Triều cường dâng cao, nhà ven sông Bạc Liêu ngập nặng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ảnh hưởng triều cường dâng cao đã gây ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu.

Sáng ngày 1.11, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu bị ngập sâu do ảnh hưởng bởi triều cường dâng cao. Vị trí ngập kéo dài hơn 500m, có nơi ngập sâu hơn 30cm, khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm để hạn chế nước bắn vào người.

Triều cường gây ngập đoạn phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu sáng ngày 1.11. Ảnh: Nhật Hồ
Triều cường gây ngập đoạn phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu sáng ngày 1.11. Ảnh: Nhật Hồ

Do tuyến Quốc lộ 1A qua thị xã Giá Rai nằm gần với kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau nên khi triều cường dâng cao, nước lên rất nhanh, ảnh hưởng đên sinh hoạt cũng như việc buôn bán của người qua khu vực.

Đến khoảng 8h cùng ngày, nước đã rút xuống, giao thông qua khu vực thông thoáng trở lại.

UBND thị xã Giá Rai đã chỉ đạo phòng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống ngập, nước tràn vào nhà, đồng thời khơi thông cống, rãnh thoát nước, vận hành các cống ngăn triều, bảo vệ diện tích sản xuất của người dân.

Theo bản tin cảnh báo triều cường của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu và nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, từ cuối tháng 9.2023 đến tháng 2.2024, vùng ven biển khu vực tỉnh Bạc Liêu sẽ xuất hiện 7 đợt triều cường cao.

Tỉnh Bạc Liêu cảnh báo còn nhiều đợt triều cường nữa khả năng sẽ gây ngập nếu đỉnh triểu trùng với mưa lớn. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu cảnh báo còn nhiều đợt triều cường nữa khả năng sẽ gây ngập nếu đỉnh triều trùng với mưa lớn. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể, đợt 1 từ ngày 29.9 đến ngày 3.10.2023; đợt 2 từ ngày 27.10 đến ngày 1.11.2023; đợt 3 từ ngày 13 đến ngày 18.11.2023; đợt 4 từ ngày 25 đến ngày 30.11.2023; đợt 5 từ ngày 13 đến ngày 17.12.2023; đợt 6 từ ngày 12 đến ngày 15.1.2024 và đợt 7 từ ngày 11đến ngày 14.2.2024.

Nhận định mực nước đỉnh triều cao nhất trong các đợt này tại trạm Gành Hào ở mức trên báo động 3 khoảng 0,15 - 0,30m (mức báo động 3 tại trạm Gành Hào là 2,20m).

Trong đó, kỳ triều cường đợt 5 giữa tháng 12 có thể là kỳ triều cao nhất năm 2023, sau đó đỉnh triều có xu hướng thấp dần.

Để chủ động ứng phó với 7 đợt triều cường, ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đề nghị các đơn vị trực thuộc kiểm tra hệ thống cống; kiểm tra, gia cố bờ bao hạ lưu các cống dọc theo Quốc lộ 1.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra tình hình nước triều cường tràn qua tuyến Quốc lộ 1 và các trục giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án phòng, chống triều cường tràn qua QL1A (các đoạn có cao trình thấp chưa được nâng cấp) và các tuyến tỉnh lộ để bảo vệ tiểu vùng giữ ngọt ổn định và hoạt động giao thông.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Xem thử nghiệm hệ thống chống ngập TP Cần Thơ ngay lúc triều cường đạt đỉnh

YẾN PHƯƠNG |

Ngay sau khi TP Cần Thơ vận hành thử đóng các cửa cống của công trình âu thuyền Cái Khế hơn 436 tỉ đồng, nhiều tuyến đường nội ô TP đã thoát cảnh ngập nước trong những ngày triều cường đạt đỉnh.

Triều cường dâng cao, học sinh chật vật đến trường

NGỌC ÁNH - MỸ LỆ |

TPHCM - Sáng ngày 31.10, mực nước ở hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục dâng cao theo kỳ triều cường, làm nhiều tuyến đường bị ngập, khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, đặc biệt là học sinh và phụ huynh chở con em đến trường.

Bạc Liêu quy hoạch thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, du lịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.10, HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch bền vững

NHÓM PV |

Chiều 2.11, Báo Lao Động đã tổ chức Toạ đàm với chủ đề "Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch bền vững", tại đây các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp để giảm thiểu việc phát sinh rác nhựa ra môi trường từ hoạt động du lịch.

Làm rõ nguyên tắc đóng hưởng khi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn 15 năm

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Đồng tình với việc điều chỉnh số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống còn 15 năm nhưng đề nghị làm rõ việc thay đổi này ở cả khía cạnh nguyên tắc đóng - hưởng và liệu có tạo điều kiện cho người lao động nhiều lần “rút bảo hiểm một lần” khống.

Cải cách tiền lương, bác sĩ mong lương khởi điểm tăng

Thanh Hà |

Đội ngũ y bác sĩ mong rằng, với cải cách tiền lương, thu nhập của họ sẽ đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, thay vì chật vật như hiện nay.

Giải bài toán quản lý để du lịch Phú Quốc không thua trên sân nhà

Phạm Huyền |

Chuyên gia cho rằng, việc đánh giá và dự báo sai quy mô thị trường của cơ quan quản lý du lịch địa phương đã khiến lượng khách đến Phú Quốc sụt giảm mạnh, gây cú sốc lớn cho doanh nghiệp.

Lý do nhiều người phản ứng gay gắt với các giải chạy bộ tại Hà Nội

Thế Kỷ |

Chưa bao giờ phong trào chạy bộ lại được quan tâm như thời điểm này, cả về mặt tích cực và chưa tích cực.

Xem thử nghiệm hệ thống chống ngập TP Cần Thơ ngay lúc triều cường đạt đỉnh

YẾN PHƯƠNG |

Ngay sau khi TP Cần Thơ vận hành thử đóng các cửa cống của công trình âu thuyền Cái Khế hơn 436 tỉ đồng, nhiều tuyến đường nội ô TP đã thoát cảnh ngập nước trong những ngày triều cường đạt đỉnh.

Triều cường dâng cao, học sinh chật vật đến trường

NGỌC ÁNH - MỸ LỆ |

TPHCM - Sáng ngày 31.10, mực nước ở hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục dâng cao theo kỳ triều cường, làm nhiều tuyến đường bị ngập, khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, đặc biệt là học sinh và phụ huynh chở con em đến trường.

Bạc Liêu quy hoạch thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, du lịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.10, HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.