Triều cường đánh sập nhiều nhà dân ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Triều cường dâng cao, đánh sập nhiều nhà dân ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ khiến nhiều người mất nhà cửa, sống trong bất an.

Hai nhà dân bị triều cường đánh sập, hàng chục nhà lân cận cũng bị uy hiếp bởi triều cường xâm thực.
Hai nhà dân bị triều cường đánh sập, hàng chục nhà lân cận cũng bị uy hiếp bởi triều cường xâm thực.

Lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ cho biết, do tác động mưa bão, triều cường dâng cao đánh sập một đoạn kè biển với chiều dài khoảng 30m, khiến 2 nhà của người dân sụp đổ, đồng thời 9 nhà khác ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh có nguy cơ bị cuốn trôi.

Triều cường xâm thực còn gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển nằm dọc tổ dân phố Thạnh Đức 1, với chiều dài sạt lở khoảng 400m, uy hiếp 11 nhà dân, với 47 khẩu.

Con đường dân sinh dài khoảng 30m cũng bị sóng biển “nuốt chửng".

Người dân ở khu vực này cho biết, mỗi lần có triều cường xâm thực, nhiều người phải bỏ nhà, di dời đến nơi khác.

Triều cường dâng cao, đánh sập kè biển, gây sạt lở nghiêm trọng.
Triều cường dâng cao, đánh sập kè biển, gây sạt lở nghiêm trọng.

Chị Võ Thị Mến (34 tuổi ở tổ dân phố Thạnh Đức 1) kể lại: "Đêm 1.11, sóng lớn cuốn trôi 2 căn nhà của hàng xóm, khiến chúng tôi trằn trọc không dám ngủ. Nhà cửa bị triều cường uy hiếp, dân bất an, nhưng chưa biết di dời đi đâu".

Ông Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, đã chỉ đạo lãnh đạo phường Phổ Thạnh vận động người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

"Đối với 2 hộ dân có nhà bị sập, chúng tôi vận động người dân đến ở xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố, đồng thời hỗ trợ, động viên người dân vượt qua khó khăn.

Đoạn kè biển dài khoảng 30 m bị triều cường đánh sập.
Đoạn kè biển dài khoảng 30 m bị triều cường đánh sập.

Để có kinh phí làm kè chống triều cường xâm thực, UBND thị xã Đức Phổ đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ cho địa phương xây dựng khẩn cấp tuyến kè ở khu vực này, nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân", Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Triều cường Rằm tháng 10 âm lịch tại Cần Thơ dự báo xấp xỉ báo động 3

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, dự báo đỉnh của triều cường Rằm tháng 10 âm lịch xuất hiện từ ngày 9 - 11.11 với mực nước cao nhất có khả năng xấp xỉ cao hơn mức báo động III.

Sau triều cường, 20 tuyến đường tại Cần Thơ hư hỏng cần khắc phục

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ban Quản lý các dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều cho biết sẽ sớm khắc phục nhiều tuyến đường bị hư hỏng sau triều cường.

Hơn 60ha hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc thiệt hại nặng do triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Có gần 400ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở Sa Đéc bị ảnh hưởng trong các đợt triều cường vừa qua, trong số 93ha diện tích bị thiệt hại, có khoảng 63ha hoa kiểng. Hiện nông dân Sa Đéc đang tích cực khắc phục các diện tích hoa kiểng bị ngập nước.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Triều cường Rằm tháng 10 âm lịch tại Cần Thơ dự báo xấp xỉ báo động 3

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, dự báo đỉnh của triều cường Rằm tháng 10 âm lịch xuất hiện từ ngày 9 - 11.11 với mực nước cao nhất có khả năng xấp xỉ cao hơn mức báo động III.

Sau triều cường, 20 tuyến đường tại Cần Thơ hư hỏng cần khắc phục

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ban Quản lý các dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều cho biết sẽ sớm khắc phục nhiều tuyến đường bị hư hỏng sau triều cường.

Hơn 60ha hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc thiệt hại nặng do triều cường

Thanh Thanh |

Đồng Tháp - Có gần 400ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở Sa Đéc bị ảnh hưởng trong các đợt triều cường vừa qua, trong số 93ha diện tích bị thiệt hại, có khoảng 63ha hoa kiểng. Hiện nông dân Sa Đéc đang tích cực khắc phục các diện tích hoa kiểng bị ngập nước.