Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn co ro trong nước ngập

MINH QUÂN |

Tối 8.10, triều cường dâng cao tại một số khu vực trũng thấp tại TPHCM gây ngập cục bộ, nước dâng cao tràn vào nhà ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. 

Khoảng 18h, triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường ở huyện Nhà Bè và Q. 7 bị ngập, trong đó, ngập nặng nhất là đường Lê Văn Lương, đoạn chạy qua xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, nước ngập lút bánh xe kéo dài hàng km.

Tương tự, đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) nhiều đoạn cũng bị ngập sâu, nước triều dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư hai bên đường.

Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.  Ảnh: M.Q
Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: M.Q

Khổ sở nhất là người dân sống khu vực gần bờ kè Thanh Đa, (P.25, Q.Bình Thạnh) khi nước dâng cao tràn vào nhà, nhiều người phải mang ghế ra cửa nhà ngồi chờ nước rút. Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây đều bì bõm trong nước ngập.

Khu dân cư gần bờ kè Thanh Đa, P.25, Q.Bình Thạnh nước ngập lênh láng.  Ảnh: M.Q
Khu dân cư gần bờ kè Thanh Đa, P.25, Q.Bình Thạnh nước ngập lênh láng. Ảnh: M.Q
Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây từ ăn uống đến đi buôn bán đều bì bõm trong nước ngập.  Ảnh: M.Q
Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây từ ăn uống đến đi buôn bán đều bì bõm trong nước ngập. Ảnh: M.Q

Người dân sống nơi đây cho biết, đã quá quen thuộc với triều cường. "Mỗi tháng, khu dân cư hai ba lần ngập vì triều cường. Chỉ mong nhà nước hỗ trợ nâng nhà để bà con bớt khổ” – một người dân khu dân cư bờ kè Thanh Đa - nói.

Những người dân ở khu Thanh Đa cho biết, từ nhiều năm nay họ đã quen với cảnh ngập mỗi khi khi triều cường.  Ảnh: M.Q
Những người dân ở khu Thanh Đa cho biết, từ nhiều năm nay họ đã quen với cảnh ngập mỗi khi khi triều cường. Ảnh: M.Q
Người dân khu dân cư  gần chân cầu Kinh Thanh Đa phần lớn là những hộ nghèo. Cuộc sống của họ lại càng khó khăn hơn khi thường xuyên phải sống trong cảnh ngập nước. Ruồi muỗi phát sinh khiến người dân nơi đây đối mặt với nguy cơ dịch bệnh.  Ảnh: M.Q
Người dân khu dân cư gần chân cầu Kinh Thanh Đa phần lớn là những hộ nghèo. Cuộc sống của họ lại càng khó khăn hơn khi thường xuyên phải sống trong cảnh ngập nước. Ruồi muỗi phát sinh khiến người dân nơi đây đối mặt với nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: M.Q

Trong khi đó, đường D2 nối dài (Q.Bình Thạnh) nước ngập gần nửa bánh xe kéo dài hơn 2km. Người dân buôn bán hai bên đường có một buổi tối ế ẩm vì ngập nước. Một nhóm trẻ mang đèn lồng, nến ra đường D2 kiếm chỗ vỉa hè khô ráo đốt nến chơi trung thu muộn.

Đường D2 nối dài (Q.Bình Thạnh) ngập nặng tối ngày 9.10.  Ảnh: M.Q
Đường D2 nối dài (Q.Bình Thạnh) ngập nặng tối ngày 8.10. Ảnh: M.Q
Người dân buôn bán trên đường D2 có một buổi tối ế khách vì ngập nước.  Ảnh: M.Q
Người dân buôn bán trên đường D2 có một buổi tối ế khách vì ngập nước. Ảnh: M.Q
Một gia đình bì bõm đi lại trên đường D2.  Ảnh: M.Q
Một gia đình bì bõm đi lại trên đường D2. Ảnh: M.Q
Một nhóm trẻ em mang đèn trung thu, nến ra vỉa hè đường D2 tìm nơi khô ráo chơi trung thu.  Ảnh: M.Q
Một nhóm trẻ em mang đèn trung thu, nến ra vỉa hè đường D2 tìm nơi khô ráo chơi. Ảnh: M.Q

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn tối hôm nay (8.10) đạt 1,64m (vượt báo động 3 là 14 cm). Dự báo ngày 9.10, triều cường vẫn còn dâng cao nhưng thấp hơn, đỉnh triều đạt 1,57m và 1,60m vào lúc 6h và 19h30.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.