Treo hơn 20 năm, “Làng Đại học Đà Nẵng” gây khó người dân

Trung Hiếu |

Người dân gặp nhiều khó khăn trong đời sống, do vướng quy hoạch treo “Làng Đại học Đà Nẵng” hơn 20 năm qua. Và càng bế tắc hơn, khi dự án này, đến nay chưa biết bao giờ triển khai.

Sáng 4.3, UBND tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền Thị xã Điện Bàn đã tiến hành khảo sát để tháo gỡ những khó khăn cho người dân sống trên địa bàn phường Điện Ngọc, do vướng quy hoạch “treo” của "Làng Đại học Đà Nẵng" suốt hơn 20 năm qua (từ năm 1997) và chưa biết kéo dài đến ngày nào.

Theo ông Đặng Hữu Lên, Bí thư Thị ủy Điện Bàn cho biết, hiện nay khu vực này người dân đang rất khó khăn khi điện, đường, trường, trạm thiếu thốn, khi vùng đất này được quy hoạch làm “Làng Đại học”. Vì lý do này nên chính quyền địa phương không đầu tư xây dựng công trình dân sinh mang tính lâu dài được.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại phường Hòa Quý (Đà Nẵng) và phường Điện Ngọc (Quảng Nam) với quy mô 300 ha, hiện phần Đà Nẵng đã giải phóng mặt bằng được gần 39 ha.

Dự án chậm triển khai do nhu cầu kinh phí lớn, vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích, quy mô và số hộ dân bị ảnh hưởng tương đối lớn.

Hai địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam đã nhiều lần cùng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương bổ sung nguồn vốn trung hạn triển khai Dự án Làng Đại học Đà Nẵng và mới đây Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất bố trí bổ sung 1.000 tỉ cho dự án này.

Người dân phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cũng có ý kiến về việc dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã treo hơn 20 năm khiến người dân đi không được ở không xong.

Đến nay, dù việc giải toả đền bù đang được thực hiện, tuy nhiên người dân vướng nhiều khó khăn về giấy tờ, tính pháp lý và chưa biết tái định cư ở đâu…

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết, dự án Làng Đại học hay còn gọi là Đô thị Đại học Đà Nẵng hiện phía Đà Nẵng đang triển khai, dự kiến sẽ giải ngân 400 tỉ đồng trong năm nay.

Theo ông Chinh, mong muốn của chính quyền hai tỉnh là trung ương cần sớm triển khai thực hiện đề án quy hoạch “Làng Đại học Đà Nẵng” để người dân ổn định cuộc sống.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng, người dân mong từng ngày

THUỲ TRANG |

Sau 23 năm, dự án Làng Đại học Đà Nẵng nay đã có bước tái khởi động đáng chú ý khi thành phố đang đẩy nhanh việc giải toả đền bù cho hàng trăm hộ dân phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói về dự án Làng Đại học "treo" 20 năm

THUỲ TRANG |

Chiều 15.12, tại buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên trên cương vị Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh đã có trao đổi về dự án Làng Đại học. Đây là dự án đã bị "treo" hơn 20 năm, gây nên nhiều bức xúc cho người dân.

Cơ hội vàng tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT vừa có buổi làm việc với UBND Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng bàn phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời đề nghị các bên phải tiến hành nhanh chóng để tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Bởi sau 23 năm bị “treo”, người dân mòn mỏi chờ giải toả di dời ổn định cuộc sống thì nay dự án đã được bố trí vốn. Nếu không làm nhanh, Làng Đại học lớn nhất nhì cả nước sẽ có thể mất thêm vài chục năm nữa mới có cơ hội hình thành.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng, người dân mong từng ngày

THUỲ TRANG |

Sau 23 năm, dự án Làng Đại học Đà Nẵng nay đã có bước tái khởi động đáng chú ý khi thành phố đang đẩy nhanh việc giải toả đền bù cho hàng trăm hộ dân phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói về dự án Làng Đại học "treo" 20 năm

THUỲ TRANG |

Chiều 15.12, tại buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên trên cương vị Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh đã có trao đổi về dự án Làng Đại học. Đây là dự án đã bị "treo" hơn 20 năm, gây nên nhiều bức xúc cho người dân.

Cơ hội vàng tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT vừa có buổi làm việc với UBND Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng bàn phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời đề nghị các bên phải tiến hành nhanh chóng để tái khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Bởi sau 23 năm bị “treo”, người dân mòn mỏi chờ giải toả di dời ổn định cuộc sống thì nay dự án đã được bố trí vốn. Nếu không làm nhanh, Làng Đại học lớn nhất nhì cả nước sẽ có thể mất thêm vài chục năm nữa mới có cơ hội hình thành.