Trên đê tả sông Thao, nhiều công trình xây chui ngang nhiên tồn tại

Tô Công |

Mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép, nhưng các công trình xây dựng của Công ty Thượng Long nằm trên đê tả sông Thao, thuộc địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều năm qua mà không được xử lý triệt để.

Sai phạm kéo dài

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Cao Xá, huyện Lâm Thao về việc các hoạt động của Công ty Cổ phần Thượng Long (gọi tắt là Công ty Thượng Long), nằm trên địa bàn gây nhiều ảnh hưởng về môi trường, an toàn giao thông. Đặc biệt, nhiều vi phạm đã được chỉ rõ, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn chưa được xử lý triệt để.

Những ngày cuối tháng 3, nhóm PV Báo Lao Động có mặt tại tuyến đê tả sông Thao qua địa bàn xã Cao Xá.  Từ ghi nhận thực tế tại đây: Một diện tích lớn đất ven đê đã bị Công ty Thượng Long sử dụng để xây dựng trạm trộn bêtông, nhà máy sản xuất gạch Block không nung, kinh doanh bến bãi với đủ loại vật liệu xây dựng như cát, đá, gạch bêtông...

Ông N.T.C - người dân sống tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao bức xúc: "Mỗi khi có gió là bụi từ nhà máy gạch, trạm trộn, bãi cát... bay mù mịt, cả khu dân cư ai cũng khó chịu. Rồi cả tiếng máy móc xe cộ gầm rú đến đinh tai nhức óc, tra tấn chúng tôi bao năm nay. Người đi đường họ cũng kêu lắm vì đoạn đấu nối với đường nhựa đất cát rơi ra rất bụi và nguy hiểm".

Theo tìm hiểu của PV, ngay từ tháng 7.2015, Hạt Quản lý đê Lâm Thao và thị xã Phú Thọ đã 2 lần tổ chức kiểm tra và lập biên bản chỉ rõ vi phạm: Tại Km 94+400 tuyến đê tả sông Thao thuộc xã Cao Xá, Công ty Thượng Long đã vi phạm Khoản 5, Điều 7 của Luật Đê điều, xây dựng móng và cột nhà xưởng sản xuất gạch không nung ngoài bãi sông khi chưa có giấy phép của các cấp thẩm quyền.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu đình chỉ ngay vi phạm trên của Công ty Thượng Long, tạm dừng việc lắp dựng cột nhà xưởng và tháo dỡ những cột, phần móng đã xây dựng, hoàn trả lại mặt bằng bãi sông nhằm đảm bảo hành lang bảo vệ đê, kè. Tiếp đó, ngày 11.1.2016, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lâm Thao đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu Công ty Thượng Long tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm.

Ghi nhận thực tế của PV, các công trình của Công ty Thượng Long đến nay vẫn đang tồn tại, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này diễn ra bình thường.

Chính quyền thờ ơ hay bất lực?

Để tìm hiểu thông tin, ngày 22.2, PV Báo Lao Động đã đến UBND huyện Lâm Thao để đặt lịch làm việc. Đến ngày 29.3, dù hơn 1 tháng trôi qua, đề nghị về việc cung cấp thông tin được PV ghi rõ ràng, trong nội dung đặt lịch, nhưng kết quả của buổi làm việc rất hạn chế.

Cụ thể, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Thao - đơn vị được UBND huyện này giao làm việc với báo chí - chưa thể cung cấp được những kết quả kiểm tra, xử phạt đối với doanh nghiệp này trong vòng 2 năm gần đây, chưa thể trả lời lý do vì sao những sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại và đưa ra hướng xử lý tiếp theo đối với doanh nghiệp này.

PV Báo Lao Động đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu, tại đây, ông Trần Văn Quỳnh - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ - cho biết, đến thời điểm hiện tại, dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng các vi phạm của Công ty Thượng Long "vẫn vậy", loạt công trình xây dựng của doanh nghiệp này vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Theo ông Quỳnh, trước đây đơn vị đã có văn bản gửi UBND huyện Lâm Thao nêu những vi phạm nghiêm trọng của Công ty Thượng Long về Luật Đê điều, Luật phòng chống thiên tai...

"Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ cũng đã có văn bản đề nghị Sở KHĐT báo cáo UBND tỉnh: Không đồng ý về chủ trương đầu tư dự án và yêu cầu Công ty Thượng Long phải dừng ngay các hoạt động xây dựng, tháo dỡ công trình vi phạm. Dự án chỉ được phép triển khai khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đê điều về sử dụng bãi sông nơi có công trình xây dựng" - ông Quỳnh cho biết thêm.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ điểm tên 19 nhà thầu với 57 công trình chậm lập hồ sơ quyết toán

Tô Công |

Đến ngày 31.12.2022, tại tỉnh Phú Thọ còn nhiều chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán đối với các công trình, dự án.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Thiết kế năng lượng các công trình xây dựng để tiến gần tới Net Zero năm 2050

Thanh Dung |

Đây là chủ đề chính trong chương trình Năng lượng và Cuộc sống 2022 phát sóng trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR).

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Yêu cầu giảm thiểu tối đa bụi phát sinh từ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn trong buổi kiểm tra và họp kiểm điểm tiến độ triển khai thi công dự án sân bay Long Thành vào ngày 1.4, trước tình trạng bụi từ sân bay Long Thành bay xa hơn 10km, làm xáo trộn cuộc sống của hàng nghìn người dân huyện Long Thành và vùng lân cận.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Phú Thọ điểm tên 19 nhà thầu với 57 công trình chậm lập hồ sơ quyết toán

Tô Công |

Đến ngày 31.12.2022, tại tỉnh Phú Thọ còn nhiều chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán đối với các công trình, dự án.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Thiết kế năng lượng các công trình xây dựng để tiến gần tới Net Zero năm 2050

Thanh Dung |

Đây là chủ đề chính trong chương trình Năng lượng và Cuộc sống 2022 phát sóng trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR).