Triệt hạ đối thủ bằng Google Maps

Khánh An |

Trong 1 tháng trở lại đây, nhiều đối tượng lợi dụng lỗ hổng trên Google Maps để chơi xấu, triệt hạ đối thủ. Cụ thể, các đối tượng xấu chiếm quyền chủ sở hữu địa điểm trên Google Maps của các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng không nhỏ về mặt kinh doanh và truyền thông.

“Râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Tìm kiếm đường đi đến một trung tâm thương mại lớn ở quận 12 (TPHCM) bằng ứng dụng Google Maps, chị Bùi Hoàng Hồng (29 tuổi, TPHCM) bất ngờ vì sau một hồi đi theo chỉ dẫn, địa điểm xuất hiện trước mặt lại là 1 quán massage.

Khi xem lại kỹ về địa điểm Google Maps này, chị mới ngớ người bởi các thông tin liên quan như sản phẩm và dịch vụ, số điện thoại, website, hình ảnh... đều là của quán massage.
“Không hiểu tại sao tôi gõ tìm kiếm trung tâm thương mại mà lại được chỉ dẫn đến một quán massage. Dùng Google Maps rất nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tôi bị chỉ sai vị trí lạ lùng như vậy” - chị Hồng nói.

Anh Nguyễn Mạnh Thắng (35 tuổi, TPHCM) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Khi tìm kiếm đường đi đến bến xe tại quận Bình Thạnh (TPHCM), Google Maps lại chỉ anh đến khu công nghiệp ở Cần Giuộc, Long An.

“Càng đi theo chỉ dẫn trên Google Maps tôi càng thấy lạ nên đã phải dừng xe kiểm tra lại thông tin. Thời điểm tìm đường, vị trí tôi đứng chỉ cách bến xe gần 6km. Thế nhưng, vì bị chỉ sai đường nên tôi đã phải đi 13km mới đến được nơi cần đến” - anh Thắng nói.

Lỗ hổng trên Google Maps

Ông Nguyễn Quang Thắng - CEO Công ty Umix, đồng thời là một diễn giả và trainer Google Maps tại Việt Nam - cho biết, không phải ngẫu nhiên mà trong 1 tháng trở lại đây, hàng loạt địa điểm trên Google Maps bị gắn sai vị trí.

Ông Thắng phân tích, hiện tại trên nền tảng Google Maps có nhiều lỗ hổng, tuy nhiên có 1 lỗ hổng lớn mà trong thời gian vừa qua, nhiều tối tượng xấu đã lạm dụng để triệt hạ đối thủ và tìm kiếm khách hàng khi cạnh tranh kinh doanh.

“Các đối tượng xấu đã thực hiện bằng cách xác minh quyền chủ sở hữu đối với những địa điểm lớn, những địa điểm công cộng (như trung tâm thương mại, nhà hàng, công viên, khu du lịch, nhà thờ, chùa, bệnh viện). Sau đó, họ thay đổi thông tin của các địa điểm công cộng sao cho trùng với thông tin địa điểm của doanh nghiệp đối thủ. Google Maps sẽ dựa vào quy mô, tính xác tín cao của các địa điểm công cộng (vì có nhiều người thường xuyên lui tới, có nhiều đánh giá cao, nhiều ảnh...). Khi đó, địa điểm của các doanh nghiệp kể trên bị báo cáo là trùng lặp” - ông Thắng cho biết.

Theo diễn giả Google Maps tại Việt Nam, hành động triệt hạ đối thủ trên ứng dụng bản đồ sẽ gây ra 2 hệ luỵ. Đầu tiên, các địa điểm lớn bị chiếm quyền để sử dụng làm công cụ thực hiện việc xấu. Do đó, các địa điểm đó có thể bị Google xóa đi, bị mất thông tin thực tế. Những dữ liệu, đánh giá, hình ảnh về địa điểm này sẽ bị mất đi, khiến cho dữ liệu Google Maps không hoàn chỉnh và ảnh hưởng rất nhiều đến người dùng.

Thứ 2, khi doanh nghiệp bị chiếm quyền quản trị Google Maps bằng công cụ Google Business Profile, thì việc khôi phục lại vị trí này như cũ thường rất khó và mất nhiều thời gian, việc này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp, lượng khách hàng sẽ giảm đi, người dùng sẽ bị thiếu thông tin khi tìm kiếm trên Google Maps.

Theo ông Thắng, khi gặp những trường hợp này, chủ doanh nghiệp thấy Google Business Profile báo về việc bị trùng lặp, thì nên bình tĩnh để xử lý, tránh thực hiện sai làm dữ liệu thêm phức tạp hơn.

Doanh nghiệp cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Google để khai báo và được xử lý. Trong khoảng từ 3-5 ngày là doanh nghiệp được khôi phục. Tuy nhiên khi đó dữ liệu của doanh nghiệp sẽ bị mất hoàn toàn. Doanh nghiệp tiếp tục phải liên hệ với Google và chờ 1 thời gian dài, để dữ liệu được khôi phục lại như cũ.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh táo với những địa điểm 5 sao giả trên Google Maps

Khánh An |

Nhằm tăng uy tín, nhiều nhà hàng, doanh nghiệp thuê người đánh giá 5 sao kèm theo những lời khen “có cánh” trên Google Maps. Điều này vô tình khiến những người trải nghiệm dịch vụ lạc vào ma trận thông tin, không biết đâu là thật, đâu là giả.

Tin 20h: Chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps, nhiều người đã mất tiền

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 13.10: Chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps; Báo động tình trạng người lao động rút BHXH một lần ở Hải Phòng; Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương...

Tốn tiền cước vì chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps

Khánh An |

Gần đây xảy ra tình trạng một số đối tượng chiếm quyền truy cập tài khoản Google của doanh nghiệp, sau đó thay đổi thông tin liên hệ trên Google Maps khiến khách hàng khi gọi đến bị tốn tiền cước khủng.

Hãng Phim truyện Việt Nam đóng cửa, trụ sở bỏ hoang, nghệ sĩ chạy Grab kiếm sống

Minh Hạnh |

Thành lập từ năm 1953, Hãng Phim truyện Việt Nam được coi là cánh chim đầu đàn của điện ảnh cách mạng. Tuy nhiên, từ sau khi cổ phần hóa đến nay, người lao động không có việc làm, trụ sở đổ nát, nhiều tài sản nghệ thuật vô giá không được bảo quản.

Tuyến đường gần 6.000 tỉ đồng ở Nam Định thành hình sau gần 1 năm thi công

Lương Hà |

Nam Định - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có tổng chiều dài tuyến khoảng 24,7km, đang thành hình sau gần 1 năm thi công.

Những ông chủ đứng sau toà cao ốc nghìn tỉ đắp chiếu suốt 5 năm

Nhóm Phóng viên |

Chủ đầu tư của toà cao ốc nghìn tỉ ở Hà Nội thi công trở lại sau 5 năm "đắp chiếu" là liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Quang Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát.

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu đánh bạc trá hình dưới hình thức poker

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Công an TP Hà Nội chủ trì kiểm tra vụ việc liên quan đến việc tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Người lao động ngoài khu vực Nhà nước mong được nghỉ Tết Dương 3 ngày

NHẬT MAI - NGUYỄN ĐÀO |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân cho người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2024 theo lịch chung kéo dài 3 ngày. Khuyến nghị này đang được nhiều người lao động quan tâm, hưởng ứng.

Tỉnh táo với những địa điểm 5 sao giả trên Google Maps

Khánh An |

Nhằm tăng uy tín, nhiều nhà hàng, doanh nghiệp thuê người đánh giá 5 sao kèm theo những lời khen “có cánh” trên Google Maps. Điều này vô tình khiến những người trải nghiệm dịch vụ lạc vào ma trận thông tin, không biết đâu là thật, đâu là giả.

Tin 20h: Chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps, nhiều người đã mất tiền

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 13.10: Chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps; Báo động tình trạng người lao động rút BHXH một lần ở Hải Phòng; Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương...

Tốn tiền cước vì chiêu lừa đảo mới thông qua Google Maps

Khánh An |

Gần đây xảy ra tình trạng một số đối tượng chiếm quyền truy cập tài khoản Google của doanh nghiệp, sau đó thay đổi thông tin liên hệ trên Google Maps khiến khách hàng khi gọi đến bị tốn tiền cước khủng.