Triển khai tăng 1 phòng xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh này tăng thêm 1 phòng xét nghiệm với 150 nhân lực huy động từ các bệnh viện để lấy mẫu.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc, hiện số ca dương tính COVID-19 đã lên đến 75 ca mắc tính đến 16h00 ngày 13.5

Do đó, công tác đảm bảo; công tác điều trị; công tác cách ly tập trung và công tác xét nghiệm đang được thực hiện ngày một nhanh chóng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, cụ thể:

Các bệnh viện điều trị COVID-19:

- Bệnh viện Dã chiến: Quy mô công suất 200 giường bệnh; đã sử dụng 52 giường; hiện còn 149 giường.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh bảo đảm: Quy mô công suất 40 giường bệnh; đã sử dụng 35 giường; hiện còn 5 giường.

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên bảo đảm: 300 giường bệnh; đã sử dụng 31 giường; hiện còn 269 giường (khu vực phong tỏa).

- Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh bảo đảm: 54 giường bệnh; đã sử dụng 13 giường; hiện còn 41 giường.

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh bảo đảm: 20 giường bệnh; đã sử dụng 0 giường; hiện còn 20 giường.

- Bệnh viện Y dược cổ truyền bảo đảm: 20 giường bệnh (khu vực phong tỏa).

- Bệnh viện Tâm thần bảo đảm: 20 giường bệnh; đã sử dụng 0 giường; hiện còn 20 giường.

Các khu cách ly tập trung:

Toàn tỉnh có 46 địa điểm cách ly tập trung với quy mô dự kiến 6.933 giường. Trong đó: Số người đang cách ly là 3.747; Số giường hiện còn là 3.186 giường.

Dự kiến phương án nâng công suất các khu cách ly để đảm bảo chủ động số giường khi dịch tăng lên, cụ thể:

- Đối với tuyến tỉnh: Hiện tại đã có 8 khu cách ly tập trung mới với công suất số giường cách ly dự kiến khoảng 3.560 giường.

- Đối với tuyến huyện: Hiện tại đã có 38 khu cách ly tập trung mới với công suất số giường cách ly dự kiến khoảng 4.257 giường; đã sử dụng 2.216 giường; hiện còn là 2.041 giường. Do đó các đơn vị tuyến huyện cần tiếp tục chủ động mở rộng thêm các khu cách ly y tế tập trung tránh áp lực dồn lên tuyến tỉnh.

Công tác xét nghiệm

Hiện tại trên địa bàn tỉnh đang triển khai 4 phòng xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-COV-2 (đã tăng thêm 1 phòng), với khoảng 2.680 mẫu đơn/ngày và 12.000-24.000 mẫu gộp/ngày.

Nhân lực lấy mẫu hiện đảm bảo: 140 người và 150 người huy động từ các bệnh viện: Đa khoa tỉnh 100 người, Sản Nhi tỉnh 50 người. Công suất lấy mẫu xét nghiệm hiện nay: Trung bình lấy từ 1.000-1.500 mẫu, cao điểm có những ngày lấy 6.000 mẫu/ngày, tiếp tục nâng công suất bằng bổ sung nhân lực lấy mẫu tại các đơn vị y tế, phấn đấu dự kiến đạt 20.000 mẫu/ngày.

Nâng công suất xét nghiệm: Thuê 2 đơn vị xét nghiệm đủ năng lực để triển khai thực hiện lấy mẫu, vận chuyển mẫu và xét nghiệm mẫu. Dự kiến đến ngày 15.5.2021, huy động thêm 2 đơn vị cùng thực hiện xét nghiệm với công suất 5.000 mẫu đơn/ngày, 25.000-50.000 mẫu gộp/ngày.

Khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm: Thời gian xét nghiệm đối với F1: Trong vòng 10 giờ, nhưng không quá 24 giờ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vượt lên dịch bệnh COVID-19, thặng dư thương mại đạt 1,63 tỉ USD

Vũ Long |

Tháng 4.2021, Việt Nam nhập siêu 1,22 tỉ USD nhưng tính chung 4 tháng năm 2021, thương mại vẫn đạt thặng dư 1,63 tỉ USD, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thêm 10 ca nghi mắc COVID-19, nhưng Đà Nẵng yên tâm vì kiểm soát được dịch

An Thượng |

Ghi nhận thêm 10 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 13.5 tại Đà Nẵng, trong đó 9 ca liên quan đến Khu công nghiệp An Đồn. Tuy vậy, Đà Nẵng nhận định đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu mở rộng nguồn tiếp cận vaccine COVID-19 cho người dân

Thanh Chân - Anh Tú |

Tại buổi gặp mặt y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường xét nghiệm COVID-19, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng, phát hiện sớm, cách ly nhanh và điều trị tích cực. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đẩy mạnh việc tiếp cận các nguồn vaccine phòng COVID-19.

Tối 13.5: Công bố 19 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 10 ca ở Đà Nẵng

THÙY LINH |

Tối 13.5, Bộ Y tế công bố 31 ca mắc COVID-19 mới (BN3680-3710), trong đó có 19 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (10), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Hà Nội (1), Bắc Giang (1).

Thái Bình cần phong tỏa gọn, khoanh vùng rộng, xét nghiệm COVID-19 nhanh

TRUNG DU |

Ngày 13.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Thái Bình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Vượt lên dịch bệnh COVID-19, thặng dư thương mại đạt 1,63 tỉ USD

Vũ Long |

Tháng 4.2021, Việt Nam nhập siêu 1,22 tỉ USD nhưng tính chung 4 tháng năm 2021, thương mại vẫn đạt thặng dư 1,63 tỉ USD, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thêm 10 ca nghi mắc COVID-19, nhưng Đà Nẵng yên tâm vì kiểm soát được dịch

An Thượng |

Ghi nhận thêm 10 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 13.5 tại Đà Nẵng, trong đó 9 ca liên quan đến Khu công nghiệp An Đồn. Tuy vậy, Đà Nẵng nhận định đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Thủ tướng yêu cầu mở rộng nguồn tiếp cận vaccine COVID-19 cho người dân

Thanh Chân - Anh Tú |

Tại buổi gặp mặt y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường xét nghiệm COVID-19, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng, phát hiện sớm, cách ly nhanh và điều trị tích cực. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đẩy mạnh việc tiếp cận các nguồn vaccine phòng COVID-19.

Tối 13.5: Công bố 19 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 10 ca ở Đà Nẵng

THÙY LINH |

Tối 13.5, Bộ Y tế công bố 31 ca mắc COVID-19 mới (BN3680-3710), trong đó có 19 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (10), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Hà Nội (1), Bắc Giang (1).

Thái Bình cần phong tỏa gọn, khoanh vùng rộng, xét nghiệm COVID-19 nhanh

TRUNG DU |

Ngày 13.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Thái Bình.