Triều cường đạt đỉnh, xe cộ trên quốc lộ chìm trong biển nước

T.S |

Do ảnh hưởng của triều cường đạt đỉnh, sáng nay (2.2), hàng trăm phương tiện đi trên quốc lộ 1 phải bì bõm trong dòng nước đen xì. Ngoài ra, triều cường cũng gây vỡ một đoạn nhỏ bờ bao thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh gây ảnh hưởng cho khoảng chục hộ dân.

Hiện địa phương đang tiến hành hàn lại đoạn bị vỡ này. 

Chùm ảnh ghi nhận của PV Lao Động:

Từ 5-8h, nước triều dâng lên rất nhanh khiến nhiều tuyến đường bị ngập nghiêm trọng. Trên QL1 đoạn qua huyện Bình Chánh, nhiều phương tiện bị chết máy. Ảnh: Trường Sơn
Từ 5-8h, nước triều dâng lên rất nhanh khiến nhiều tuyến đường bị ngập nghiêm trọng. Trên QL1 đoạn qua huyện Bình Chánh, nhiều phương tiện bị chết máy. Ảnh: Trường Sơn
Hàng chục cán bộ chiến sĩ dầm mình trương nước để đưa bà con qua điểm ngập đến chỗ làm. Ảnh: Trường Sơn
Hàng chục cán bộ chiến sĩ dầm mình trong nước để đưa bà con qua điểm ngập đến chỗ làm. Ảnh: Trường Sơn
Để giúp người dân qua điểm ngập, CSGT được huy động cùng phương tiện đặc chủng để hỗ trợ người dân bị chết máy xe. Ảnh: Trường Sơn
Để giúp người dân qua điểm ngập, CSGT được huy động cùng phương tiện đặc chủng để hỗ trợ người dân bị chết máy xe. Ảnh: Trường Sơn
Đường Quốc lộ bị ngập khiến dòng phương di chuyển hết sức khó khăn. Ảnh: Trường Sơn
Đường Quốc lộ bị ngập khiến dòng phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Ảnh: Trường Sơn
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay triều cường lên mức 1,61m ở trạm Phú An, tại trạm Nhà Bè lên mức 1,58m. Ảnh: Trường Sơn
Theo Trung tâmDự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay, triều cường lên mức 1,61m ở trạm Phú An, tại trạm Nhà Bè lên mức 1,58m. Ảnh: Trường Sơn
Ngoài việc gây ngập cho các tuyến đường, đợt triều cường này cũng khiến khoang 5m đê bao thuộc xã Hưng Long, huyện Nhà Bè bị vỡ. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương vá lại đoạn đê bao này để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Người dân cung cấp
Ngoài việc gây ngập cho các tuyến đường, đợt triều cường này cũng khiến khoảng 5m đê bao thuộc xã Hưng Long, huyện Nhà Bè bị vỡ. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương vá lại đoạn đê bao này để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Người dân cung cấp
T.S
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát dầm mình trong nước đen giúp người dân qua đường ngập

Trường Sơn |

Từ 5 giờ đến 8h30 hôm nay (2.2), quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) ngập sâu do triều cường khiến rất nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Để đưa người dân qua điểm ngập sâu, CSGT TPHCM đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT An Lạc cùng phương tiện đặc chủng ra giúp người dân.

TPHCM: Triều cường dâng cao, người dân lại lội nước đen về nhà

T.S |

Chiều tối nay 4.1, do triều cường dâng cao nên nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM bị ngập. 

Nóng nhất Sài Gòn: Dân Sài Gòn bì bõm lội nước triều cường đầu năm

Băng Di |

Phá ổ cờ bạc bằng hình thức đánh bài Poker, Khung sắt hơn 100kg đè trúng nữ sinh, Từ 10.1 cán bộ công chức đi làm phải đi giầy hoặc dép có quai hậu, Dân Sài Gòn lội nước triều cường đầu năm,… là những thông tin nóng nhất tại TP.HCM trong 24 giờ qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh sát dầm mình trong nước đen giúp người dân qua đường ngập

Trường Sơn |

Từ 5 giờ đến 8h30 hôm nay (2.2), quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) ngập sâu do triều cường khiến rất nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Để đưa người dân qua điểm ngập sâu, CSGT TPHCM đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT An Lạc cùng phương tiện đặc chủng ra giúp người dân.

TPHCM: Triều cường dâng cao, người dân lại lội nước đen về nhà

T.S |

Chiều tối nay 4.1, do triều cường dâng cao nên nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM bị ngập. 

Nóng nhất Sài Gòn: Dân Sài Gòn bì bõm lội nước triều cường đầu năm

Băng Di |

Phá ổ cờ bạc bằng hình thức đánh bài Poker, Khung sắt hơn 100kg đè trúng nữ sinh, Từ 10.1 cán bộ công chức đi làm phải đi giầy hoặc dép có quai hậu, Dân Sài Gòn lội nước triều cường đầu năm,… là những thông tin nóng nhất tại TP.HCM trong 24 giờ qua.