Ninh Bình:

Trích hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tỉnh Ninh Bình hiện còn gần 6.000 hộ nghèo và trên 9.700 hộ cận nghèo. Dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, tỉnh Ninh Bình đã dành hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đón Tết.

Với mục tiêu đảm bảo "không để một hộ nghèo nào không có Tết", ngay từ cuối năm 2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung mọi nguồn lực, vận động các doanh nghiệp để cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo.

Bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết: Tỉnh Ninh Bình đã trích kinh phí hơn 7 tỉ đồng để hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo đón Tết. Trong đó, 50 hộ nghèo khó khăn đột xuất với mức quà 1.300.000 đồng/hộ; hỗ trợ hộ nghèo với mức 500.000 đồng/hộ và 400.000 đồng/hộ cận nghèo.

Ngoài ra tỉnh Ninh Bình còn dành nguồn kinh phí lớn khác để hỗ trợ các đối tượng như: Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên mầm non ngoài biên chế, gia đình có thân nhân đang làm việc ở biên giới, hải đảo; các tập thể có các thương, bệnh binh đang điều trị, an dưỡng.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình cũng đã tiếp nhận quà tặng của Chủ tịch Nước với tổng kinh phí trên 8 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương để trao tặng đến tận tay người có công với cách mạng.

"Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, các địa phương cũng chủ động thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho người có công, người nghèo, để Tết đến xuân về không ai bị bỏ lại phía sau", bà Lựu nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Tết cho cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 ở Lâm Đồng

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 8.2, tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng... tổ chức Chương trình "Thăm, tặng quà cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021".

Tặng 100 suất quà Tết cho người dân miền núi Nghệ An

BÁ CƯỜNG |

Chia sẻ với người dân miền núi huyện Quế Phong (Nghệ An) có hoàn cảnh khó khăn, Công ty CP Giao hàng tiết kiệm đã hỗ trợ 100 suất quà Tết cho bà con.

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịch COVID-19: Đảm bảo an sinh xã hội toàn dân

VƯƠNG TRẦN |

Trao đổi với Lao Động về dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, TS Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - nhấn mạnh: “Chính sách này thể hiện được vai trò, trách nhiệm “bà đỡ” của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tặng quà Tết cho cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 ở Lâm Đồng

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 8.2, tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng... tổ chức Chương trình "Thăm, tặng quà cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021".

Tặng 100 suất quà Tết cho người dân miền núi Nghệ An

BÁ CƯỜNG |

Chia sẻ với người dân miền núi huyện Quế Phong (Nghệ An) có hoàn cảnh khó khăn, Công ty CP Giao hàng tiết kiệm đã hỗ trợ 100 suất quà Tết cho bà con.

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịch COVID-19: Đảm bảo an sinh xã hội toàn dân

VƯƠNG TRẦN |

Trao đổi với Lao Động về dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, TS Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - nhấn mạnh: “Chính sách này thể hiện được vai trò, trách nhiệm “bà đỡ” của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.