Triệu tập 15 chủ tàu du lịch bị nghi "bật đèn xanh" cho thuyền đeo bám bán hàng rong

Nguyễn Hùng |

Đã có cả trăm thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long bị tạm giữ, tiêu hủy do áp vào các tàu du lịch, mời, ép du khách mua hàng với giá “cắt cổ”. Nhưng đến nay, nhiều chủ thuyền vẫn thách thức và cho thuyền đeo bám tàu du lịch để bán hàng. 

Việc cấm thuyền bán hàng cặp vào tàu du lịch để bán hàng đã có từ lâu, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như bảo vệ du khách. Bởi rất nhiều du khách phản ứng, khiếu nại sau khi bị lừa, hoặc ép mua hàng. 

Cuối tháng 10 vừa qua, các lực lượng chức năng đã ghi hình được ít nhất 15 thuyền cặp vào tàu du lịch để bán hàng. Theo ông Lê Trọng Việt – Đội trưởng Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm, Ban quản lý vịnh Hạ Long – sau nhiều ngày mật phục, mới ghi hình được những thuyền trên cặp vào tàu du lịch.

“Thường thì các thuyền bán hàng rong chỉ cặp vào những tàu du lịch chở khách Trung Quốc, bởi khách Tây và khách trong nước không có nhu cầu mua hàng. 15 thuyền vừa bị ghi hình đều cặp vào để bán hàng cho khách Trung Quốc” – ông Việt cho biết.

Các thuyền bán hàng rong chủ yếu tìm cách lên tàu chở du khách Trung Quốc. Ảnh: CTV
Các thuyền bán hàng rong chủ yếu tìm cách lên tàu chở du khách Trung Quốc. Ảnh: CTV

Theo ông Hồ Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long - thành phố đã có giấy mời từng chủ tàu du lịch để cho thuyền bán hàng rong cặp mạn lên làm việc. “Các tàu để cho thuyền bán hàng rong cặp và lên bán hàng cho khách chắc chắn sẽ bị tạm dừng hoạt động; các thuyền viên của tàu đó cũng sẽ bị xử lý” – ông Huy khẳng định. Còn với những thuyền bán hàng rong, hiện các lực lượng chức năng mới tạm giữ được một vài thuyền.

Trao đổi với Lao Động, một chủ tàu cho biết không cho thuyền bán hàng rong cặp mạn, nhưng các thuyền vẫn cố bám vào. "Chúng tôi đuổi ra, nhưng cũng sợ bị đánh vì nhiều thuyền viên bị đánh rồi. Vì thế, rất mong thành phố, các cơ quan chức năng xem xét" - chủ tàu này chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh thuyền bán hàng rong cặp vào tàu du lịch:

 

Tàu Bạch Đằng 08 QN1238 đang để cho thuyền bán hàng rong cặp mạn. Ảnh: CTV
Tàu Bạch Đằng 08 QN1238 đang để cho thuyền bán hàng rong cặp mạn. Ảnh: CTV
Tàu Bài Thơ 15 QN2520 để cho thuyền bán hàng rong cặp mạn ngày 27.10.2018. Ảnh: CTV
Tàu Bài Thơ 15 QN2520 để cho thuyền bán hàng rong cặp mạn ngày 27.10.2018. Ảnh: CTV
Thuyền bán hàng rong cặp tàu du lịch Hải Anh 16 QN3025 ngày 26.10.2018. Ảnh: CTV
Thuyền bán hàng rong cặp tàu du lịch Hải Anh 16 QN3025 ngày 26.10.2018. Ảnh: CTV
Thuyền bán hàng rong cặp vào tàu du lịch này ngày 25.10.2018. Ảnh: CTV
Thuyền bán hàng rong cặp vào tàu du lịch này ngày 25.10.2018. Ảnh: CTV
Con tàu này cả 2 ngày 25 và 26.10.2018 đều cho cho thuyền bán hàng rong cặp mạn. Ảnh: CTV
Con tàu này cả 2 ngày 25 và 26.10.2018 đều cho cho thuyền bán hàng rong cặp mạn. Ảnh: CTV
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tàu bán hàng rong trên vịnh Hạ Long bị tạm giữ: Không chủ nào đến làm thủ tục nhận về

Nguyễn Hùng |

Hầu hết các tàu bán hàng rong, bắt chẹt du khách trên vịnh Hạ Long bị các lực lượng chức năng UBND TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tạm giữ đều không được các chủ tàu đến nhận, làm thủ tục đem về, dù UBND TP.Hạ Long ra các thông báo tìm chủ phương tiện trên phương tiện thông tin, dán thông báo tại các cảng tàu...

Ghé thăm chùa Tam Chúc ở “Vịnh Hạ Long trên cạn”

huyên nguyễn |

Khu du lịch Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn” với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ, vẻ ngút ngàn và đẹp như cõi mộng, nơi mà những ai đặt chân đến sẽ cảm nhận được sự thuần khiết, thanh bình và yên ả đến lạ thường. Đặc biệt, Chùa Tam Chúc với thiết kế độc đáo và có trồng cây bồ đề 2.250 tuổi được chiết ra từ “Cây Bồ Đề Vĩ Ðại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi), ở Thánh tích Mahamegha, cố đô Anuradhapura, Sri Lanka... sẽ là nơi đăng cai Đại lễ Veskas năm 2019 (Đại hội Phật giáo thế giới).

Gian nan xử lý tàu bán hàng rong lừa du khách và tấn công tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi báo Lao Động đưa tin hàng loạt tàu bán hàng rong lừa đảo, chặt chém du khách bị thiêu hủy, một số bạn đọc phản đối việc đốt tài sản của  dân. Tuy nhiên, theo TP.Hạ Long, việc tiêu hủy là đúng luật bởi tàu vi phạm, không có giấy tờ, biển kiểm soát và sau một thời gian thông báo, không ai đến nhận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu bán hàng rong trên vịnh Hạ Long bị tạm giữ: Không chủ nào đến làm thủ tục nhận về

Nguyễn Hùng |

Hầu hết các tàu bán hàng rong, bắt chẹt du khách trên vịnh Hạ Long bị các lực lượng chức năng UBND TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tạm giữ đều không được các chủ tàu đến nhận, làm thủ tục đem về, dù UBND TP.Hạ Long ra các thông báo tìm chủ phương tiện trên phương tiện thông tin, dán thông báo tại các cảng tàu...

Ghé thăm chùa Tam Chúc ở “Vịnh Hạ Long trên cạn”

huyên nguyễn |

Khu du lịch Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn” với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ, vẻ ngút ngàn và đẹp như cõi mộng, nơi mà những ai đặt chân đến sẽ cảm nhận được sự thuần khiết, thanh bình và yên ả đến lạ thường. Đặc biệt, Chùa Tam Chúc với thiết kế độc đáo và có trồng cây bồ đề 2.250 tuổi được chiết ra từ “Cây Bồ Đề Vĩ Ðại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi), ở Thánh tích Mahamegha, cố đô Anuradhapura, Sri Lanka... sẽ là nơi đăng cai Đại lễ Veskas năm 2019 (Đại hội Phật giáo thế giới).

Gian nan xử lý tàu bán hàng rong lừa du khách và tấn công tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi báo Lao Động đưa tin hàng loạt tàu bán hàng rong lừa đảo, chặt chém du khách bị thiêu hủy, một số bạn đọc phản đối việc đốt tài sản của  dân. Tuy nhiên, theo TP.Hạ Long, việc tiêu hủy là đúng luật bởi tàu vi phạm, không có giấy tờ, biển kiểm soát và sau một thời gian thông báo, không ai đến nhận.