Tri thức trẻ Việt: "Đi hay ở, chúng tôi vẫn có thể cống hiến cho đất nước"

THUỲ TRANG |

Sáng 28.11, tại diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018, TS. Nguyễn Tuệ Anh – một trong 200 tri thức trẻ tham dự diễn đàn lần này cho rằng: “Bằng nhiều cách khác nhau, du học sinh, những tri thức trẻ Việt Nam vẫn có thể cống hiến cho đất nước chứ không hẳn phải về hay không”.

Là một trong những trưởng nhóm chủ đề thảo luận tại diễn đàn lần này, TS. Nguyễn Tuện Anh hiện đang làm việc tại Anh Quốc đã có những chia sẻ trước những mong muốn của Chính phủ về việc thu hút nhân tài và quan điểm nhiều du học sinh hiện nay không về đất nước để cống hiến.

“Việt Nam có rất nhiều người giỏi. Khi tôi làm việc ở nước ngoài, tôi có những sinh viên, đồng nghiệp, những người thầy là người Việt Nam. Họ đều là những người rất giỏi và những lựa chọn về việc ở lại trong nước hay ra nước ngoài là sự lựa chọn cá nhân.

 
 TS. Nguyễn Tuệ Anh chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: TT

Bởi, nó có thể phụ thuộc vào hoàn cảnh, gia đình hay họ đang có những đề tài nghiên cứu cần phải ở trong nước hay nước ngoài để thực hiện. Còn việc họ có muốn đóng góp cho Việt Nam thì không nhất thiết phải ở Việt Nam.

Như cá nhân tôi, dù ở nước ngoài nhưng tôi vẫn lựa chọn nghiên cứu về Việt Nam, hơn nữa, trong thời đại hiện nay, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề gây khó khăn cho việc kết nối của các nhà khoa học. Đặc biệt, với những diễn đàn như ngày hôm nay là cơ hội để các tri thức trẻ Việt Nam trên toàn thế giới gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức với nhau” – TS. Tuệ Anh chia sẻ.

Với cá nhân mình, chị Tuệ Anh cho hay, cá nhân chị đã có những lần về Việt Nam, tham gia trao đổi, chia sẻ với những nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách. Và ở góc độ nào đó, bằng nhiều kênh khác nhau, chị hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp ích cho Việt Nam. 

“Việc tạo nên diễn đàn như hôm nay sẽ tạo được tiếng vang và trong những năm sau, tôi mong những chủ đề thảo luận sẽ được mở rộng hơn, thu hút được nhiều đối tượng hơn, ở nhiều lĩnh vực cho những tri thức trong nước và nước ngoài biết đến và nói chuyện được với nhau” – TS. Tuệ Anh cho hay. 

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”, diễn đàn lần này quy tụ sự tham dự của hơn 200 trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc từ 21 quốc gia, thuộc 52 chuyên ngành. Đây được xem là cơ hội để những tri thức trẻ Việt trong và ngoài nước kết nối với nhau, tạo nên những dự án, những ý tưởng trong kỷ nguyên 4.0.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chính sách đưa trí thức trẻ về cơ sở còn nhiều bất cập

NHẬT HỒ |

10 năm thực hiện chính sách thu hút sinh viên về xã, phường thị trấn tại Bạc Liêu có nhiều điều cần bàn. Đáng chú ý bộc lộ những khiếm khuyết cần phải khắc phục, nếu như tiếp tục thực hiện chương trình này.

Tổng Bí thư gặp gỡ thân mật đại diện trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp

Thanh Hà |

Trưa 26.3 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ thân mật đại diện trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Ưu tiên biên chế cho trí thức trẻ về xã nghèo

X.Q |

Sáng 29.8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính sách đưa trí thức trẻ về cơ sở còn nhiều bất cập

NHẬT HỒ |

10 năm thực hiện chính sách thu hút sinh viên về xã, phường thị trấn tại Bạc Liêu có nhiều điều cần bàn. Đáng chú ý bộc lộ những khiếm khuyết cần phải khắc phục, nếu như tiếp tục thực hiện chương trình này.

Tổng Bí thư gặp gỡ thân mật đại diện trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp

Thanh Hà |

Trưa 26.3 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ thân mật đại diện trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Ưu tiên biên chế cho trí thức trẻ về xã nghèo

X.Q |

Sáng 29.8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã).