Triển khai trễ nhưng Đắk Lắk đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 90% dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk hiện đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 90% người dân từ 18 tuổi trở lên.

Ngày 18.11, ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC) Đắk Lắk - cho hay, đến thời điểm này, tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 90% người dân trên 18 tuổi. Tuy nhiên, có một số huyện vẫn còn tỉ lệ tiêm chủng thấp như Ea Súp, Krông Bông... vì vaccine chưa được phân bổ về kịp.

"Tuần sau, đơn vị sẽ phân bổ vaccine cho các địa phương để tiêm mũi 1 cho những người còn lại và mũi thứ 2 cho người dân" - ông Trí nhấn mạnh.

Huyện Krông Búk và TP.Buôn Ma Thuột là những địa phương về cơ bản đã hoàn tất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu tiên cho người dân trên 18 tuổi.

Lực lượng y tế huyện Krông Búk xét nghiệm cho người dân tại 1 ổ dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Trung
Lực lượng y tế huyện Krông Búk xét nghiệm cho người dân tại 1 ổ dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Trung

Ông Trần Thuận - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Búk - thông tin, lực lượng y tế địa phương đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 95% người dân. Hiện, trung tâm đã và đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho khoảng 30.000 người dân.

Riêng tại huyện Ea H'leo - một trong những địa phương có diện tích lớn nhất Đắk Lắk - đã tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 1 cho hơn 94% người dân trên 18 tuổi, tương ứng với khoảng 86.000 người. Huyện này cũng đang là một trong những khu vực kiểm soát dịch COVID-19 tốt nhất của tỉnh Đắk Lắk với khá ít ca nhiễm trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ea H'Leo - cho biết: "Hiện, nhân lực ở các trạm y tế xã vẫn thiếu hụt nghiêm trọng, yếu về chất lượng. Tuy nhiên, địa phương đạt được tỉ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cao như vậy là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, phía trung tâm được sự quan tâm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện bằng cách hỗ trợ đầy đủ kinh phí lẫn vật tư, thiết bị y tế.

Khi trung tâm lên các kế hoạch dự trù ngân sách chống dịch đều được phía Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện xử lý kịp thời. Ngoài ra, việc thiếu hụt nhân sự ngành y cũng được đơn vị xử lý bằng cách tận dụng lực lượng phòng chống dịch từ các cơ quan, đoàn thể".

Từ cuối tháng 4 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 6.424 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 3.984 người đã khỏi bệnh, 36 trường hợp tử vong và số còn lại vẫn đang tiến hành điều trị tại các cơ sở y tế.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 với hàng chục ca nhiễm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền huyện Krông Búk vừa khởi tố vụ án hình sự về việc “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Áo vỏ cây, thuyền độc mộc, cung nỏ... hấp dẫn khách thăm Bảo tàng Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ đầu tháng 11 đến nay, Bảo tàng tỉnh này đã tiếp nhận hơn 130 tài liệu, hiện vật quý giá do các nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài địa phương hiến tặng, trưng bày, giới thiệu đến khách tham quan.

Nhiều cán bộ làm việc tại UBND một huyện ở Đắk Lắk nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều cán bộ đang công tác ở UBND huyện Krông Búk vừa xác định nhiễm COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 với hàng chục ca nhiễm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền huyện Krông Búk vừa khởi tố vụ án hình sự về việc “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Áo vỏ cây, thuyền độc mộc, cung nỏ... hấp dẫn khách thăm Bảo tàng Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ đầu tháng 11 đến nay, Bảo tàng tỉnh này đã tiếp nhận hơn 130 tài liệu, hiện vật quý giá do các nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài địa phương hiến tặng, trưng bày, giới thiệu đến khách tham quan.

Nhiều cán bộ làm việc tại UBND một huyện ở Đắk Lắk nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều cán bộ đang công tác ở UBND huyện Krông Búk vừa xác định nhiễm COVID-19.