Triển khai mô hình Tổ y tế lưu động do F0 tăng nhanh

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thừa Thiên Huế triển khai mô hình Tổ y tế lưu động hỗ trợ điều trị cho F0 tại nhà để giảm tải cho khu cách ly, khu thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày 6.12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhằm tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát y tế và tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người mắc COVID-19 (F0) không triệu chứng tại nhà, góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, các đơn vị thu dung, điều trị; ban chỉ đạo đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình Tổ y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn.

Theo đó, tất cả các địa phương ở tỉnh phải thành lập Tổ y tế lưu động, sẵn sàng kích hoạt khi có các đối tượng F0 cách ly tại nhà trên địa bàn thôn/tổ dân phố/cụm dân cư.

Theo kế hoạch, khi có chủ trương cách ly F0 không triệu chứng tại nhà, nếu tại địa bàn phường, xã phát hiện có F0 cần cách ly thì phải kích hoạt ngay 1 Tổ y tế lưu động để quản lý, chăm sóc F0 tại nhà.

Mỗi cụm dân cư có khoảng 50-100 trường hợp F0 được cách ly tại nhà thì có một Tổ y tế lưu động.

Tổ y tế lưu động là một tổ chức thuộc Trạm y tế, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Trưởng Trạm y tế và Giám đốc Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Tổ này có chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời.

Tổ cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao.

Tùy theo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, mỗi xã/phường/thị trấn ở Thừa Thiên Huế có thể thiết lập một hoặc nhiều Tổ y tế lưu động.

Một Tổ y tế lưu động được giao phụ trách một cụm dân cư, có thể là các tổ dân phố của các phường khác nhau, không phụ thuộc địa giới hành chính. Mỗi tổ y tế lưu động có tối thiểu 5 người, trong đó có 1 cán bộ có trình độ cao đẳng y tế trở lên.

Đến 18h ngày 5.12, tỉnh này ghi nhận thêm 305 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2, trong đó 112 ca là F1 cách ly tại nhà và 171 ca cộng đồng. Các ca mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng tập trung chủ yếu tại TP. Huế.

Như vậy, đây là ngày thứ 2 liên tiếp Thừa Thiên Huế ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày vượt mốc 300 ca. Trước đó, ngày 4.12, tỉnh này cũng ghi nhận 339 ca mắc COVID-19. Hiện, toàn tỉnh có 5.105 ca F0, trong đó hiện đang điều trị 2.422 ca, đã được điều trị khỏi 2.673 và tử vong 10 ca.

Tại TP. Huế, từ ngày 29.11 đến ngày 5.12, qua triển khai Tuần lễ cao điểm tầm soát COVID-19, toàn thành phố đã thực hiện 175.760 mẫu xét nghiệm nhanh kháng thể, qua đó phát hiện 1.369 ca dương tính.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Làm sao để hạn chế phản ứng phụ nghiêm trọng ở trẻ em sau tiêm vaccine?

AN AN - VY VY |

Vừa qua một số tỉnh thành ghi nhận các ca gặp phản ứng phụ bất lợi sau tiêm vaccine COVID-19, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Thông tin này khiến phụ huynh, những gia đình có con em trong độ tuổi 12 - 17 tuổi vô cùng lo lắng. Các chuyên gia y tế đã có những khuyến cáo và đưa ra những chỉ dẫn kịp thời để phòng ngừa tình huống bất lợi sau tiêm chủng.

Chưa được đến trường, học sinh 3 phường “da cam” ở Hà Nội học tập thế nào?

Vương Trần |

Hà Nội - Học sinh lớp 12 ở 3 phường đang ở cấp độ 3 phòng dịch COVID-19 (màu da cam) tại Hà Nội chưa thể đến trường học trực tiếp trong ngày 6.12.

Hàng chục cán bộ y tế, sinh viên hỗ trợ các trạm y tế lưu động

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - 55 cán bộ, sinh viên Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế hỗ trợ các trạm y tế lưu động.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Làm sao để hạn chế phản ứng phụ nghiêm trọng ở trẻ em sau tiêm vaccine?

AN AN - VY VY |

Vừa qua một số tỉnh thành ghi nhận các ca gặp phản ứng phụ bất lợi sau tiêm vaccine COVID-19, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Thông tin này khiến phụ huynh, những gia đình có con em trong độ tuổi 12 - 17 tuổi vô cùng lo lắng. Các chuyên gia y tế đã có những khuyến cáo và đưa ra những chỉ dẫn kịp thời để phòng ngừa tình huống bất lợi sau tiêm chủng.

Chưa được đến trường, học sinh 3 phường “da cam” ở Hà Nội học tập thế nào?

Vương Trần |

Hà Nội - Học sinh lớp 12 ở 3 phường đang ở cấp độ 3 phòng dịch COVID-19 (màu da cam) tại Hà Nội chưa thể đến trường học trực tiếp trong ngày 6.12.

Hàng chục cán bộ y tế, sinh viên hỗ trợ các trạm y tế lưu động

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - 55 cán bộ, sinh viên Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế hỗ trợ các trạm y tế lưu động.