Triển lãm, bán đấu giá tranh gạo gây quỹ giúp tân sinh viên nghèo

TRẦN TUẤN |

Chiều 14.6, Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn thanh niên của trường tổ chức triển lãm tranh gạo với tên gọi “Hình của gạo”.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ các bức tranh tại triển lãm sẽ được bán đấu giá để gây quỹ “Đường đến giảng đường đại học” nhằm giúp đỡ các em tân sinh viên nghèo trúng tuyển vào Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2020.

Bức tranh làm từ những hạt gạo nhưng vẫn tái hiện được hình ảnh sinh động, có hồn. Ảnh: PĐ.
Bức tranh làm từ những hạt gạo nhưng vẫn tái hiện được hình ảnh sinh động, có hồn. Ảnh: PĐ

Những tác phẩm tranh gạo tại triển lãm do chính các sinh viên ngành Giáo dục Mầm non thuộc khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện.

Chất liệu tranh được làm từ gạo, có nội dung thể hiện tình yêu đất nước, con người, trân trọng gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa của dân tộc.

Một bạn sinh viên chăm chút xem tranh. Ảnh: PĐ.
Những bức tranh gạo thu hút người xem. Ảnh: PĐ

Bên cạnh không gian trưng bày triển lãm tranh, Ban tổ chức còn mở các lớp hướng dẫn chế tác cho những người đam mê muốn học làm tranh gạo.

Tranh gà. Ảnh: PĐ
Tranh gà. Ảnh: PĐ

Theo Ban tổ chức, triển lãm tranh lần này có nhiều tác phẩm được thể hiện kỹ, sâu sắc của các sinh viên, nhưng cũng có những tác phẩm còn non nớt vụng về.

Tuy vậy, các tác phẩm ở đây đều thể hiện được tình cảm chân thành, là tình yêu, là sáng tạo mà các sinh viên muốn gửi đến công chúng.

Toàn cảnh căn phòng triển lãm tranh. Ảnh: PĐ.
Toàn cảnh căn phòng triển lãm tranh. Ảnh: PĐ.

Bên cạnh đó còn là sự cảm thông, muốn góp một phần công sức của mình để giúp đỡ cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó. Triển lãm tranh gạo sẽ được diễn ra từ ngày 14 - 20.6.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Từ triển lãm tranh sơn mài của nhóm Sơn Ta Việt Nam: Đẹp nhưng chưa đột phá

Việt Văn |

Sơn mài Việt Nam đang được “chấn hưng” bằng đề án quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) với mong muốn đưa sơn mài trở thành thương hiệu quốc gia. Vì thế triển lãm lần thứ 5 của nhóm Sơn Ta tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) khai mạc chiều 1.6 thu hút giới chuyên môn lẫn người xem.

Người xem nói gì về triển lãm tranh của Bùi Xuân Phái bằng công nghệ 3D?

NGUYỄN HỒNG - THANH TÂM |

Chiều 10.10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện “Bùi Xuân Phái với Hà Nội”. Đây là triển lãm sử dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Triển lãm tranh nude được cấp phép đầu tiên ở Hà Nội

Linh Chi |

Sau triển lãm ảnh khoả thân, lần đầu tiên triển lãm tranh khoả thân với 64 bức tranh từ 30 tác giả được cấp phép mở tại Hà Nội. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ triển lãm tranh sơn mài của nhóm Sơn Ta Việt Nam: Đẹp nhưng chưa đột phá

Việt Văn |

Sơn mài Việt Nam đang được “chấn hưng” bằng đề án quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) với mong muốn đưa sơn mài trở thành thương hiệu quốc gia. Vì thế triển lãm lần thứ 5 của nhóm Sơn Ta tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) khai mạc chiều 1.6 thu hút giới chuyên môn lẫn người xem.

Người xem nói gì về triển lãm tranh của Bùi Xuân Phái bằng công nghệ 3D?

NGUYỄN HỒNG - THANH TÂM |

Chiều 10.10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện “Bùi Xuân Phái với Hà Nội”. Đây là triển lãm sử dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Triển lãm tranh nude được cấp phép đầu tiên ở Hà Nội

Linh Chi |

Sau triển lãm ảnh khoả thân, lần đầu tiên triển lãm tranh khoả thân với 64 bức tranh từ 30 tác giả được cấp phép mở tại Hà Nội.