình COVID-19 ở TPHCM "cơ bản tạm được kiểm soát"

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 12.2.2021: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong sáng mùng 1; Tình hình COVID-19 tại TPHCM “cơ bản tạm được kiểm soát”; Hà Nội và TPHCM vắng lặng, bình yên lạ thường ngày mùng 1 Tết...

Mong chống dịch COVID-19 hiệu quả, ổn định việc làm đời sống công nhân

Nam Dương |

Cán bộ Công đoàn mong muốn nhanh chóng có vaccine phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả để doanh nghiệp ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống công nhân.

Đa dạng hình thức chăm lo công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Các cấp Công đoàn TPHCM đã chăm lo cho gần 20.000 đoàn viên công đoàn, người lao động tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 gần 24 tỉ đồng

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bản tin 1 phút 12.2: Tình hình COVID-19 ở TPHCM "cơ bản tạm được kiểm soát"

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 12.2.2021: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong sáng mùng 1; Tình hình COVID-19 tại TPHCM “cơ bản tạm được kiểm soát”; Hà Nội và TPHCM vắng lặng, bình yên lạ thường ngày mùng 1 Tết...

Mong chống dịch COVID-19 hiệu quả, ổn định việc làm đời sống công nhân

Nam Dương |

Cán bộ Công đoàn mong muốn nhanh chóng có vaccine phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả để doanh nghiệp ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống công nhân.

Đa dạng hình thức chăm lo công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Các cấp Công đoàn TPHCM đã chăm lo cho gần 20.000 đoàn viên công đoàn, người lao động tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 gần 24 tỉ đồng