Triển khai thu phí không dừng: Ráo riết chạy đua trước giờ G

TRẦN LƯU |

Trạm BOT T1 ở Cần Thơ đang khẩn trương chạy nước rút triển khai thu phí không dừng, dự kiến phải đến khuya ngày mai (30.12) mới chuyển giao hệ thống, tức sát với mốc thời gian chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30.12, Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại để đưa vào vận hành thu phí không dừng (ETC) đối với các phương tiện lưu thông qua trạm BOT T1 (QL91, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ).

Trước đó, vào cuối tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các nhà đầu tư dự án thu phí tự động quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị thu phí tại các trạm theo đúng kế hoạch, bảo đảm đến 31.12 đưa vào hoạt động đồng bộ trên cả nước.

Trạm thu phí BOT T1 ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.
Trạm thu phí BOT T1 ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.

Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang là đơn vị quản lý 2 trạm BOT T1 và T2. Trong đó, trạm T2 thuộc nhóm 8 trạm có tính chất đặc thù được kiến nghị không thực hiện hoặc lùi thời gian thực hiện để đảm bảo hiệu quả.

Ghi nhận thực tế của PV vào ngày 29 và 30.12, các phương tiện khi qua trạm BOT T1 vẫn phải mua vé và thực hiện trả phí theo kiểu "truyền thống".

Các phương tiện qua trạm BOT T1 trong ngày 29.12 vẫn mua vé và trả phí theo kiểu “truyền thống“. Ảnh: Tr.L.
Các phương tiện qua trạm BOT T1 trong ngày 29.12 vẫn mua vé và trả phí theo kiểu “truyền thống“. Ảnh: Tr.L.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện truyền thông của Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang cho biết, trong ngày 31.12, ở khung giờ từ 21h-24h, trạm BOT T1 sẽ tiến hành chuyển giao hệ thống, sau đó tiến hành thu phí không dừng từ thời điểm bắt đầu ngày 1.1.2021, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng. Trạm đặt mục tiêu phát triển mỗi tháng 2.000 thẻ E-tag cho các phương tiện.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

8 trạm chưa triển khai thu phí không dừng (ETC): Lại xin cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ!

Tiến Quân Chiến |

Gần như chắc chắn 8 trạm thu phí giao thông BOT trên cả nước sẽ không thể triển khai lắp đặt thu phí tự động không dừng (ETC) vào hạn chót 31.12.2020. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang tiếp tục đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ cho các trạm này.

Thực hiện thu phí không dừng: Kiên quyết không còn hạn chót!

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải đang đốc thúc các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) ở các trạm thu phí để đưa vào vận hành trước ngày 31.12.2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn chót vẫn còn 7 trạm thu phí có nguy cơ không hoàn thành, vậy nguyên nhân do đâu?

BOT Đường tỉnh 830 ở Long An bắt đầu thu phí không dừng

Kỳ Quan |

Bắt đầu từ chiều hôm qua 19.12, Trạm thu phí BOT Đường tỉnh 830 trên địa bàn tỉnh Long An áp dụng thu phí tự động điện tử không dừng (ETC).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

8 trạm chưa triển khai thu phí không dừng (ETC): Lại xin cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ!

Tiến Quân Chiến |

Gần như chắc chắn 8 trạm thu phí giao thông BOT trên cả nước sẽ không thể triển khai lắp đặt thu phí tự động không dừng (ETC) vào hạn chót 31.12.2020. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang tiếp tục đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ cho các trạm này.

Thực hiện thu phí không dừng: Kiên quyết không còn hạn chót!

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải đang đốc thúc các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) ở các trạm thu phí để đưa vào vận hành trước ngày 31.12.2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn chót vẫn còn 7 trạm thu phí có nguy cơ không hoàn thành, vậy nguyên nhân do đâu?

BOT Đường tỉnh 830 ở Long An bắt đầu thu phí không dừng

Kỳ Quan |

Bắt đầu từ chiều hôm qua 19.12, Trạm thu phí BOT Đường tỉnh 830 trên địa bàn tỉnh Long An áp dụng thu phí tự động điện tử không dừng (ETC).