Triều cường vượt báo động 3, đường Sài Gòn lại ngập như sông

MINH QUÂN |

Tối ngày 5.11, triều cường vượt mức báo động 3 khiến nhiều khu vực ở TPHCM bị ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận, từ 17h, triều cường bắt đầu dâng cao tràn vào đường Trần Xuân Soạn (Q.7). Chỉ 15 phút sau, cả tuyến đường kéo dài hơn 3km qua đây ngập kéo dài như sông. Nhiều xe cộ qua đây bị chết máy phải dẫn bộ.

Triều cường vượt báo động 3 gây ngập nặng nhiều nơi tại TPHCM
Đường Trần Xuân Soạn nhìn từ trên cao không khác gì một dòng sông.
Đường Trần Xuân Soạn nhìn từ trên cao không khác gì một dòng sông.
Nhiều xe cộ qua đây bị chết máy khiến người dân hì hục dẫn bộ.
Nhiều xe cộ qua đây bị chết máy khiến người dân hì hục dẫn bộ.
Người dân bì bõm lội nước ngập đi lại.
Người dân bì bõm lội nước ngập đi lại.
Nước ngập mênh mông trên đường Trần Xuân Soạn.
Nước ngập mênh mông trên đường Trần Xuân Soạn.
Người dân hì hục dắt xe chết máy.
Người dân hì hục dắt xe chết máy.

Tình trạng ngập nặng cũng xảy ra trên đường Lê Văn Lương (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè), nước ngập dâng cao hơn 50cm khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy khi di chuyển qua khu vực này.

Các phương tiện chết máy la liệt khi di chuyển qua khu vực này, trong khi nhiều người phải dừng xe bên lề đường chờ nước rút hoặc tìm hướng khác để lưu thông. Cũng có một số người phải thuê xe ba gác chở xe máy qua đoạn ngập.

Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TPHCM) bị ngập hơn nửa bánh xe và kéo dài hàng km. Triều cường dâng cao khiến người dân đi lại và buôn bán gặp nhiều khó khăn.

Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) bị ngập nặng.
Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) bị ngập nặng.
Đường ngập khiến người dân đi lại rất khổ sở.
Đường ngập khiến người dân đi lại rất khổ sở.

Khổ sở nhất là người dân sống khu vực gần bờ kè Thanh Đa, (P.25, Q.Bình Thạnh) khi nước dâng cao tràn vào nhà, nhiều người phải mang ghế ra cửa nhà ngồi chờ nước rút. Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây đều bì bõm trong nước ngập. Gần đó, đường D2 nối dài (Q.Bình Thạnh) nước ngập gần nửa bánh xe kéo dài hơn 2km.

Đường Bình Quới (bán đảo Thanh Đa, Q.Bình Thạnh) bị ngập nặng.
Đường Bình Quới (bán đảo Thanh Đa, Q.Bình Thạnh) bị ngập nặng.
Nước ngập khiến việc buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nước ngập khiến việc buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường khác như: Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), bến Phú Định (Q.8), Nguyễn Văn Hưởng (Q.2) triều cường dâng cao gây ngập từ 20 – 40cm.

Một công nhân bì bõm dò đường đi trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7).
Một công nhân bì bõm dò đường đi trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7).

Đỉnh triều chiều tối 5.11 vào khoảng 1,65 m (cao hơn báo động 3 là 15cm). Dự báo ngày 6.11, triều cường đạt đỉnh 1,67m (vượt báo động 3 là 17 cm) tại trạm Phú An và 1,68m tại trạm Nhà Bè. Các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.